WHO cảnh báo, Nhật ngừng bán thực phẩm từ Fukushima

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua cảnh báo cảnh báo mức phóng xạ “nghiêm trọng” trong thực phẩm từ Nhật, trong khi chính phủ Nhật ra lệnh ngừng vận chuyển một số thực phẩm từ 4 quận gần nhà máy điện hạt nhân đang bị rò rỉ phóng xạ tại Fukushima.

 Tổ chức Y tế Thếgiới (WHO) hôm qua cảnh báo cảnh báo mức phóng xạ “nghiêm trọng” trong thựcphẩm từ Nhật, trong khi chính phủ Nhật ra lệnh ngừng vận chuyển một số thựcphẩm từ 4 quận gần nhà máy điện hạt nhân đang bị rò rỉ phóng xạ tạiFukushima.


Người phát của chính phủ Nhậthôm nay cho hay, nước này đã yêu cầu ngừng vận chuyển một số thực phẩm từ 4tỉnh, sau khi phát hiện thấy hàm lượng phóng xạ bất thường trong các sảnphẩm gần lò phản ứng hạt nhân Fukushima I, tại tỉnh Fukushima. Nhà máy đã bịrò rỉ phóng xạ kể từ sau trận siêu động đất/sóng thần hôm 11/3 vừa qua.

Nhưng “thậm chí nếu bạn có ănhay uống nhiều lần, các sản phẩm cũng sẽ không gây ra nguy hiểm về sức khỏe.Vì vậy tôi mong các bạn bình tĩnh”, người phát ngôn chính phủ nhật YukioEdano cho hay trong cuộc họp báo ngày hôm qua.

WHO cảnh báo, Nhật ngừng bán thực phẩm từ Fukushima
Giá hàng tại một siêu thị ở Chiba treo giấy giải thích sữa không được chuyển tới do cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Fukushima.

Cũng theo ông Edano, lệnh cấmáp dụng với rau bina và các loại rau xanh khác từ các tỉnh Fukushima,Ibaraki, Tochigi và Gunma cùng sữa từ tỉnh Fukushima.

Trong khi đó WHO hôm nay cũngcho hay phóng xạ trong thực phẩm sau khi động đất làm hư hại nhà máy điệnhạt nhân ở Nhật đã ở trong “tình trạng nghiêm trọng”. Thông tin này đã làmlu mờ những tín hiệu tiến triển trong cuộc chiến nhằm ngăn chặn khả năng tanchảy tại các lò phản ứng của nhà máy Fukushima I hiện nay. 

Các kỹ sư đã nỗ lực đưa đượcdây cáp điện tới tất cả các lò phản ứng tại tổ hợp điện hạt nhân FukushimaI, nằm cách bắc Tokyo 250km và bắt đầu bơm nước vào một trong các lò phảnứng, trong cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất thế giới trong vòng 25 nămqua.

 Trận động đất/sóng thần hôm11/3 vừa qua cho đến nay đã khiến hơn 21.000 người thiệt mạng và mất tích vàgây thiệt hại cho nền kinh tế vốn đã trì trệ của Nhật khoảng 250 tỷ USD.

 “Rõ ràng tình hình rấtnghiêm trong”, Peter Cordingley, người phát ngôn của WHO ở văn phòng khu vựcTây Thái Bình Dương cho hay. “Tình hình nghiêm trọng hơn những ngày trước đókhi chúng ta nghĩ vấn đề chỉ giới hạn trong 20-30km...”

 Bộ Y tế Nhật đã kêu gọi mộtsố người dân ở gần nhà máy ngừng uống nước máy sau khi một lượng cao phóngxạ iot được phát hiện.

 Các vụ rau và sữa nhiễmphóng xạ đã làm gia tăng lo ngại, bất chấp khẳng định của giới chức tráchrằng lượng phóng xạ không gây nguy hiểm. Chính phủ đã cấm bán sữa thô từquận Fukushima và rau bina từ một khu vực lân cận.

 Tuy nhiên theo Cordingleykhông có bằng chứng cho thấy thực phẩm nhiễm phóng xạ từ Fukushima đã đếncác nước khác.

 Nhật Bản là nước nhập khẩuthực phẩm, song cũng xuất một số mặt hàng, chủ yếu là hoa quả, rau, sữa vàhải sản, sang các thị trường lớn ở Hồng Kông, Trung Quốc và Mỹ.

 Tân Hoa xã dẫn nguồn cơ quankiếm soát chất lượng cho biết, Trung Quốc sẽ giám sát thực phẩm nhập khẩu từNhật.

 Hàn Quốc cũng cho biết sẽ mởrộng kiểm tra phóng xạ trong thực thực phẩm nông nghiệp đã qua xử lý và thựcphẩm sấy khô của Nhật, chứ không chỉ gói gọn trong thực phẩm tươi sống.

 Theo Phan Anh
Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.