Tìm thấy giọng nói của 'cha đẻ máy điện thoại'

Giọng nói của Alexander Graham Bell, người phát minh ra máy điện thoại, được phát hiện trong số những đoạn ghi âm lâu năm nhất lưu giữ tại viện Smithsonian, Mỹ.

Giọng nói của Alexander Graham Bell, người phát minh ra máy điện thoại, được phát hiện trong số những đoạn ghi âm lâu năm nhất lưu giữ tại viện Smithsonian, Mỹ.

Alexander Graham Bell / CBS
Alexander Graham Bell. Ảnh: CBS.

Các chuyên gia tại Thư viện Quốc hội Mỹ và Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley cùng hợp tác để tìm ra giọng nói của nhà phát minh nổi tiếng.

Chiếc đĩa sáp lưu giọng nói của Graham Bell ghi vào ngày 15/4/1885, trong đó ông nói: "Hãy nghe giọng nói của tôi, Alexander Graham Bell".

Bản ghi âm trên bị lãng quên hơn 100 năm nay và bị đánh giá là lỗi thời cho đến khi công nghệ mới khiến nó có thể "hồi sinh". Công nghệ mới cho phép đọc âm thanh từ những rãnh nhỏ trong đĩa sáp bằng cách sử dụng ánh sáng và camera 3D.

"Xác định giọng nói của Alexander Graham Bell, người kết nối tiếng nói của mọi người trên thế giới lại với nhau, có vai trò quan trọng trong nghiên cứu lịch sử", John Gray, người quản lý‎ Bảo tàng lịch sử Mỹ nói. "Chúng ta có thể hiểu thêm về những năm của thập niên 80 - ai đã nói, những gì họ nói và cách họ nói".

Bảo tàng cũng xác định tiếng nói của Alexander Melville Bell, cha của nhà phát minh nổi tiếng trong một bản ghi âm năm 1881, với câu nói trong vở bi kịch Hamlet của Shakespeare.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.