- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
10 người giàu nhất mọi thời đại
Rockerfeller hay Thành Cát Tư Hãn giàu hơn? Đó là một câu hỏi dễ nhưng khó trả lời.
Xếp hạng 10 người giàu nhất mọi thời đại dưới đây dựa trên những bài phỏng vấn các nhà kinh tế học và các sử gia uy tín trên thế giới.
10. Thành Cát Tư Hãn
Sống: 1162 - 1227
Nơi ở: Mông Cổ
Tài sản: Nhiều đất đai
Không nghi ngờ gì về việc Thành Cát Tư Hãn là một trong những nhà lãnh đạo quân sự thành công nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, theo các học giả, mặc dù rất quyền lực nhưng ông chưa bao giờ tích trữ của cải. Ngược lại, sự hào phóng lại là thứ làm nên tầm ảnh hưởng của ông. Ông chia sẻ chiến lợi phẩm cho các binh sĩ và tướng lĩnh.
Khi một khu vực bị chinh phục, các chiến lợi phẩm mang về được chia cho tướng lĩnh, binh sĩ và gia đình họ. Thành Cát Tư Hãn cũng nhận được một phần chiến lợi phẩm, nhưng hầu như số đó không giúp ông giàu có. Ông không xây dựng cung điện cho bản thân hay gia đình, không xây lăng tẩm, đền thờ, thậm chí là không xây cả một ngôi nhà. Ông sinh ra trong một cái lán làm bằng gỗ và cũng ra đi trong đó. Lúc chết, thi thể ông được bọc bằng vải dạ giống như những người bình thường thời kỳ đó, rồi chôn cất.
9. Bill Gates
Sống: 1955 – bây giờ
Nơi ở: Mỹ
Tài sản: 78,9 tỷ USD
Là người giàu nhất mọi thời đại vẫn còn đang sống, tài sản của Bill Gates có thể dễ dàng định lượng. Tính tới năm 2015, Forbes ước tính tài sản ròng của người sáng lập Microsoft đạt mốc 78,9 tỷ USD – cao hơn người giàu thứ 2 thế giới hiện tại – Amancio Ortega khoảng 8 tỷ USD.
8. Alan Rufus
Sống: 1040 – 1093
Nơi ở: Anh
Tài sản: 194 tỷ USD
Là cháu trai của William I, Rufus đã cùng bác chinh phục Norman. Ông qua đời để lại 11.000 bảng Anh – chiếm 7% GDP của Anh lúc bấy giờ. Tài sản này ước tính lên tới 194 tỷ USD vào năm 2014.
7. John D. Rockefeller
Sống: 1839 – 1937
Nơi ở: Mỹ
Tài sản: 341 tỷ USD
Rockerfeller bắt đầu đầu tư vào ngành công nghiệp dầu khí vào năm 1863 và tới năm 1880 công ty dầu khó Standard Oil của ông kiểm soát 90% sản lượng dầu của nước Mỹ.
Cáo phó của ông trên tờ New York Times có viết, Rockerfeller sở hữu số tài sản lên tới 1,5 tỷ USD dựa vào tờ khai thuế liên bang năm 1918 và những ước tính toàn bộ tài sản – tương đương gần 2% sản lượng kinh tế của Mỹ vào năm đó – dữ liệu từ MeasuringWorth. (Mỹ không có số liệu chính thức về thu nhập quốc gia cho đến năm 1932).
Con số này tương đương với 341 tỷ USD vào năm 2014.
6. Andrew Carnegie
Sống: 1835 – 1919
Nơi ở: Mỹ
Tài sản: 372 tỷ USD
Rockerfeller được báo chí nhắc đến nhiều, nhưng Andrew Carnegie có thể là người Mỹ giàu nhất mọi thời đại. Ông đã bán công ty của mình – U.S. Steel cho J.P. Morgan với giá 480 triệu USD vào năm 1901. Con số này tương đương với khoảng hơn 2,1% GDP của Mỹ cùng kỳ và tương đương 372 tỷ USD vào năm 2014.
