Hâm ấm sữa bình

Sữa bình (giống sữa mẹ) cần có độ ấm bằng với nhiệt độ cơ thể. Cách hâm nóng sữa bình phổ biến là cha mẹ đặt bình sữa vào cái bát ca hoặc một cái nồi sạch có chứa nước ấm. Nước ở trong bình (hoặc nồi) không nhất thiết phải là nước sôi, chỉ cần nước ấm là được. Để sữa trong bình đủ ấm, hãy ngâm bình sữa trong vòng ít phút nhưng không quá 10 phút

Sữa bình (giống sữa mẹ) cầncó độ ấm bằng với nhiệt độ cơ thể. Cách hâm nóng sữa bình phổ biến là cha mẹđặt bình sữa vào cái bát ca hoặc một cái nồi sạch có chứa nước ấm.

Nước ở trong bình (hoặc nồi) không nhất thiết phải là nước sôi, chỉ cần nướcấm là được. Để sữa trong bình đủ ấm, hãy ngâm bình sữa trong vòng ít phútnhưng không quá 10 phút. Sữa đã được hâm ấm phải được dùng trong vòng 1 giờđồng hồ vì vi khuẩn có thể sinh sôi trong sữa ấm.

Hâm ấm sữa bình

Nước ở trong bình (hoặc nồi) không nhất thiết phải là nước sôi, chỉ cần nước ấm là được

Hãy lắc đều sữa sau khi đãđược hâm ấm để trộn lẫn các lớp sữa với nhau và nên thử độ ấm của sữa bằngcách nhỏ vài giọt sữa vào mặt trong cổ tay mẹ trước khi cho bé bú. Phù hợpnhất với bé là khi sữa có độ ấm vừa phải (âm ấm).

Hâm ấm sữa trong lò vi sóngkhông phải cách có lợi. Lò vi sóng có thể làm thay đổi thành phần dinh dưỡngcủa sữa (đặc biệt là protein) và khiến sữa không đủ dinh dưỡng cho bé, nhấtlà khi dùng lò vi sóng hâm sữa trong thời gian dài. Các lớp sữa trong bìnhcũng nóng không đều và có thể làm bé bị bỏng miệng.

Nhiều cha mẹ chọn mua bình sữa đặc biệt, có tác dụng giữ nhiệt. Nếu bạn muốnmua một chiếc, hãy tuân thủ chỉ dẫn của nhà sản xuất nhưng không nên để bìnhở chế độ ấm trong thời gian dài (không quá hơn 30 phút đến 1 giờ đồng hồ).

Lưu ý: Tránh dốc thẳng bình sữa khi cho bé ăn. Không cho bé nằm nghiêng vềbên phải và chặn bình sữa với một chiếc gối rồi không để mắt tới con. Bé cóthể bị sặc sữa, đồng thời nằm bú như thế làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tai ởbé. Cho ăn như thế cũng không làm tăng độ thân mật giữa mẹ và bé.

Việc hâm ấm sữa bình còn phụ thuộc vào thời tiết. Nhiều bé vẫn bú ngoan dùsữa trong bình không được ấm lắm trong thời tiết mùa hè (nhất là với bé đãđủ lớn). Vì thế, cha mẹ có thể cho bé uống sữa mát mà không cần hâm ấm.

 Theo Ngọc Huê
Hâm ấm sữa bình



Cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà
Súp gà ngô là món ăn yêu thích của nhiều gia đình. Nguyên liệu và cách nấu súp gà ngô cũng không quá phức tạp. Cùng VietNamNet tìm hiểu cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà nhé.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.