- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sai lầm mẹ nào cũng mắc khi sắm đồ cho con trước khi sinh
Thứ ba, 30/06/2015 15:57
Chi phí nuôi dưỡng một em bé thường rất tốn kém và những người mới làm cha mẹ có thể tiết kiệm được một khoản lớn nếu biết chi tiêu thông minh khi sắm đồ cho con.
Chi phí nuôi dưỡng một em bé thường rất tốn kém và những người mới làm cha mẹ có thể tiết kiệm được một khoản lớn nếu biết chi tiêu thông minh khi sắm đồ cho con.
Chi phí nuôi dưỡng một em bé thường rất tốn kém và những người mới làm cha mẹ có thể tiết kiệm được một khoản lớn nếu biết chi tiêu thông minh khi sắm đồ cho con.
Trong thực tế, một gia đình có thể tiết kiệm khoảng 15 triệu khi mua các đồ dùng cho con một cách có chọn lọc.
Một nghiên cứu dựa trên việc khảo sát 2.000 cặp vợ chồng có kinh nghiệm nuôi con đã đưa ra một danh sách những vật dụng các bậc phụ huynh không nên mua như xích đu nhún nhẩy để đong đưa em bé ở khoảng không gian giữa cửa. Những đồ vật có thể đã từng nằm trong danh mục bắt buộc phải mua khi bạn biết tin có bầu như: chậu tắm cho trẻ, đồ chơi treo cũi, đai tập đi, hay địu em bé trước ngực… đều chưa thực sự cần thiết.
Ngoài ra, bạn cũng được khuyên không nên mua ghế tập đi bô vì chúng sẽ hạn chế vận động của trẻ khi ngồi trên sàn. Chăn dạng quấn và dụng cụ vắt sữa bằng tay cũng là những đồ dùng không cần thiết.
Cha mẹ nên biết rằng, khi quyết định sắm đồ cho con, họ phải biết đây là một quyết định vô cùng tốn kém. Do đó, hãy lựa chọn kỹ lưỡng và chỉ nên mua những vật dụng không thể thiếu, giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc trong khi chăm con.
Các đồ dùng được khuyên mua dựa trên tiêu chí giúp người mới làm cha mẹ nhàn hơn khi chăm con, còn các bé thì được an toàn hơn. Đầu tiên và quan trọng nhất là thanh chắn cầu thang để ngăn trẻ bị ngã khi đi ra phía có bậc thang hay những khu vực nguy hiểm. Tiếp theo là thiết bị giám sát trẻ bằng âm thanh và một máy tiệt trùng bình sữa bằng hơi nước. Danh sách này cũng có nhiệt kế đo tai để bố mẹ luôn kiểm soát được nhiệt độ của trẻ, kệ thay tã để tránh việc làm đau bé khi thay tã. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua thêm ghế nhún để giúp bé vui chơi
Trẻ em vẫn được nuôi dưỡng an toàn trong hàng nghìn năm nay mà không cần những vật dụng đắt tiền. Nếu một thiết bị giám sát trẻ nên được cha mẹ trang bị thì có rất nhiều vật dụng khác là không cần thiết. Tuy nhiên, theo tính toán, mỗi gia đình ở Anh sẽ tiêu tốn khoảng 50 triệu đồng khi có một em bé chào đời. 6/10 cặp lần đầu làm cha mẹ đã mua những vật dụng hiếm khi hoặc chưa bao giờ được dùng.
Một phát ngôn viên của hãng bảo hiểm Aviva cho biết: "Có con là khoảng thời gian vô cùng thú vị, vì vậy, rất dễ hiểu khi mọi người cố gắng trang bị những điều tốt nhất, hoàn hảo nhất cho thiên thần bé nhỏ. Tuy nhiên, đa số mọi người thừa nhận rằng họ tiêu tiền vào những vật dụng hiếm khi dùng đến”.
Theo thống kê, khi mà 7/10 các gia đình đang phải vật lộn để kiếm sống thì rất nhiều phụ nữ lần đầu làm mẹ đang chi khoảng 35 đến 60 triệu cho việc mua sắm đồ cho con. Gần 3/4 các bậc cha mẹ cảm thấy áp lực vì những đồ dùng phải mua khi con chào đời và 1/3 họ thường chi vượt ngân sách.
Chi phí nuôi dưỡng một em bé thường rất tốn kém và những người mới làm cha mẹ có thể tiết kiệm được một khoản lớn nếu biết chi tiêu thông minh khi sắm đồ cho con.
Trong thực tế, một gia đình có thể tiết kiệm khoảng 15 triệu khi mua các đồ dùng cho con một cách có chọn lọc.
