- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thảo luận về "chiếc cửa sổ nhỏ" trong sự phát triển của bé
Hiện nay, người ta đang sôi nổi thảo luận về cái gọi là "các thời kỳ" và "chiếc cửa sổ nhỏ" trong sự phát triển của trẻ em.
Trên nguyên tắc, các nhà khoa học đã thấy rằng ở những thời kỳ nhất định của đời sống, các em bé học tập đặc biệt có kết quả đối với các môn học nào đó như âm nhạc, ngôn ngữ... Và rất nên ủng hộ các em trong việc này. "Những chiếc cửa sổ nhỏ" dường như sẽ đóng lại nếu các khả năng đó không được sử dụng đúng lúc.
Vậy làm thế nào để sử dụng tốt nhất "những chiếc cửa sổ nhỏ" và khi nào thì dạy các em có kết quả nhất, chẳng hạn đối với các môn học như âm nhạc, ngôn ngữ, tư duy lôgic? Angiela Friderichi, giám đốc Viện thần kinh tâm lý ở thành phố Lai-pơ-đích, cho rằng "Nguyên tắc chung là không nên sợ việc nhồi nhét thông tin vào đầu trẻ em? Hệ thống bên trong của em bé chỉ tiếp nhận nhưng thông tin mà nó có thể xử lý được. Có em nên học đọc, còn em khác nên học nhạc".
Việc học ngôn ngữ được thuận lợi nhất vào lúc bé mới đẻ cho tới lúc em lên 3 tuổi. Ngay từ lúc còn là bào thai, em bé đã "lắng nghe" giọng nói của bố mẹ em. "Trung tâm ngôn ngữ" của em đã từng bước thích ứng với ngôn ngữ của bố mẹ nó. Vào lúc khoảng 1 tuổi, các em nhỏ bị mất khả năng phân biệt những âm thanh không đóng vai trò gì trong ngôn ngữ.
Từ lúc 1 tuổi, em bé bắt đầu nắm được nhịp điệu và tính chất của các âm thanh của tiếng mẹ đẻ. Ở các gia đình song ngữ, ngôn ngữ thứ nhất không được xác định một cách quá cứng nhắc, nhưng cũng ở đó "chiếc cửa sổ nhỏ" không được mở quá lâu - trung bình là cho đến lúc em bé lên 4. Tất nhiên, ngôn ngữ thứ hai, có thể được dậy muộn hơn, nhưng sẽ không có hiệu quả lắm. Theo những sự quan sát của các bác sĩ và các nhà sư phạm của Cộng hòa liên bang Đức, có rất ít cơ may học tốt một ngoại ngữ, nếu nó được bắt đầu sau lúc em bé đã ở tuổi 10 - 11.
Học tư duy lôgic tốt nhất là vào lúc em bé từ 1 đến 4 tuổi. Giáo sư Hutnun Svartxer thì cho rằng "cần cho em bé học nhạc từ trước tuổi đến trường". Các nhà khoa học khác cũng cho rằng ở các em bé chơi đàn Viô-lôngxen hoặc ghita dễ nhận thấy những biến đổi tích cực ở bộ phận não "điều khiển hệ cơ và các khớp xương". Các em bé 3 tuổi được học nhạc đúng lúc có khả năng vẽ hình và giải toán tốt hơn các em cùng tuổi không được học nhạc.
Khái niệm về không gian phát triển tốt nhất ở độ tuổi từ lúc mới để cho tới lúc 3 tuổi. Các tình cảm và stress cũng có "các cửa sổ nhỏ" riêng của chúng. Ở khoảng giữa 6 và 12 tháng tuổi, các em bé dễ tiếp xúc với những người quanh em.
Các chuyên gia Đức tin chắc rằng các em bé có tài bẩm sinh cũng bộc lộ khả năng rõ nhất vào những "thời kỳ" này. Những em bé có khả năng, khiếu về đọc ở tuổi lên 3 đã táy máy cầm máy nói để thỏa mãn nhu cầu của nó. Các vận động viên tennis nổi tiếng Boris Bekker, Stefi Grap lúc chưa tới 4 tuổi đã có các thói quen vận động sớm phát triển. Nhà tâm lý học nổi tiếng Peter Ximmerman đã viết: "Sai lầm phổ biến của các bậc cha mẹ là ở chỗ họ đã hướng con em theo ý của mình, chứ không theo sở thích và năng lực của các em". Đừng cưỡng bức các em làm việc gì đó xa lạ với chúng và nên kịp thời phát huy năng lực của chúng.
Theo Thanh Tuấn
-
Tâm sự38 phút trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Yêu1 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Nhà đẹp1 giờ trướcCăn nhà nổi bật giữa khu phố với mái ngói đỏ được lợp ngược cùng với thiết kế cửa chớp, giúp đối lưu không khí. Mái nhà như một cái "bẫy gió" lớn.
-
Vào bếp1 giờ trướcGỏi gà là món ăn quen thuộc trong mâm cơm Việt, đặc biệt là ngày hè nóng bức. Món này rất kích thích vị giác và mang đến cảm giác ngon miệng cho người thưởng thức.
-
Tâm sự2 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Yêu2 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Mẹo vặt2 giờ trướcRốt cuộc trứng gà quả to hay quả nhỏ thì ngon và bổ dưỡng hơn?
-
Tâm sự5 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Vào bếp5 giờ trướcThịt bò xào măng tây là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Món ăn này không chỉ ngon miệng, bổ dưỡng mà còn chế biến vô cùng đơn giản.
-
Mẹo vặt6 giờ trướcMối lo ngại lớn nhất khi đi đường dài về quê hay đi du lịch mỗi dịp lễ của nhiều người là say xe, say máy bay. Hàng trăm triệu người phàn nàn về điều này, thậm chí có người còn ngất xỉu khi ngửi thấy mùi ô tô...
-
Yêu6 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.