Cẩm Vân: Hồi hộp trở lại với Tiếng hát mãi xanh

Sau NSND Thanh Hoa và Thanh Thúy, đến lượt ca sĩ Cẩm Vân ngồi ghế nóng ở đêm chung kết 3 của Tiếng hát mãi xanh 2013. Cách đây hai năm, ở mùa thứ nhất, chị cũng đã từng nhận lời làm giám khảo cho cuộc thi.

Sau NSND Thanh Hoa và Thanh Thúy, đến lượt ca sĩ Cẩm Vân ngồi ghế nóng ở đêm chung kết 3 của Tiếng hát mãi xanh 2013. Cách đây hai năm, ở mùa thứ nhất, chị cũng đã từng nhận lời làm giám khảo cho cuộc thi.

Khi ấy, giọng ca này đã được trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trước những phần thể hiện của các thí sinh. Chị bảo không thể nghĩ được rằng ở cái tuổi 60, 70 ấy, họ lại có thể hát hay như thế. “Tôi đặc biệt ấn tượng với một cụ bà, hát tốt và truyền cảm vô cùng.” Cẩm Vân chia sẻ.

Ca sĩ Cẩm Vân

Lần này, quay trở lại với cuộc thi, chị vẫn cảm thấy rất hồi hộp. Khi được hỏi mình mong chờ điều gì nhất ở đêm thi tới, Cẩm Vân cho biết: “Bất ngờ, tôi mong các thí sinh sẽ lại làm tôi bất ngờ như lần trước. Thực ra, tôi đã tham gia buổi tập của các cô, các bác và thấy rằng mọi người hát rất hay. Nhưng tôi vẫn mong chờ nhiều hơn thế khi được gặp lại họ trên sân khấu.”

 Thí sinh Nguyễn Bảo Thắng

Bên cạnh đó, Cẩm Vân cũng không quên gửi đôi lời nhắn nhủ tới các thí sinh năm nay. Theo như nữ ca sĩ cũng ở độ tuổi Tiếng hát mãi xanh này thì quan trọng hơn cả, đó là hát hết mình, hát với một tinh thần sảng khoải và yêu đời, hát để cho “đời mãi xanh”, chỉ cần như vậy thôi là các thí sinh sẽ chiếm được tình cảm của khán giả cũng như BGK.

Được biết, Cẩm Vân vốn không thường xuyên xuất hiện với vai trò giám khảo trong các cuộc thi âm nhạc. Chị cũng từng nhận được nhiều lời mời nhưng hầu hết là từ chối. Lý do là vì chị rất ngại khi phải chứng kiến cảnh các thí sinh bị loại. Tuy nhiên, Tiếng hát mãi xanh thì khác.

 Thí sinh được yêu thích nhất đêm Chung kết 1

“Với tôi, chương trình này rất lạ, nó không giống bất cứ một chương trình nào. Dù là một cuộc thi dành cho những tiếng hát không chuyên, nhưng các thí sinh đều tỏ ra rất chuyên nghiệp. Hơn thế nữa, tôi không nhìn thấy yếu tố cạnh tranh, ganh đua lẫn nhau ở họ. Tất cả đều hát một cách hồn nhiên và cống hiến hết mình cho khán giả.” Cẩm Vân nói.

Bác Mai Văn Đặng, 71 tuổi, vượt qua căn bệnh ung thư để hát cho đời mãi xanh

Cũng trong lần trở lại với Tiếng hát mãi xanh, ngoài việc cầm cân nảy mực, Cẩm Vân còn thể hiện lại ca khúc Triệu đóa hoa hồng đã gắn liền với tên tuổi chị. Phần trình diễn này hứa hẹn sẽ mang đến cho đêm chung kết 3 những giây phút nồng nàn, sâu lắng xen kẽ giữa các tiết mục dự thi.

Ngoài ra, chương trình còn chào đón sự xuất hiện của những giọng ca “vàng” của Tiếng hát mãi xanh ở các mùa giải trước. Đó là màn kết hợp của Thái Thanh Hiệp (2012) và Quang Sang (2011) với ca khúc Khát vọng (nhạc Thuận Yến, thơ Đoàn Thị Lam Luyến). Trong khi đó, Kim Loan (2011) lại chọn một bản ballad trẻ trung là Anh (Hồ Quỳnh Hương) để trình diễn.

Ca sĩ Phi Nhung biểu diễn nhạc phẩm "Thương lắm mình ơi" trên sân khấu Tiếng hát mãi xanh

Sau 2 đêm thi với 2 dòng nhạc bắt buộc là Trữ tình - lãng mạn và Ca khúc truyền thống - cách mạng, dân ca hoặc mang âm hưởng dân ca, các thí sinh của Tiếng hát mãi xanh năm nay đều đã phần nào chứng tỏ được khả năng của mình. Và chung kết 3 với chủ đề Thể hiện mình sẽ là cơ hội cuối cùng để họ ghi điểm trong mắt BGK. Bởi sau đêm thi này, kết quả thí sinh đoạt giải giải nhất, nhì và ba của mỗi bảng cùng 3 thí sinh vinh dự bước tiếp vào đêm chung kết cuối cùng cũng sẽ được công bố. Cũng vì tính chất quan trọng như vậy mà các thí sinh sẽ được trao quyền tự chọn ca khúc để khẳng định sở trường, phong cách và thông điệp âm nhạc của mình.

Đêm thi thứ ba của THMX 2013 - đêm Thể hiện mình sẽ diễn ra vào lúc 21g ngày 17-5-2013 tại Nhà hát truyền hình HTV, truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 đồng thời được nối sóng trên kênh Vĩnh Long 2 - Đài PTTH Vĩnh Long. Các số Đồng hành cùng Tiếng hát mãi xanh 2013 cũng sẽ được phát sóng vào lúc 22g20 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7.

Tiếng hát mãi xanh là sân chơi âm nhạc dành cho lứa tuổi 35 trở lên, được tài trợ bởi nhãn hàng OTIV.

Thông tin chi tiết được cập nhật mỗi ngày với vô số “chuyện hậu trường” của các thí sinh và của cuộc thi tại trang web www.tienghatmaixanh.com và trang fanpage của Tiếng hát mãi xanh trên facebook.


Phong Vũ
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.