Chọn đồ chơi cho con

Việc cha mẹ chọn đồ chơi không phù hợp có thể ảnh hưởng đến thế giới quan và gây hại cho bé.

Việc cha mẹ chọn đồ chơikhông phù hợp có thể ảnh hưởng đến thế giới quan và gây hại cho bé.

Nhiều món đồ chơi vốn từngđắt đỏ trước đây giờ trở nên gần gũi với người dùng gồm nhiều chủng loại,nhiều giá bán. Song nếu không cẩn thận khi chọn lựa, những món đồ chơi nàylại có thể ảnh hưởng đến trẻ.

Cẩn thận khi mua đồchơi nhựa

Chọn đồ chơi cho con

Nếu không cẩn thận khi chọn lựa, những món đồ chơi này lại có thể ảnh hưởng đến trẻ

Nhắc đến đồ chơi, vật liệuthường được dùng chế tạo chúng là loại nhựa tổng hợp. Loại vật liệu này khábền trước cách sử dụng “đập phá” của trẻ, lại mềm dẻo, không gây tổn thương.Song bạn có biết, có một số loại vật liệu được chỉ định cấm dùng để sản xuấtđồ chơi, điển hình như PVC, trong khi chúng xuất hiện đại trà ở các món đồchơi bắt nguồn từ Trung Quốc. 

Cạnh đó, đặc thù kích thíchtrẻ bằng các màu sắc rực rỡ (phần nào cũng là thế mạnh của nhựa PVC), đaphần đồ chơi không rõ nguồn gốc đều được sơn phết lòe loẹt bằng màu côngnghiệp, vốn có thành phần kim loại nặng rất cao (chì chẳng hạn).

Trẻ em cóthể bị ngộ độc chì qua 3 đường: tiêu hóa, hô hấp và da. Và theo cái kiểu sửdụng là cầm nắm nhiều, đôi khi đưa vào miệng ngậm, chúng sẽ gây nhiều táchại cho sức khỏe, như nghẽn mạch máu, tổn thương não, gan, thận do ngộ độcchì. Hơn nữa, trẻ khá mẫn cảm với các hóa phẩm này, có thể hấp thụ chì trongđồ chơi đến 40-55%.

Ưu tiên về giá nên các hãngsản xuất đồ chơi Trung Quốc còn tiết kiệm cả công đoạn hoàn thiện sản phẩm,cụ thể là việc gọt giũa các phần nhựa thừa trong quá trình ép khuôn món đồ,trong khi chúng khá bén, có thể làm xước da, chảy máu.

Ngoài vật liệu cấu thành,thiết kế của món đồ chơi cũng có thể ảnh hưởng đến trẻ. Trên thị trường hiệncó rất nhiều món đồ chơi lắp ráp, rất được ưa chuộng bởi chúng sẽ phát triểnkỹ năng quan sát cũng như tư duy logic cho trẻ. Song do bản năng là thườngkhám phá mọi thứ xung quanh bằng đủ các giác quan, có cả... vị giác, nhữngmón đồ nhỏ bé này có thể dễ dàng lọt vào họng khi trẻ nuốt, gây ngạt thởcũng như ảnh hưởng đến não vì tình trạng thiếu oxy quá lâu.

Mua sắm đồ chơi đúngđộ tuổi

Chọn đồ chơi cho con

Mua đồ chơi cho trẻ không khó, chỉ cần bạn quan tâm nhiều hơn về món đồ cũng như ý nghĩa của chúng

Việc mua sắm món đồ chơi saiđộ tuổi cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cảm quan của trẻ. Trẻ dưới 3 tuổi chẳngthể chơi những món đồ lắp ghép phức tạp vì việc thao tác của trẻ vẫn chưathực sự thuần thục. Ngược lại, trẻ lớn hơn cũng không thể chơi những móndành cho độ tuổi bé hơn, vì chúng quá đơn điệu, không kích thích tư duy sángtạo của trẻ.

Thậm chí, có không ít phụ huynh còn mua cả những món đồ ít cótính giáo dục. Nghiên cứu khoa học cho thấy những món đồ chơi này, cùngnhững hình tượng nhân vật anh hùng nhan nhản trên truyền hình khiến trẻ cóhình dung hoàn toàn sai về thế giới xung quanh, mở rộng xu hướng bạo lựctrong quá trình hình thành nhân cách của trẻ.

Ảnh hưởng nữa có thể xảy ralà việc sử dụng sai chỉ định về món đồ chơi đó. Điển hình như những món đồchơi phát ra âm thanh, hoặc kích thích thị giác của trẻ dưới một tuổi. Âmthanh quá lớn, lại không đều sẽ ảnh hưởng đến màng nhĩ của trẻ. Trong khi đó,việc treo cố định một món đồ cho trẻ nhìn sẽ dễ phát sinh các khuyết tật vềmắt. Trong trường hợp này, tốt nhất, bạn chỉ nên chọn những món đồ có âmlượng vừa đủ nghe (nhỏ tí cũng chẳng sao), và nên thay đổi thường xuyên cácmón đồ treo đầu giường nhằm giúp cơ quan thị giác của trẻ linh hoạt hơn.

Đúng là đồ chơi, nhưng chẳngphải là chuyện chơi!

Chọn đồ chơi có ý nghĩa

Mua đồ chơi cho trẻ không khó, chỉ cần bạn quan tâm nhiều hơn về món đồ cũng như ý nghĩa của chúng.

* Một món đồ chơi phải có xuất xứ rõ ràng, có ghi rõ thành phần vật liệu chế tạo và đặc biệt là phải có chỉ định độ tuổi dành cho trẻ.

* Cần thường xuyên vệ sinh đồ chơi. Khi món đồ bị hỏng hóc, mẻ vỡ, nên bỏ chúng ngay để phòng ngừa các tác hại ngoài ý muốn.

* Với trẻ từ 1-3 tuổi, bạn nên tìm mua các món đồ chơi giúp phát triển khả năng vận động của trẻ. Trẻ trong độ tuổi này cũng thích thú các món đồ như khối xếp hình, đàn điện, trống và thậm chí là các đĩa nhạc thiếu nhi.

* Với trẻ từ 3-5 tuổi, khái niệm về nhân vật bắt đầu hình thành. Theo đó, các trò chơi hóa trang, đóng vai một nhân vật nào đó khiến trẻ quan tâm. Theo đó, những món đồ chơi cho trẻ cần được kiểm duyệt kỹ lưỡng, tránh tính bạo lực.

* Với trẻ từ 6 tuổi trở lên, là giai đoạn phát triển và hoàn thiện các kỹ năng cơ bản, những món đồ chơi có tính tương tác cao.

* Nếu trẻ quá hiếu động, nên chọn những đồ chơi ở trạng thái tĩnh. Trẻ hơi nhút nhát, nên chọn đồ chơi cần có bạn chơi cùng, ở trạng thái động. Còn với trẻ có biểu hiện hấp tấp, vội vàng thì bạn nên chọn những món đồ có tính chế tác, yêu cầu sự cẩn thận, kiên nhẫn...

Theo Bùi Hoàng
Chọn đồ chơi cho con



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.