CEO HTC bác bỏ thông tin trả phí “khủng” cho Apple

Apple và HTC đã tạo ra cú sốc với thế giới công nghệ khi họ thông báo thỏa thuận dàn xếp mọi tranh chấp bằng sáng chế hiện nay, cũng như sẽ cấp phép sử dụng trong vòng 10 năm tới.

Apple và HTC đã tạo ra cú sốc với thế giới công nghệ khi họ thông báo thỏa thuận dàn xếp mọi tranh chấp bằng sáng chế hiện nay, cũng như sẽ cấp phép sử dụng trong vòng 10 năm tới.

Do hai bên không cung cấp chi tiết hợp đồng, nên dư luận đã dành trọn quan tâm vào ước lượng chuyên gia Shaw Wu từ hãng tư vấn Sterne Agee, đó là HTC sẽ phải trả cho Apple từ 6-8 USD trên mỗi thiết bị Android bán ra.  

Trước hoàn cảnh đó, Giám đốc điều hành Peter Chou của HTC đã lên tiếng bác bỏ dự đoán mà chuyên gia Wu đưa ra, và ông gọi đó là một ước lượng “quá đáng.”  

Theo hãng tin Reuters, nếu đúng như dự báo của nhà phân tích từ Sterne Agee thì Apple sẽ thu được tới 280 triệu USD từ phía HTC trong năm sau, vì hãng điện thoại Đài Loan được kỳ vọng sẽ xuất xưởng khoảng 35 triệu smartphone vào năm 2013.  

Tất nhiên, HTC hoàn toàn không muốn bị đem ra tìm hiểu như vậy, bởi những “đồng đội” cùng sử dụng nền tảng Android có thể sẽ cho rằng HTC chịu lùi bước, khuất phục trước sức ép từ phía đối thủ Apple.
 
Theo Vietnam+


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.