Đạo diễn sản xuất gọi show truyền hình Hàn là 'khiêu dâm'

Đạo diễn Hàn Quốc gây tranh cãi và buộc phải xin lỗi khi dùng từ "khiêu dâm lành mạnh" để mô tả về show truyền hình ăn khách do ông thực hiện.

Đạo diễn Hàn Quốc gây tranh cãi và buộc phải xin lỗi khi dùng từ "khiêu dâm lành mạnh" để mô tả về show truyền hình ăn khách do ông thực hiện.

Han Dong Chul là đạo diễn danh tiếng của kênh truyền hình Mnet. Ông cũng là người thực hiện show truyền hình thực tế Produce 101 phiên bản toàn nữ. Mới đây, Han Dong Chul nói về dự định ra mắt phiên bản nam của show này.

Produce 101 là chương trình thực tế tuyển chọn các thành viên cho nhóm nhạc. Phiên bản nữ được phát sóng từ tháng 1 với quy tụ rất nhiều ứng viên xinh đẹp ở khắp cả nước.

Mỗi tập chương trình, 101 thí sinh sẽ phải thể hiện khả năng ca hát, vũ đạo và trình diễn. Một nhóm nhạc gồm 11 thành viên xuất sắc nhất sẽ được thành lập sau đêm chung kết.

101 thí sinh tham gia show đều là những nghệ sĩ trẻ trực thuộc các công ty giải trí lớn của Hàn Quốc hoặc có quan hệ thân thiết với các nghệ sĩ hàng đầu nước này.

Trong bài phỏng vấn với High Cut, Han tự tin Produce 101 bản mới sẽ có lượng khán giả xem lý tưởng. Bất ngờ là ông khẳng định đây là "show truyền hình khiêu dâm lành mạnh" nên hút người xem.

Đạo diễn sản xuất gọi show truyền hình Hàn là khiêu dâm - Ảnh 1.

Những ứng viên trong phiên bản nữ của show truyền hình. Ảnh: Hankooki.

“Chúng tôi đã làm phiên bản nữ trước, đơn giản vì tôi muốn tạo ra một sản phẩm phim khiêu dâm lành mạnh cho các quý ông", Han Dong Chul giải thích.

"Hãy tưởng tượng, bạn nhìn vào dàn thí sinh tham gia show sẽ thấy những cô gái tuổi em gái hay cháu gái mình xinh đẹp đáng yêu và bạn cảm thấy thích thú. Đó là phong cách tôi hướng đến, rất thu hút người khác giới”, ông cho biết.

Đạo diễn cho rằng phiên bản nam tạo ra hiệu ứng tương tự với các quý bà và lần này khán giả nữ sẽ tăng đáng kể. “Trong quá khứ, hình ảnh của Rain trên sân khấu khi biểu diễn cũng đầy khiêu khích và khiến các fan nữ phát cuồng. Produce 101 bản nam chắc chắn không kém phần lôi cuốn”.

Lời tuyên bố này của Han Dong Chul gây ra làn sóng phản đối dữ dội tại Hàn Quốc. Nhiều khán giả cho rằng sự liên hệ giữa một show thực tế phát sóng toàn quốc và phim khiêu dâm là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

“Có lẽ nên dẹp show đó đi vì suy nghĩ tồi tệ của đạo diễn này”, một khán giả bức xúc.

Đạo diễn sản xuất gọi show truyền hình Hàn là khiêu dâm - Ảnh 2.

Đạo diễn Han Dong Chul tuyên bố về dự án khiêu dâm lành mạnh trên truyền hình. Ảnh: Newsen.

Trước áp lực từ dư luận, vào tối 22/7, đạo diễn Han Dong Chul phải đưa ra lời xin lỗi chính thức. Ông cho rằng tất cả chỉ là sự hiểu nhầm do diễn đạt chưa toát ý.

“Tôi đã không nghĩ cẩn thận trước khi phát ngôn. Đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp, tôi gây ra sự hiểu nhầm vì lời nói thiếu cẩn trọng”, ông Han Dong Chul thanh minh.

Đại diện đài Mnet nhấn mạnh ý của đạo diễn Han Dong Chul không phải khiêu dâm theo cách dung tục, “chỉ đơn giản ông ấy muốn nói về sức hút khó cưỡng của chương trình nhưng lại dùng sai từ ngữ”.

Theo Trí thức trẻ



Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.