Dạy con từ thuở mang thai

Cách giáo dục này không chỉ giúp trẻ ra đời và trưởng thành tốt hơn mà cả gia đình cũng hạnh phúc, an vui...

Dạy con khỏe, ngoan và thôngminh từ lúc trong bụng mẹ còn được gọi là thai giáo (giáo dục thai nhi).

Cách giáo dục này không chỉ giúptrẻ ra đời và trưởng thành tốt hơn mà cả gia đình cũng hạnh phúc, an vui...

“Muốn con ngoan, cha phảithương mẹ nhiều”

Phải đặt tình thương con trẻlên trên hết” - anh Nguyễn Anh Tuấn, chủ nhiệm Hội quán Gia đình (Q.2,TP.HCM), bắt đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi về đề tài thai giáo, phương phápgiáo dục anh tâm đắc được thực hiện ngay chính gia đình anh. Anh Tuấn đặc biệtnhấn mạnh vai trò người chồng, bởi lúc mang thai người vợ cần sự nâng đỡ tinhthần và giúp đỡ về thể chất từ chồng rất nhiều.

Dạy con từ thuở mang thai
Mẹ nghe nhạc sẽ giúp nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ từ lúc còn trong bụng mẹ

Khi hỏi một số bí quyết dành chocác ông chồng, anh chia sẻ: “Người chồng cần biết động viên vợ trong lúc thaikỳ, giành hết những phần việc vợ thường làm để vợ thoải mái nhất. Tuyệt đốikhông cãi nhau”...

Về chuyện cãi nhau trong đời sốngvợ chồng, anh Tuấn tự hào khoe “thành tích” anh đạt được: 28 năm chưa giận nhauquá ba ngày, không cãi nhau trước mặt con, nếu cãi nhau thì dắt nhau ra... quáncà phê để cãi. Anh lý giải: “Con trẻ giống như tờ giấy trắng. Mình nói gì,làm gì cũng tác động đến tâm lý của con, ngay khi bé còn trong bụng mẹ. Ví dụkhi thai phụ buồn phiền, sợ hãi thì con sau này sinh ra sẽ nhút nhát”.

Phương pháp giáo dục con thú vịnày cũng được bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, chuyên viên xã hội học, hội phó Hội quánCác bà mẹ (TP.HCM), đồng tình rằng vai trò người chồng rất quan trọng.

Bà Thúychia sẻ: “Người chồng cần chuẩn bị, tìm hiểu các giai đoạn thai kỳ của vợ.Thấy vợ mang thai hay cáu gắt vô cớ, vui buồn bất chợt người chồng phải độngviên, khuyên vợ thư giãn... Người chồng không thể mang thai hộ vợ nhưng có thểlà trợ thủ đắc lực cho vợ, cùng vợ dạy con ngay từ trong bụng mẹ bằng thái độứng xử của chính mình”.

Dạy con từ thuở mang thai
 Vợ mang thai hay cáu gắt vô cớ, vui buồn bất chợt người chồng phải động viên, khuyên vợ thư giãn...

Thai giáo không chỉ cho con...

Chị Thúy Vi, một bà mẹ biết đượcphương pháp thai giáo từ sách, cho biết: “Vợ chồng sống nề nếp, yêu thương,chia sẻ với nhau hằng ngày cũng là thai giáo. Khi có con, lối sống thuận vợthuận chồng sẽ giúp con trẻ khỏe mạnh và thông minh”.

Một hiệu ứng tốt khác mà thaigiáo mang lại là khi cả gia đình cùng “dành tất cả cho bé yêu” sẽ tác động tíchcực đến các mối quan hệ xã hội khác. Thạc sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy tâm đắc: “Khichúng ta áp dụng thai giáo như: Biết quan tâm đến nhau, cư xử nhẹ nhàng, yêuthương trìu mến, biết tôn trọng nhau, tạo bầu không khí vui tươi, tránh to tiếngthì cuộc sống vợ chồng sẽ tốt lên rất nhiều”...

Tặng con giác quan cuộc đời

Thạc sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy cho biết khi mang thai người mẹ có thể có các bài tập tác động đến năm giác quan của trẻ gồm:

- Thính giác: Người mẹ nằm thư giãn nghe nhạc có âm điệu nhẹ nhàng, du dương... Nên nghe ngày hai lần, vào những giờ nhất định, liên tục hằng ngày. Ngoài ra, người mẹ nên nghe giai điệu từ thiên nhiên như: tiếng chim hót, lá reo, nước chảy; nghe những lời nói dịu dàng, thương yêu từ người chồng, mọi người xung quanh. Đồng thời mẹ có thể hát hoặc hát ru, trò chuyện với con.

- Thị giác: Người mẹ nhìn những cảnh đẹp, tranh đẹp rất có lợi cho tâm tính của đứa con sau này; nên ngắm những đứa trẻ đáng yêu, những người mình thương mến, tôn kính. Nhà cửa cần gọn gàng, sạch sẽ, có hoa tươi... Chăm chút đến diện mạo cũng giúp người mẹ tự tin hơn, gây tác động tốt đến thị giác của bé.

- Khứu giác: Người mẹ có thể ngửi những hương thơm yêu thích như nước hoa, mùi hoa quả, cây cỏ, món ăn ưa thích.

- Vị giác: Người mẹ cần ăn những thức ăn ngon, hợp khẩu vị, giàu chất dinh dưỡng theo chỉ dẫn của bác sĩ và uống các loại nước bổ dưỡng như sữa, sinh tố...

- Xúc giác: Người mẹ mátxa bụng nhẹ nhàng như đang giao tiếp, vuốt ve con mình. Nếu mẹ được người bố xoa lưng, mátxa cũng là cách tác động rất tốt đến tâm trạng người mẹ và làm em bé trong bụng thấy hạnh phúc, yên tâm. Mẹ đi bộ, thả lỏng cơ thể, di chuyển nhẹ nhàng theo nhạc sẽ làm xúc giác trẻ phát triển tốt hơn.

Theo Tấn Khôi
Dạy con từ thuở mang thai



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.