Hoa hậu Hồng Kông tiết lộ hậu trường cảnh bị cưỡng hiếp tập thể

Từ Tử San được khán giả chú ý nhiều hơn khi không ngại phá vỡ hình tượng của một cựu hoa hậu để đóng cảnh bị cưỡng hiếp tập thể.

Từ Tử San được khán giả chú ý nhiều hơn khi không ngại phá vỡ hình tượng của một cựu hoa hậu để đóng cảnh bị cưỡng hiếp tập thể.

Hoa hậu Hồng Kông 2004 Từ Tử San đã phá vỡ hình tượng hoa hậu Hồng Kông để vào vai một cô gái bị cưỡng hiếp tập thể trong Lôi đình tảo độc. Trong phim, Từ Tử San vào vai Trần Gia Bích, cô gái chuyên cung cấp thông tin cho cảnh sát và có mối tình lãng mạn với Vỹ Thế Lạc (Lâm Phong thủ vai). Tuy nhiên, khi bị phát hiện, cô đã bị bọn xã hội đen xử lý bằng cách cưỡng hiếp tập thể. Đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, Gia Bích sa chân vào tội ác và trở thành “bà hoàng” buôn bán ma túy.

Từ Tử San tiết lộ rằng cô và các bạn diễn phải cố gắng không... phì cười khi đóng cảnh bị cưỡng hiếp tập thể này.

Ngoài cảnh quay cưỡng bức, những cảnh giường chiếu của Từ Tử San với Huỳnh Trí Hiền cũng tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ.

Nhắc đến những cảnh quay này, Từ Tử San cho biết: “Lúc mới nhận vai, tôi không nghĩ rằng nhân vật của mình sẽ thê thảm đến thế. Lúc mới tiến hành quay, tôi còn không tin nổi là mình sẽ bị người khác cưỡng bức. Thật lòng, tôi đã rất nhạy cảm khi đóng những cảnh nóng thế này. Tôi gần như bị ám ảnh, không muốn trò chuyện với ai và thậm chí là còn không muốn nghe điện thoại”.

Bên cạnh đó, cảnh nóng của cô với Huỳnh Trí Hiền cũng tạo cơn sốt trong phim.

Cô cũng cho biết, khi quay cảnh này, cả cô và các bạn diễn đều phải cố gắng không bật cười và để thực hiện suôn sẻ hơn, các nhân viên hậu đài nữ đã núp sau máy quay và liên tục kéo chân cô xuống.

Từ trước khi Lôi đình tảo độc phát sóng, Từ Tử San đã được nhắc đến khá nhiều vì tuyến vai “Độc Hậu” buôn bán ma túy. Dù trước đó, Từ Tử San không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất nhưng qua từng tập phim cô đã hoàn toàn chinh phục khán giả.

Một cảnh nóng của Từ Tử San.

Từ Tử San sinh năm 1979 và từng tốt nghiệp khoa tiếng Nhật của Đại học California. Cô là một Hoa hậu đặc biệt bởi biết tới 5 ngoại ngữ. Trong cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2004, bên cạnh giải cao nhất, cô còn đoạt một loại các giải phụ khác, đó là hoa hậu ảnh, hoa hậu thân thiện, hoa hậu có hình thể đẹp.
 
Nhờ vậy, sau khi trở thành Hoa hậu, cô được Đài TVB mời về đầu quân. Dù không được học diễn xuất nhưng Từ Tử San đã làm được điều mà các diễn viên được đào tạo bài bản mơ ước. Năm 2007, vai nữ cảnh sát ngổ ngáo Văn Tịnh trong Học cảnh xuất canh đã mang về cho Từ Tử San giải thưởng đầu tiên về diễn xuất: nữ diễn viên tiến bộ nhất của TVB Awards lần thứ 40. Cũng trong năm này, cô đã xuất sắc đoạt giải Nữ diễn viên mới ấn tượng tại Liên hoan phim Hồng Kông lần thứ 27. Năm 2008, với vai diễn trong bộ phim điện ảnh đầu tay Theo dõi đã đưa về cho cô giải Diễn viên triển vọng.

Từ Tử San là Hoa hậu đặc biệt, bởi cô thành thạo 5 ngoại ngữ, tốt nghiệp đại học ở Mỹ và dù không được đào tạo diễn xuất, nhưng cô đã trở thành diễn viên được đánh giá cao với nhiều giải thưởng điện ảnh, truyền hình.

Không chỉ xinh đẹp, học vấn cao, Từ Tử San còn rất đa năng: ngoài sở thích nghiên cứu ngôn ngữ mỗi khi rảnh rỗi, cô còn là một ngôi sao trong làng khiêu vũ, là địch thủ đáng gờm của môn trượt băng nghệ thuật và từng đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc.



Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.