Có hay không sự mập mờ trong khoản tài trợ 500 triệu đồng cho VFF?

Dư luận gần đây đang đặt nghi vấn về việc 500 triệu đồng của đơn vị quản lý CLB bóng đá Than Quảng Ninh - tài trợ cho Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, diễn ra tại TPHCM tháng 5.2015

Dư luận gần đây đang đặt nghi vấn về việc 500 triệu đồng của Cty TNHH MTV Bóng đá Quảng Ninh - đơn vị quản lý CLB bóng đá Than Quảng Ninh - tài trợ cho Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, diễn ra tại TPHCM tháng 5.2015, không được chuyển về LĐBĐ Việt Nam (VFF), mà lại chuyển cho một Cty truyền thông. Thực hư vụ việc này thế nào, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Thanh Hùng - Chủ tịch CLB bóng đá than Quảng Ninh.

Ông bầu này rất bức xúc trước thông tin trên, đồng thời cho biết số tiền trên đã được chuyển đến đúng địa chỉ cần tài trợ.

Theo ông Hùng, đúng là có việc Cty TNHH MTV Bóng đá Quảng Ninh chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của Cty CP truyền thông Đời Sống Việt, nhưng sau đó Cty truyền thông trên đã chuyển cho VFF.

Được biết, 500 triệu đồng trên là tiền túi của ông Phạm Thanh Hùng, nhằm ủng hộ LĐBĐ Việt Nam trong việc tổ chức giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á.

Hóa đơn chuyển 500 triệu của Cty TNHH MTV Bóng đá Quảng Ninh cho Cty CP truyền thông Đời Sống Việt.

Lý giải về việc tại sao không chuyển trực tiếp cho LĐBĐ Việt Nam - ông Hùng cho biết có thể ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào thực hiện việc chuyển tiền; vấn đề là cuối cùng tiền có đến đúng đơn vị hưởng thụ như đã cam kết hay không.

Theo đại diện Cty CP truyền thông Đời Sống Việt, việc thực hiện các hợp đồng tài trợ như trên thông qua các Cty truyền thông là chuyện bình thường, bởi các nhà tài trợ không có chuyên môn và cũng không có thời gian để thực hiện.

“500 triệu đồng đã chuyển tới đúng địa chỉ. Tôi được biết, những người đưa ra những lý do không chính đáng là nhằm hạ bệ ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch VFF” - ông Hùng bức xúc, bởi giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á lỗ nhiều nên muốn ủng hộ LĐBĐ Việt Nam nhưng lại bị những người ghét ông Tuấn đặt điều.

Theo Lao động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.