- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lái Mercedes bẻ hoa tặng phụ nữ rồi rút kiếm dọa người: Ga lăng giả, côn đồ thật
Bẻ hoa công viên tặng phụ nữ rồi vung kiếm dọa người ngăn cản - phản ứng tức thời này xé toạc bản chất côn đồ mà bộ vest hay xe Mercedes không ngụy trang được.
Chiều 11/1, khi đang lái xe Mercedes trên đường Trần Phú (TP Nha Trang), một người đàn ông (được biết đến là doanh nhân) bất ngờ có nhã ý tặng hoa cho người phụ nữ ngồi cùng xe. Nhưng hành động của ông sau đó lại trái ngược với sự tao nhã: Dừng xe, vào bẻ hoa trong công viên để tặng.
Khi bị nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhắc nhở, người đàn ông này không cảm thấy ngại mà còn hùng hổ chửi bới rồi mở cốp xe lấy ra một cây kiếm, vung lên đe dọa. Khi người phụ nữ đi cùng xuống xe can ngăn, ông ta vẫn hậm hực, cố ném chai nước về phía nhân viên môi trường.
Hành vi xấu xí này khiến dư luận vừa tức giận vừa choáng váng. Dân mạng sửng sốt khi chứng kiến hành vi côn đồ của một người mặc áo vest, đi xe sang, đang muốn thể hiện sự ga lăng với người phụ nữ bên cạnh bằng một hành động lãng mạn là tặng hoa. Quả là chiếc áo không làm nên thầy tu, người lái chiếc xe hơi đắt tiền, khoác trên mình bộ quần áo sang trọng lại hành xử như thể không biết gì về các quy ước của xã hội văn minh hay các quy định pháp luật cơ bản.
Người đàn ông lái xe Mercedes hùng hổ cầm kiếm đe dọa nhân viên môi trường khi bị nhắc nhở về hành vi bẻ hoa trong công viên.
Tưởng có thể gây ấn tượng về một quý ông hào hoa phong nhã nhưng người đàn ông này lại tự biến mình thành trò cười. Muốn tỏ ra ga lăng nhưng ông ta lại không nỡ bỏ ra vài đồng mua bó hoa tặng người đẹp. Có thể ông nghĩ, phải hái hoa bên đường mới lãng mạn, giống hình ảnh các chàng trai phong lưu ngày xưa. Ông quên mất rằng hoa ở công viên chẳng phải là hoa dại mà là tài sản công cộng được pháp luật bảo vệ.
Mỗi bông hoa là kết quả đầu tư tiền bạc của Nhà nước và công chăm sóc của nhân viên môi trường, sứ mệnh của nó là tô điểm cho không gian chung chứ không phải giúp làm màu cho những người "sĩ gái". Trẻ con cũng biết việc phá hoại cảnh quan, hái hoa bẻ cành là không được phép, vậy mà ông ta khi bị ngăn cản vẫn không nhận ra mình sai.
Có lẽ vì cảm thấy nóng mặt khi bị mất thể diện trước người đẹp, người này quên mất rằng các quý ông phong nhã khi hái hoa tặng phụ nữ không ai hùng hổ quát mắng hay rút kiếm ra dọa người khác. Một phản ứng tức thời đủ để bộc lộ tầm văn hóa và ý thức của một con người, mà cái mác doanh nhân hay tiền bạc, xe sang không ngụy trang được.
Chẳng nói đâu xa, có thể thấy rõ người phụ nữ đi cùng cũng chẳng hãnh diện hay vui vẻ gì khi được tặng hoa theo kiểu như vậy. Thậm chí, chị có lẽ cũng xấu hổ và cảm thấy phiền khi bỗng nhiên bị liên lụy, vì thế mà phải lao ra, cố gắng đẩy người đàn ông vào xe. Chị ấy thật oan uổng khi bỗng nhiên bị hàng triệu người biết tới một cách oái oăm vì hành vi xấu xí của người đồng hành.
