- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con trai Chi Bảo và vợ đại gia mới hơn 2 tuổi đã thích bạn gái Tây, chủ động ngắm vuốt tóc bạn
Vợ Chi Bảo - doanh nhân Lý Thùy Chang hài hước thừa nhận lo sợ phải "lên chức bà nội sớm" vì con trai.
Trẻ nhỏ thường không biết giấu giếm những cảm xúc vui, buồn, tức giận của mình mà bộc lộ một cách thoải mái. Đó là lý do vì sao giúp các bé luôn đáng yêu trong mắt tất cả mọi người. Cậu con trai của nam diễn viên Chi Bảo và vợ đại gia - doanh nhân Lý Thùy Chang mới đây đã khiến bố mẹ và mọi người một phen bất ngờ bởi cách thể hiện việc thích một chị gái Tây xinh đẹp "quá lộ liễu".
Theo đó, trên trang cá nhân của nam diễn viên Đồng tiền xương máu, ông bố 2 con đăng tải đoạn video đầy đáng yêu về cảnh con trai Gia Khang đang đi chơi cùng bố mẹ thì gặp một chị gái lớn tuổi hơn với gương mặt xinh đẹp, mái tóc xoăn và diện bộ váy dễ thương.
Bị thu hút bởi người chị xinh đẹp này, ngay lập tức cậu nhóc 2 tuổi đã thổ lộ tình cảm bằng cách chủ động lại chào hỏi, không ngừng vuốt tóc, sờ tay, sờ áo của chị gái Tây một cách rất thoải mái, tự nhiên. Những hành động đáng yêu của con trai Chi Bảo đã nhận về lời khen ngợi không ngớt từ cư dân mạng.
Bé Gia Khang chủ động nói "xin chào" với người bạn mới.
Sau đó bắt chuyện, làm thân.
Không ít người cho rằng Gia Khang mới chỉ hơn 2 tuổi nhưng đã rất biết cách thể hiện tình cảm với người mà bé yêu quý, đặc biệt đây lại là một cô bạn gái Tây xinh xắn. Chắc chắn tương lai sẽ sớm cho bố mẹ lên chức ông bà nội. Doanh nhân Lý Thùy Chang cũng thừa nhận "đang hết sức lo sợ".
Thực tế việc trẻ yêu thích và công khai thể hiện việc yêu thích của mình với bạn bè, đối tượng khác giới là điều hoàn toàn bình thường và bố mẹ nên mừng vì điều đó. Bởi nó cho thấy trẻ phát triển hoàn tính cách hoàn toàn bình thường, có tính cách tự tin, thoải mái giao lưu kết bạn, đồng thời cũng rất tình cảm.
Bố mẹ chỉ nên quan sát và can thiệp khi cần thiết, không nên ngăn cấm trẻ. Điều này sẽ tạo động lực cho trẻ phát triển nhiều kỹ năng cần thiết cho cuộc sống của mình.
Giống như cậu bé Gia Khang, vợ chồng Chi Bảo cũng như mẹ bé gái chỉ đừng bên cạnh trò chuyện và quan sát từng cử chỉ, hành động của con trai cũng như thái độ của bạn gái. Những hành động thân thiết ở mức vừa phải của Gia Khang có được cũng là nhờ được bố mẹ dạy dỗ, giáo dục chỉn chu, giúp cậu nhóc trở thành một em bé dễ thương, đáng yêu và được nhiều người yêu mến hơn.
Cùng ngắm thêm một số hình ảnh dễ thương, đáng yêu của con trai Chi Bảo:
Theo Người đưa tin
-
Làm mẹ1 ngày trướcTheo các chuyên gia giáo dục, đứa trẻ xuất sắc là kết quả của nền giáo dục chất lượng và đứa trẻ thất bại là sản phẩm của các gia đình có vấn đề.
-
Làm mẹ2 ngày trướcNghiên cứu cho thấy những người có tinh thần dẻo dai, bền bỉ thể hiện một loạt đặc điểm và phẩm chất như tự tin, kiên trì, để giúp họ trở thành người hạnh phúc, thành công hơn.
-
Làm mẹ2 ngày trướcNgười giàu dạy con hiểu về bản chất con người ngay từ khi còn nhỏ, không nhất thiết phải xin phép ai để làm việc gì và quy định đặt ra có thể bị phá vỡ...
-
Làm mẹ2 ngày trướcNhững định luật này chứa đựng các kinh nghiệm dạy con cái rất đáng để cha mẹ học hỏi.
-
Làm mẹ3 ngày trướcKhông chỉ thừa hưởng ngoại hình "sao y bản chính", con gái Võ Hạ Trâm còn cực kỳ quấn bố.
-
Làm mẹ3 ngày trướcLàm bài thi chỉ mất 1/6 thời gian, con gái Hoa hậu Hương Giang khiến mẹ ngỡ ngàng vì được giải Đồng cuộc thi khoa học quốc tế.
-
Làm mẹ4 ngày trướcKhông ít bậc cha mẹ băn khoăn "tại sao khi được sống trong điều kiện đầy đủ tiện nghi, trẻ em lại dễ trở nên hư hỏng?".
-
Làm mẹ4 ngày trướcCác nhà nghiên cứu đã tổng kết 5 dấu hiệu cho thấy một đứa trẻ được nuôi dạy và trưởng thành lành mạnh.
-
Làm mẹ4 ngày trướcCác chuyên gia giáo dục cho biết, không phải tự nhiên mà có những đứa trẻ lại đạt được kết quả học tập xuất sắc trong khi những em khác thì không.