Một nghiên cứu dựa trên việc khảo sát 2.000 cặp vợ chồng có kinh nghiệm nuôi con đã đưa ra một danh sách những vật dụng các bậc phụ huynh không nên mua như xích đu nhún nhẩy để đong đưa em bé ở khoảng không gian giữa cửa. Những đồ vật có thể đã từng nằm trong danh mục bắt buộc phải mua khi bạn biết tin có bầu như: chậu tắm cho trẻ, đồ chơi treo cũi, đai tập đi, hay địu em bé trước ngực… đều chưa thực sự cần thiết.
Ngoài ra, bạn cũng được khuyên không nên mua ghế tập đi bô vì chúng sẽ hạn chế vận động của trẻ khi ngồi trên sàn. Chăn dạng quấn và dụng cụ vắt sữa bằng tay cũng là những đồ dùng không cần thiết.
Cha mẹ nên biết rằng, khi quyết định sắm đồ cho con, họ phải biết đây là một quyết định vô cùng tốn kém. Do đó, hãy lựa chọn kỹ lưỡng và chỉ nên mua những vật dụng không thể thiếu, giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc trong khi chăm con.
Các đồ dùng được khuyên mua dựa trên tiêu chí giúp người mới làm cha mẹ nhàn hơn khi chăm con, còn các bé thì được an toàn hơn. Đầu tiên và quan trọng nhất là thanh chắn cầu thang để ngăn trẻ bị ngã khi đi ra phía có bậc thang hay những khu vực nguy hiểm. Tiếp theo là thiết bị giám sát trẻ bằng âm thanh và một máy tiệt trùng bình sữa bằng hơi nước. Danh sách này cũng có nhiệt kế đo tai để bố mẹ luôn kiểm soát được nhiệt độ của trẻ, kệ thay tã để tránh việc làm đau bé khi thay tã. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua thêm ghế nhún để giúp bé vui chơi
Trẻ em vẫn được nuôi dưỡng an toàn trong hàng nghìn năm nay mà không cần những vật dụng đắt tiền. Nếu một thiết bị giám sát trẻ nên được cha mẹ trang bị thì có rất nhiều vật dụng khác là không cần thiết. Tuy nhiên, theo tính toán, mỗi gia đình ở Anh sẽ tiêu tốn khoảng 50 triệu đồng khi có một em bé chào đời. 6/10 cặp lần đầu làm cha mẹ đã mua những vật dụng hiếm khi hoặc chưa bao giờ được dùng.
Một phát ngôn viên của hãng bảo hiểm Aviva cho biết: "Có con là khoảng thời gian vô cùng thú vị, vì vậy, rất dễ hiểu khi mọi người cố gắng trang bị những điều tốt nhất, hoàn hảo nhất cho thiên thần bé nhỏ. Tuy nhiên, đa số mọi người thừa nhận rằng họ tiêu tiền vào những vật dụng hiếm khi dùng đến”.
Theo thống kê, khi mà 7/10 các gia đình đang phải vật lộn để kiếm sống thì rất nhiều phụ nữ lần đầu làm mẹ đang chi khoảng 35 đến 60 triệu cho việc mua sắm đồ cho con. Gần 3/4 các bậc cha mẹ cảm thấy áp lực vì những đồ dùng phải mua khi con chào đời và 1/3 họ thường chi vượt ngân sách.
(Nguồn: Dailymail)
Theo Bana Houz / Trí Thức Trẻ
Gửi bình luận
-
Tâm sự10 giờ trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Yêu10 giờ trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự14 giờ trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Mẹo vặt14 giờ trướcRửa thịt tưởng chừng là công việc đơn giản song thực tế nhiều người đã và đang mắc phải sai lầm khi thực hiện.
-
Vào bếp14 giờ trướcBạn có thể tham khảo một số gợi ý mâm cơm mùa hè vừa ngon miệng, vừa dễ làm dưới đây.
-
Nhà đẹp15 giờ trướcMỹ Tâm hài hước nói có lẽ cây xoài thấu hiểu "chiều cao" của mình nên quả mọc ngay trên đầu, chạm cả xuống đất.
-
Tâm sự15 giờ trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Làm mẹ19 giờ trướcNhanh tay tận dụng hiệu quả "3 giờ vàng" sau giờ học, chắc chắn con bạn sẽ thay đổi hoàn toàn.
-
Vào bếp20 giờ trướcChân gà rút xương trộn chua cay là một món ăn được khá nhiều người yêu thích, cách làm món ăn cũng không hề khó. Vì thế, để có được một món chân gà trộn chua cay vừa ngon vừa đảm bảo vệ sinh thì bạn hãy tham khảo ngay cách làm dưới đây nhé!