Cơ quan chức năng nên sớm giải quyết và công bố hình thức xử phạt người đàn ông đi xe Mercedes bẻ hoa ở công viên, để tránh tái diễn hành động vừa phản cảm vừa vi phạm pháp luật này. Theo điều 53 Nghị định 139/2017, việc đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, tự ý ngắt hoa, cắt cành cây, lột vỏ thân cây... hay các hành vi làm hư hỏng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ khác có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Đó là chưa kể, hành động rút kiếm ra đe dọa nhân viên môi trường có thể khiến doanh nhânnày bị phạt hành chính 6 - 8 triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.
Sắp đến Tết Nguyên đán với nhiều hoạt động du xuân, cảnh quan công cộng cũng được trang trí bởi nhiều cây, hoa đẹp, hành vi hái hoa bẻ cành thô bạo càng xuất hiện nhiều nên việc xử phạt phải thật nghiêm để ngăn chặn, và hơn thế là loại bỏ lối hành xử côn đồ làm xấu xí bộ mặt của xã hội văn minh.
Theo VTC
-
Xã hội52 phút trướcCơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm ra khỏi nơi cư trú đối với ông Ngô Minh Thành và bà Phan Thị Xuân Thu, đều là Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận và ông Lê Trung Khánh - Phó trưởng phòng Tài nguyên nước và khoáng sản, thuộc sở này.
-
Xã hội1 giờ trướcPhạm Quốc Huy - tài xế không có bằng lái xe khách, gây tai nạn kinh hoàng ở QL1 qua tỉnh Phú Yên đã bị tạm giữ hình sự.
-
Xã hội2 giờ trướcDự kiến chuyến bay của Hằng từ Trung Quốc về Việt Nam sẽ hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 9/2.
-
Xã hội3 giờ trướcNữ sinh viên năm 4 theo học ở TP HCM đã được tìm thấy ở Trung Quốc sau khi gia đình trình báo mất tích.
-
Xã hội4 giờ trướcThủ tướng yêu cầu kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật của nhà xe Tân Kim Chi, nhất là quy định về thời gian làm việc, điều kiện, sức khỏe của lái xe.
-
Xã hội4 giờ trước3 người nhập viện cấp cứu sau vụ va chạm tại giải đua thuyền ở Quảng Nam.
-
Xã hội5 giờ trướcTheo Phòng CSGT tỉnh Phú Yên, tài xế Phạm Quốc Huy chỉ có giấy phép lái xe (GPLX) hạng C, không đủ điều kiện để lái xe khách.
-
Xã hội5 giờ trướcSau khi đâm chết nam thanh niên 19 tuổi trong quán cà phê ở huyện Bình Chánh (TPHCM), Sơn bắt xe khách lên Đà Lạt trốn thì bị trinh sát lần theo dấu vết bắt giữ.
-
Xã hội5 giờ trướcTính đến nay, nữ sinh lớp 11 đã rời khỏi nhà được 5 ngày.
-
Xã hội5 giờ trướcQua test nhanh, tài xế trong vụ xe khách tông vào dải phân cách, lật nghiêng khiến 3 người tử vong ở Phú Yên âm tính với ma túy, nồng độ cồn.
-
Xã hội6 giờ trướcSau khi xảy ra mâu thuẫn với "vợ hờ", Mai Văn Thành đã kéo chị H. trên đường bê tông khiến chị H. chấn thương nặng và tử vong sau đó.
-
Xã hội8 giờ trướcNgười đánh bạc online rất ít, thậm chí là không có cơ hội chiến thắng. Bởi, các hệ thống đánh bạc trực tuyến không hoạt động dựa trên sự may rủi thực sự mà được lập trình để đảm bảo nhà cái luôn có lợi.
-
Xã hội9 giờ trướcNhân chứng kể lại, xe khách đang đi trên đường thì tông vào dải phân cách khiến xe lật nghiêng, mọi người trên xe la hét, tài xế đập kính cứu người.
-
Xã hội10 giờ trướcNhững năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhiều lần khẳng định, dâng sao giải hạn không phải là nghi lễ của Phật giáo, thậm chí còn nhuốm màu mê tín dị đoan. Tuy nhiên, một số ngôi chùa tại Hà Nội vẫn đang tổ chức rầm rộ 'dịch vụ tâm linh' này với nhiều mức giá khác nhau.