Hà Nội: Người dân đổ về quê nghỉ lễ, bến xe chật như nêm, đường phố tắc cứng

Theo ghi nhận của PV chiều 31/8, kết thúc ngày làm việc, hàng vạn người dân ở Hà Nội đã về quê nghỉ lễ sớm, đường phố đổ về các cửa ngõ Thủ đô tắc cứng phương tiện.

Hà Nội: Người dân đổ về quê nghỉ lễ, bến xe chật như nêm, đường phố tắc cứng-1

Lễ Quốc khánh năm nay vào ngày thứ Sáu, người dân được nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, từ 1/9 đến hết ngày 4/9. Tại Hà Nội, lượng khách rời Thủ đô tăng cao vào chiều ngày 31/8.

Hà Nội: Người dân đổ về quê nghỉ lễ, bến xe chật như nêm, đường phố tắc cứng-2

Theo ghi nhận của PV Infonet, tại bến xe Giáp Bát, người dân "tay xách nách mang" đồ đạc lỉnh kỉnh ra bắt xe về quê.

Hà Nội: Người dân đổ về quê nghỉ lễ, bến xe chật như nêm, đường phố tắc cứng-3

Tương tự, tại bến xe Mỹ Đình, rất đông người ngồi chờ xe xuất bến.

Hà Nội: Người dân đổ về quê nghỉ lễ, bến xe chật như nêm, đường phố tắc cứng-4

Khách chờ lên xe đứng chật bến xe Mỹ Đình.

Hà Nội: Người dân đổ về quê nghỉ lễ, bến xe chật như nêm, đường phố tắc cứng-5

Trao đổi với PV Infonet, ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài đến 4 ngày, do đó, nhu cầu di chuyển, đi lại của người dân tăng cao đột biến. Theo dự kiến, lượng hành khách sẽ tăng 2,5 lần với trung bình từ 10 - 15 nghìn người/ngày. Lượng xe cũng tăng khoảng 35% so với ngày thường, đạt khoảng hơn 800 xe/ngày.

Hà Nội: Người dân đổ về quê nghỉ lễ, bến xe chật như nêm, đường phố tắc cứng-6

Lượng xe ở bến xe Mỹ Đình chủ yếu tập trung vào các tuyến từ Hà Nội đi các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ…

Hà Nội: Người dân đổ về quê nghỉ lễ, bến xe chật như nêm, đường phố tắc cứng-7

Theo ông Lý Trường Sơn, công tác chuẩn bị cho đợt nghỉ lễ này đã được bến xe khẩn trương hoàn tất. Bến xe phối hợp với công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ; đồng thời tăng cường công tác vệ sinh môi trường.

Hà Nội: Người dân đổ về quê nghỉ lễ, bến xe chật như nêm, đường phố tắc cứng-8

“Đơn vị cũng tăng cường việc kiểm tra trước khi xe xuất bến, đảm bảo không nhồi nhét hành khách hay thu giá vé vượt quá mức quy định. Chúng tôi sẽ xử phạt nặng nếu phát hiện vi phạm” – ông Lý Trường Sơn thông tin thêm.

Hà Nội: Người dân đổ về quê nghỉ lễ, bến xe chật như nêm, đường phố tắc cứng-9

Nhiều người dân chủ động mua vé xe để về quê sớm.

Hà Nội: Người dân đổ về quê nghỉ lễ, bến xe chật như nêm, đường phố tắc cứng-10

Theo ghi nhận của PV tại đường Phạm Hùng, rất đông người dân sử dụng phương tiện cá nhân (cả ô tô và xe máy) về quê sớm khiến ùn tắc kéo dài.

Hà Nội: Người dân đổ về quê nghỉ lễ, bến xe chật như nêm, đường phố tắc cứng-11

Ông Trần Nhật Quang - Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại an toàn, thuận tiện cho người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã chủ động phối hợp với lực lượng công an, chính quyền các địa phương để bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại bến xe khách, các nút giao thông trọng điểm, đặc biệt là những tuyến đường cửa ngõ ra, vào Thủ đô.

Hà Nội: Người dân đổ về quê nghỉ lễ, bến xe chật như nêm, đường phố tắc cứng-12

Bên cạnh đó, lực lượng Thanh tra Sở sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm xung quanh các bến xe khách, trung tâm thương mại, bệnh viện, tuyến đường tiếp nối bến xe khách, vi phạm trật tự đô thị, trông giữ phương tiện giao thông xung quanh khu vui chơi, giải trí, đền, chùa...

Hà Nội: Người dân đổ về quê nghỉ lễ, bến xe chật như nêm, đường phố tắc cứng-13

Lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt các xe bắt khách dọc đường, gây ùn tắc giao thông trên đường Phạm Hùng.

Hà Nội: Người dân đổ về quê nghỉ lễ, bến xe chật như nêm, đường phố tắc cứng-14

Khoảng 16h30, khu vực đường Mai Dịch ách tắc kéo dài hàng cây số.

Hà Nội: Người dân đổ về quê nghỉ lễ, bến xe chật như nêm, đường phố tắc cứng-15

Nhiều phương tiện phải ''trèo'' lên vỉa hè, len lách từng chút để tìm khoảng trống.

Theo  Infonet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/ha-noi-nguoi-dan-do-xo-ve-que-nghi-le-ben-xe-chat-nhu-nem-duong-pho-tac-cung-418868.html

tắc đường


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.