Điều tra 5 cô giáo mầm non dùng kim đâm trẻ

Tháng 12/2015, cảnh sát bắt giữ 5 giáo viên mầm non để điều tra việc họ đâm kim vào người học sinh.

Tháng 12/2015, cảnh sát bắt giữ 5 giáo viên mầm non để điều tra việc họ đâm kim vào người học sinh.

Trước đó, ngày 28/11, một phụ huynh ở thị xã Tứ Bình, thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc, nhanh chóng đưa con trai 3 tuổi đến bệnh viện kiểm tra, sau khi nghe bé kể bị cô giáo mầm non dùng kim đâm. Bác sĩ phát hiện cơ thể bệnh nhân có 6 lỗ kim, theo Xinhua.

Trung Quốc điều tra 5 cô giáo mầm non dùng kim đâm trẻ
Vết kim trên đầu cậu bé 3 tuổi. Ảnh:Xinhua.

Gia đình họ nhanh chóng báo cảnh sát. Bác sĩ khám kỹ và phát hiện vùng lưng, đầu gối, xung quanh mắt, đầu, cổ có ít nhất 50 lỗ kim.

Một phụ huynh khác cũng nghi ngờ con bị đâm và gọi điện lên nhà trẻ Hồng Hoàng Lam. Tuy nhiên, nhân viên nhà trường cho biết, đó là do mẩn ngứa. Hôm sau, người mẹ phát hiện con lại có thêm vết tấy.

Họ thảo luận vụ việc trên Wechat và biết khoảng 30 học sinh tại Hồng Hoàng Lam bị trừng phạt theo cách này.

Sau khi nhận được tin báo, ngày 16/12, cảnh sát thị xã Tứ Bình nhanh chóng điều tra và bắt giữ 5 giáo viên.

Ông Vương, đại diện cơ quan Công an, cho biết, hình phạt độc ác này không chỉ gây đau đớn về mặt thể xác mà còn tạo tổn thương tâm lý đối với các em. Nhiều bé thường xuyên gặp ác mộng vào ban đêm, la hét không chịu ngủ. Ban ngày, các nạn nhân không kìm chế được cảm xúc và thường xuyên nổi cáu.

Cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.