Dỗ bé nín khóc

Những bé khỏe mạnh thường hay khóc. Vậy có cách nào dỗ dành để bé nín khóc? Điều này không khó, nếu bạn biết được tính ý của bé.

Những bé khỏe mạnh thường haykhóc. Vậy có cách nào dỗ dành để bé nín khóc? Điều này không khó, nếu bạnbiết được tính ý của bé.

Vuốt ve bàn chân của bé: Hãybồng bé lên và vuốt ve bàn chân bé. Xúc giác của bé là một trong những giácquan phát triển cao nhất từ khi bé vừa mở mắt chào đời, vì thế không có vịtrí nào lý tưởng bằng bàn chân để dỗ bé mau nín.

Dỗ bé nín khóc

Những chuyển động lặp lại và nhịp nhàng giống như bé đang nằm trong nôi, sẽ làm bé nín khóc

Khi được vuốt ve, những dâythần kinh cuối cùng của bàn chân bé có tác dụng kích thích làm cho bé bớtkhóc. Tuy nhiên, bạn nên vuốt ve chân bé một cách nhẹ nhàng để tránh làm chobé bị nhột.

Ôm ấp bé:Những chuyển động lặp lại và nhịp nhàng giống như bé đang nằm trong nôi, sẽlàm bé nín khóc. Điều này có nghĩa là bạn biết “đi trước bé một bước” đểthỏa mãn được nhu cầu vỗ về yêu thương mà bé muốn.

Chơi cùng bé:Nếu bé yêu của bạn khóc lóc vì chứng đầy hơi, hãy đặt bé nằm trên giường,ngẩng mặt lên và kẹp nhẹ bé nằm vào giữa hai chân đang duỗi thẳng ra củamình. Sau đó, nhẹ nhàng nâng hai chân của bé lên và di chuyển theo chiềugiống như tư thế đạp xe đạp.

Làm ấm cho bé:Khi bé khóc do thay tã hoặc thời tiết lạnh làm bé giật mình, bạn hãy làm ấmmột cái khăn và đặt lên bụng của bé trước khi thay tã cho bé.

Theo Thanh Hà
Phụ nữ Online



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.