Mất điện, Hoa hậu Nga "làm mát" trung tâm khuyết tật

Trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam, Hoa hậu Nga 2010 Irina Antonenko tham gia buổi từ thiện tại Trung tâm Khuyết tật Vì Ngày Mai, thuộc xã Cổ Nhuế Từ Liêm Hà Nội.

 

  Cỡ chữ

Trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam, Hoa hậu Nga 2010 Irina Antonenko tham gia buổi từ thiện tại Trung tâm Khuyết tật Vì Ngày Mai, thuộc xã Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội.

>>
 >>
 >>

 
 Rời TP.HCM sau 3 ngày gắn bó (từ ngày 3/6), đến ngày 6/6, ba người đẹp xứ sở Bạch dương đã có chuyến hành trình ra Hà Nội. Sau cuộc gặp gỡ ngắn với báo chí tại khách sạn Movenpick, các người đẹp Nga cùng siêu mẫu Hà Anh tiếp tục hành trình làm từ thiện tại Trung tâm Khuyết tật Vì Ngày Mai, thuộc xã Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội.
 
Trong trang phục áo dài Việt Nam, các người đẹp không chỉ gây bất ngờ với chiều cao "khủng", mà còn với cử chỉ thân thiện, hoà đồng. Tại đây, bốn người đẹp tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho Trung tâm Vì Ngày Mai và chụp ảnh cùng các em khuyết tật.
 
 Sau khi được đại diện trung tâm giới thiệu đồ dùng thủ công mà các em khuyết tật làm ra, Hoa hậu Nga Irina Antonenko tỏ ra vô cùng thích thú. Cô nói rằng, bản thân rất khâm phục nghị lực và sự khéo léo của các em khuyết tật. Miss Nga chúc cho tất cả mọi người trong trung tâm luôn tràn đầy sức khoẻ, niềm tin vào cuộc sống.
 
 Và, để đón Hoa hậu Nga, Trung tâm khuyết tật đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ nghi thức chào đón cho tới các tiết mục văn nghệ. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm bốn người đẹp có mặt tại trung tâm lại bất ngờ xảy ra sự cố mất điện. Thành ra, bên cạnh thời tiết khá oi bức, các tiết mục văn nghệ phải biểu diễn mà không có nhạc. Nhưng chính cử chỉ chân thành, gần gũi của các người đẹp, phần nào đã “làm mát” tâm hồn các em nhỏ không may mắn, giúp các em thêm tự tin, hy vọng vào cuộc sống. 

Theo VTC

 

  Cỡ chữ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.