- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
1 triệu độc giả quan tâm tới các vụ bắt cóc trẻ em và đây là 4 kỹ năng CẦN dạy trẻ
Với sự góp ý của chuyên gia, bố mẹ sẽ bảo vệ được con mình an toàn hơn đấy!
Vài năm trở lại đây, nạn bắt cóc trẻ em diễn ra hết sức táo tợn với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây ra những hậu quả nghiêm trọng khiến dư luận không hỏi bàng hoàng. Loại tội phạm hình sự này đang dần trở thành vấn nạn của xã hội.
Đa dạng thủ đoạn bắt cóc trẻ em
1. Vào khoảng 14 giờ ngày 22/11, tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh có 2 đối tượng lợi dụng sự sơ hở của chủ nhà đã lẻn vào bắt cóc bé gái 3 tháng tuổi ngay khi gia đình vẫn có nhà.
2. Ngày 17/10/2016, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An phát hiện một cháu bé 4 tháng tuổi bị bắt cóc từ Sài Gòn ra Bắc Giang để bàn giao cho một đối tượng trong đường dây mua bán trẻ em.
3. Ngày 4/4/2016 tại thị trấn Liên Hương (Tuy Phong- Bình Thuận), cháu N. (11 tuổi) đã bị bắt cóc và giết hại ngay gần nhà. Gia đình nạn nhân còn bị tội phạm tống tiền 200 triệu.
Chuyên gia cảnh báo và hướng dẫn cha mẹ bảo vệ con
Ths.Bs Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ,TB&XH), hiện là Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng (RTCCD) cho biết: “Để phòng chống nạn bắt cóc trẻ em, bố mẹ, những người chăm sóc trẻ và thày cô giáo cần phải có kiến thức về các kỹ năng phòng tránh bắt cóc”.
Các kỹ năng phòng tránh bắt cóc trẻ em
- Không tiếp xúc hoặc bắt chuyện với người lạ khi trẻ không ở cạnh người thân
Theo Ths.Bs Nguyễn Trọng An, cha mẹ và thày cô cần dạy cho trẻ biết, khi có một ai đó lạ mặt tiếp cận, trẻ cần chạy trốn ngay lập tức và nói với cha mẹ hoặc những người mặc đồng phục như Công an, Bộ đội, nhân viên bảo vệ, nhân viên cửa hàng để nhờ sự giúp đỡ.
Bị người lạ dắt đi hoặc vờ làm quen, dụ cho ăn, mua đồ chơi,… trẻ phải kêu lên hoặc dọa sẽ mách người lớn.
- Dạy trẻ nhớ số điện thoại của cha mẹ, lúc cần hoặc có cơ hội là gọi
“Cha mẹ hãy giúp trẻ nhớ thật chính xác số điện thoại của mình để đề phòng trường hợp xấu xảy ra, trẻ có thể nhờ công an, bảo vệ,…gọi về. Ít nhất, trẻ phải nhớ được 2 số của người thân trong gia đình”, Ths.Bs Nguyễn Trọng An nói.
- Sử dụng mật khẩu với trẻ khi đón chúng ở trường
Hiện nay, nhiều đối tượng bắt cóc thường giả danh người nhà hoặc người được bố mẹ trẻ nhờ đón để đánh lừa giáo viên, các cháu học sinh để đưa đi. Do đó, khi cho trẻ đi học, cha mẹ hãy đưa ra một mật khẩu. Mật khẩu này chỉ bố, mẹ, người nào hay đón trẻ và trẻ biết được.
Khi đón trẻ, cha mẹ nên nói thầm mật khẩu vào tai để luyện cho trẻ thói quen. Đồng thời, dặn trẻ nhớ rằng, dù người thân hay người lạ tới đón, trẻ nhất định phải hỏi mật khẩu. Nếu người đón không nói được mật khẩu, trẻ hãy bỏ chạy và cầu cứu sự trợ giúp từ những người xung quanh.
- Trường hợp trẻ đã lớn, cha mẹ hãy dạy trẻ tự phòng vệ khi gặp nguy cấp
Ths.Bs Nguyễn Trọng An cho hay, cha mẹ cần phải hướng dẫn con những kế hoãn binh (giả bộ nghe theo rồi tìm cơ hội bỏ chạy kèm theo la lớn) hoặc cách “phản kháng đơn giản” khi có người lạ tiếp cận như: đá vào chân, đầu gối hay vùng nhạy cảm ơn của kẻ lạ và cố sức hét thật to “Cô/chú không phải mẹ/bố của cháu” để tạo sự chú ý và có cơ hội để chạy đi.
Theo Khám phá
-
Giáo dục12 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục16 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục20 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục20 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục23 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.