KHẨN: Hà Nội tìm người từng đến cửa hàng bánh bao liên quan F0 trên phố Trần Nhân Tông

Chính quyền địa phương đề nghị người dân từng đến cửa hàng bánh bao trên phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cần liên hệ ngay với cơ quan y tế để được tư vấn, hỗ trợ.

UBND Phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tối 24/9 thông báo tìm người trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã đến cửa hàng bánh bao, 21 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, từ ngày 21/9 đến 23/9.

Người dân từng đến địa điểm và trong thời gian trên, cần tự cách ly tại nhà, khai báo y tế hàng ngày trên website www.tokhaiyte.vn hoặc trên ứng dụng Ncovi, Bluezone và liên hệ ngay với Trạm y tế gần nhất hoặc Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng (0243.971.3337) hoặc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (0969.082.115/0949.396.115) để được hướng dẫn và tư vấn.

Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, CDC Hà Nội cho biết bệnh nhân L.T.T., 48 tuổi, sống tại số nhà 21 Trần Nhân Tông, tử vong đêm 23/9 trong tư thế treo cổ. Người này sau đó được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cho kết quả dương tính. Công tác truy vết, điều tra lịch trình dịch tễ, các F1, F2 gặp khó khăn khi bệnh nhân đã tử vong.

Được biết, gia đình bệnh nhân cho thuê mặt bằng để mở tiệm vàng Phú Quang, bản thân ông T. hàng ngày bán bánh bao ở vỉa hè trước tiệm.

KHẨN: Hà Nội tìm người từng đến cửa hàng bánh bao liên quan F0 trên phố Trần Nhân Tông-1
Được biết, F0 bán bánh bao ở vỉa hè trước tiệm vàng Phú Quang

UBND phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ngày 24/9 đã phong toả tạm thời số nhà 11 đến 21 phố Trần Nhân Tông (trong khu vực có 5 tiệm vàng) và số nhà 41A Triệu Việt Vương sau khi ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Nguyễn Du đề nghị các cơ sở kinh doanh, các hộ dân, người dân đang sinh sống trong khu vực phong toả không ra khỏi nhà kể từ 11h ngày 24/9/2021 đến khi có thông báo mới.

Khi có nhu cầu mua các nhu yếu phẩm cần thiết, phường Nguyễn Du đề nghị người dân liên hệ Ban chỉ đạo phường để được hỗ trợ vận chuyển đến tận nơi.

Chính quyền địa phương đề nghị người dân tự theo dõi sức khỏe, cài đặt Bluezone, khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đeo khẩu trang, vệ sinh chỗ ở... Nếu có biểu hiện bệnh (sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở...) thì liên hệ ngay cho Ban chỉ đạo phường.

Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng 3.961 ca Covid-19, trong đó 1.601 ca ngoài cộng đồng và 2.360 người đã được cách ly. Từ 6h ngày 21/9, thành phố nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép một số hoạt động, dịch vụ được phép mở cửa trở lại.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/khan-ha-noi-tim-nguoi-tung-den-cua-hang-banh-bao-lien-quan-f0-tren-pho-tran-nhan-tong-16121240919232669.htm

Covid-19 Hà Nội

Covid-19


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.