Những chuyện lạ nhất Trung Quốc năm 2010

Câu chuyện về những dị nhân kỳ quái, bà cụ thích “để sừng” và chuyệnnude giữa thiên nhiên của các “kỳ nhân” đủ mọi lứa tuổi.

Câu chuyện về những dị nhân kỳ quái, bà cụ thích “để sừng” và chuyệnnude giữa thiên nhiên của các “kỳ nhân” đủ mọi lứa tuổi.

Khối u đáng sợ nhất

Ngày 19/8/2010, một bệnh nhân đặc biệt của tỉnh Cát Lâm quyết định cho đăng tảihình ảnh cá nhân lên các phương tiện truyền thông với mong muốn cầu y chữa bệnh.

Những chuyện lạ nhất Trung Quốc năm 2010

Người đàn ông kém may mắn này trên là Phí Kiến Quân, có khối u trên mũi to ngoàisức tưởng tượng khiến những đường nét trên khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng,hốc mắt lồi hẳn ra ngoài và thậm chí còn ảnh hưởng thị giác.

Những chuyện lạ nhất Trung Quốc năm 2010

Những chuyện lạ nhất Trung Quốc năm 2010

Những chuyện lạ nhất Trung Quốc năm 2010

Tại Trung Quốc, vào đầu năm 2010 cũng từng xuất hiện trường hợp Ngô Tiểu Yến (22tuổi), sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo thuộc huyện Khánh Vi tỉnhTriết Giang cũng mắc phải chứng bệnh bất thường với khối u lớn trên mũi. Tuynhiên, Tiểu Yến đã thoát khỏi khuôn mặt dị dạng vào cuối tháng 4/2010 nhờ sựgiúp đỡ của các nhà hảo tâm và bệnh viện tỉnh Triết Giang.

Cụ bà liên tục… mọc sừng

Những chuyện lạ nhất Trung Quốc năm 2010

Cụ bà Trương Thụy Phương năm nay đã 101 tuổi, nổi tiếng khắp thế giới với chiếcsừng dài, nhọn trên trán. Khi thông tin về bà được lan rộng, nhiều chuyên gia ytế đã đề xuất giúp đỡ “cắt sừng” nhưng bà Trương nhất quyết từ chối với suy nghĩ:“Ban đầu nó gây phiền toái cho tôi nhưng giờ lúc nào tôi đã cảm thấy rất vui vìchính nhờ nó mà ngày càng nhiều người đến thăm hỏi, mang theo nhiều quà bánh vàcòn muốn chụp ảnh cho tôi nữa”.

Những chuyện lạ nhất Trung Quốc năm 2010

Những chuyện lạ nhất Trung Quốc năm 2010

Vào tháng 3/2010, bà Trương lại vui mừng thông báo chiếc sừng thứ 2 đang dần nhúlên tại vị trí đối xứng với chiếc sừng đầu tiên. Bà tỏ ra hết sức phấn khích vànóng lòng chờ đợi “vật báu trưởng thành”.

Người mẫu “to gan” nhất

Những chuyện lạ nhất Trung Quốc năm 2010

Ngày 9/6/2010, tại khu vực tỉnh Hà Nam xuất hiện 1 cô gái nude toàn thân “ưỡn ẹo”tạo dáng cho các nhiếp ảnh gia “sáng tác”. Hình ảnh này khiến người dân địaphương vô cùng tức giận, ra sức xua đuổi, lăng mạ thậm tệ.

Cách thu hút khách du lịch “quái” nhất

Những chuyện lạ nhất Trung Quốc năm 2010

Ngày 12/9/2010, hình ảnh từng nhóm phu kéo khỏa thân giữa “thanh thiên bạch nhật”xuất hiện trên khắp các diễn đàn, trang báo điện tử trong và ngoài nước. Theogiới thiệu đây là “chiêu PR” của hội du lịch thị trấn Duyên Độ huyện Ba Đôngtỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Với mong muốn thu hút sự chú ý của khách du lịch, tạo dựng hình ảnh riêng độcđáo, người dân nơi đây đã đem tinh thần đoàn kết hợp tác “lành mạnh” trong laođộng (kéo thuyền) để khai thác làm điểm nhấn tuyên truyền.

Những chú gà cá tính nhất

Những chuyện lạ nhất Trung Quốc năm 2010

Đó là những chú gà trống của cô Trương Lệ Quân, hiện đang sống tại tỉnh ThẩmDương Trung Quốc. Không chỉ biết “chơi” bóng mà những cầu thủ đặc biệt này còntỏ ra vô cùng đam mê với môn thể thao vua được nhiều người yêu thích.

Những chuyện lạ nhất Trung Quốc năm 2010

Những chuyện lạ nhất Trung Quốc năm 2010

Nhìn những hình ảnh chuẩn bị ‘ra sân’ ngộ nghĩnh cho tới màn trình diễn "dẵnbóng", tranh cướp bóng điệu nghệ của 2 gà trống, bất cứ ai chứng kiến đều vôcùng thích thú và mong muốn sở hữu vật nuôi cá tính như vậy.

Triển lãm "giầu tưởng tượng" nhất

Những chuyện lạ nhất Trung Quốc năm 2010

Ngày 27/10/2010 tại khu văn hóa nghệ thuậ 798 Bắc Kinh đã diễn ra buổi triễn lãmhết sức đặc biệt với chủ đề “Tình yêu hoàn hảo đến từ cách yêu an toàn”. Theogiới thiệu của ban tổ chức, tất cả những sản phẩm được trưng bầy trong triển lãmđều hướng tới mục đích tuyên truyền ý thức sex an toàn cho mọi người, đặc biệtlà lớp thanh niên “sống gấp, yêu gấp” trong xã hội.

Theo 24h



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.