5. Joseph Stalin
Sống: 1878 – 1953
Nơi ở: Liên Xô
Tài sản: Kiểm soát hoàn toàn Liên Xô với 9,6% GDP toàn cầu
Stalin là một gương mặt không phổ biến trong lịch sử kinh tế hiện đại. Ông là một nhà độc tài với quyền lực tuyệt đối, kiểm soát một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo số liệu thống kê từ OECD, năm 1950 – 3 năm trước khi Stalin chết, Liên Xô chiếm gần 9,5% sản lượng kinh tế toàn cầu. Ở năm 2014, mức sản lượng này sẽ tương đương gần 7,5 nghìn tỷ đô la Mỹ.
Mặc dù số tiền này không thuộc sở hữu trực tiếp của Stalin, nhưng ông có khả năng tận dụng sức mạnh kinh tế của Liên Xô cho bất cứ lý do gì mà ông muốn.
“Ông ấy có quyền lực khổng lồ và có thể có bất cứ thứ gì mà ông muốn” – George O. Liber, giáo sư lịch sử ở ĐH Alabama nhận định.
4. Akbar Đại đế
Sống: 1542 – 1605
Nơi ở: Ấn Độ
Tài sản: cai trị đế chế chiếm 25% GDP toàn cầu
Là vị hoàng đế vĩ đại nhất triều đại Mughal của Ấn Độ, Akbar Đại đế kiểm soát một đế chế chiếm khoảng ¼ sản lượng kinh tế toàn cầu. Nghiên cứu của nhà kinh tế Branko Milanovic cho thấy triều đại Mughal là một trong những triều đại bòn rút của cải của người dân nhiều nhất trong mọi thời đại.
3. Tống Thần Tông
Sống: 1048 – 1085
Nơi ở: Trung Quốc
Tài sản: cai trị đế chế chiếm 25-30% GDP toàn cầu
Triều Tống của Trung Quốc (960 – 1279) là một trong những triều đại hùng mạnh nhất về kinh tế trong mọi thời đại. Theo giáo sư Ronald A. Edwards, một sử gia kinh tế về triều Tống ở ĐH Tamkang cho biết, vào thời kỳ hưng thịnh nhất, triều đại này chiếm khoảng 25-30% sản lượng kinh tế của thế giới.
Tài sản của triều Tống có được là nhờ cả những đổi mới về công nghệ lẫn chính sách thu thuế xuất sắc – một điểm mà sử gia Edwards nhận định là đi trước các chính phủ châu Âu vài trăm năm.
2. Augustus Caesar
Sống: 63 trước Công nguyện – 14 sau Công nguyên
Nơi ở: Rome
Tài sản: 4,6 nghìn tỷ USD
Augustus Caesar không chỉ trị vì một triều đại chiếm khoảng 25-30% sản lượng kinh tế thế giới, mà theo giáo sư lịch sử của Stanford – ông Ian Morris, có thời điểm Augustus còn sở hữu tài sản cá nhân lên tới 1/5 nền kinh tế của triều đại ông. Số tài sản này tương đương với khoảng 4,6 nghìn tỷ USD vào năm 2014. “Có thời điểm, ông còn sở hữu cả Ai Cập” – giáo sư Morris khẳng định.
1. Vua Musa
Sống: 1280 – 1337
Nơi ở: Mali
Tài sản: giàu hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng
Vua Musa – hoàng đế của đế quốc Mali – có thể coi là người giàu nhất trong lịch sử. Theo giáo sư lịch sử Richard Smith tới từ Ferrum College, vương quốc phía tây châu Phi của hoàng đế Musa có thể là nơi cung cấp vàng lớn nhất thế giới ở thời kỳ mà người dân có nhu cầu mua vàng cực kỳ cao.
Vậy Musa giàu tới mức nào? Thực sự không có cách nào để đưa ra một con số chính xác cho tài sản của ông. Số liệu về tài sản của Musa rất khan hiếm, nếu không muốn nói là không có. Tuy nhiên một số truyền thuyết về ông nói rằng, trong một chuyến hành hương nổi tiếng của ông tới Mecca, ông chi tiêu xa hoa đến mức gây ra một cuộc khủng hoảng tiền tệ ở Ai Cập. Ông mang theo hàng chục con lạc đà, mỗi con chở hàng trăm cân vàng. Mỗi năm, sản lượng vàng của Mali lên tới khoảng 1 tấn.
Quân đội của ông có 200.000 người, trong đó có 40.000 là các cung thủ - một con số mà cả các siêu cường quốc cũng phải kính nể.
-
Giáo dục36 phút trướcTuy đã có những quy định cụ thể của ngành giáo dục song hiện nay, việc nên hay không nên cho học sinh sử dụng điện thoại di động khi đến lớp vẫn còn gây nhiều tranh cãi với các luồng ý kiến trái chiều.
-
Giáo dục13 giờ trướcDù đã lên kế hoạch tổ chức khai giảng, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội vẫn quyết định hủy buổi lễ và thay đổi kế hoạch chào tân sinh viên vào thời điểm phù hợp.
-
Giáo dục17 giờ trướcHình ảnh một lớp học được nhận định là trên địa bàn TP. Hà Nội trình chiếu hình ảnh bản đồ có "đường lưỡi bò" đang gây xôn xao dư luận, cần được chấn chỉnh.
-
Giáo dục17 giờ trướcNhận được đơn xin miễn giảm tiền học và các khoản phụ phí khác cho con từ một gia đình hoàn cảnh khó khăn, vị hiệu trưởng đã đăng đàn kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ.
-
Giáo dục18 giờ trướcTrường THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Lạc Long Quân, Cao đẳng Hà Nội vừa bị xử phạt hành chính do tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu cho phép.
-
Giáo dục22 giờ trướcTPHCM hiện không có quy định chung cho việc học sinh sử dụng điện thoại trong trường học nên hiện cũng có trường cấm, có trường không cấm và có trường hạn chế sử dụng…
-
Giáo dục23 giờ trướcTrường đại học, trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội tiếp tục đồng hành cùng học sinh, sinh viên viên bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vừa qua.
-
Giáo dục23 giờ trướcTừng đỗ vào ngành Y đa khoa của Trường ĐH Y Dược TPHCM nhưng khi vào học, Khang không cảm thấy phù hợp. Nam sinh quyết định thi lại, sau đó từng bước chinh phục ước mơ của bản thân.
-
Giáo dục1 ngày trướcNhận hộp socola của học sinh trị giá 6,16 NDT (tương đương khoảng 21.000 đồng) nhân ngày Nhà giáo Trung Quốc (10/9), nữ hiệu trưởng trường mầm non ở Trùng Khánh bất ngờ bị đuổi việc.
-
Giáo dục1 ngày trướcDo mưa lớn kéo dài, nhiều đất, đá trên đồi sạt, trượt vào công trình trường học đang xây dựng tại xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) khiến hơn 200 học sinh có nguy cơ phải đi học nhờ.
-
Giáo dục1 ngày trướcSau những lùm xùm về suất cơm giáo viên 30 nghìn đồng nhưng chỉ có 2 miếng chả tại Trường Mầm non Ánh Dương (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), ngành chức năng ra quyết định thanh tra toàn diện cơ sở giáo dục này.
-
Giáo dục1 ngày trướcMột cành cây xà cừ to ở sân Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hà Trung (Thanh Hóa) bất ngờ gãy khiến một giáo viên bị đa chấn thương, nhiều ô tô hư hỏng.
-
Giáo dục1 ngày trướcLãnh đạo trường và bộ môn có trách nhiệm rất lớn. Đề thi phải có trưởng bộ môn duyệt, kí vào đó. Bám sát chuẩn đầu ra- mục tiêu của môn học đó để đừng đánh giá sai, để tránh trường hợp lạm phát điểm.