- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
125 học viên cao đẳng ngành y bị thu hồi bằng
125 học viên cao đẳng liên thông ngành y ở Quảng Bình bị thu hồi bằng, bảng điểm sau hơn 1 năm tốt nghiệp. Lý do là trường chưa đảm bảo đúng quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Khi cô giáo bảo trang trí lớp bằng những vật dụng có sẵn, học sinh làm y lời và cái kết khiến ai nấy cười bò
- Chưa nộp bằng tốt nghiệp THPT, 566 sinh viên ở TP.HCM có thể bị đuổi học
- Những pha "tấu hài" gắt nhất kỳ thi tốt nghiệp: Nam sinh ngủ quên được CSGT đến nhà gọi dậy, nhưng chưa "mặn" bằng lý do bỏ thi của nữ sinh này!
Gần một tháng nay, hàng chục học viên ngành y từng được trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh liên kết tuyển sinh, đào tạo liên thông lo lắng khi nhận thông báo bị thu hồi bằng, bảng điểm vì tuyển sinh đào tạo chưa đúng quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
Theo các học viên, khoảng tháng 5/2017, Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh ký hợp đồng đào tạo liên thông hệ trung cấp lên cao đẳng với trường Trung cấp Y tế Quảng Bình (nay là Cao đẳng Y tế Quảng Bình). 125 học viên đăng ký lớp học liên thông theo hai ngành Dược khóa 4C và Hộ sinh khóa 2E với hình thức vừa học, vừa làm.
Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Quảng Bình. Ảnh: N.T.
Đến giữa năm 2019, các học viên hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng tốt nghiệp.
Tuy nhiên, ngày 14/8, Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh bất ngờ có thông báo thu hồi bằng, bảng điểm và hủy kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp đối với 125 học viên trên với lý do tuyển sinh đào tạo chưa theo đúng quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp.
Cho rằng việc thu hồi bằng cấp sau hơn một năm tốt nghiệp là chưa phù hợp, các học viên phản ánh đến cơ quan chức năng để làm rõ tính pháp lý trong quá trình liên kết đào tạo.
"Việc tuyển sinh, học đúng theo chương trình của cơ sở đào tạo yêu cầu. Việc thu hồi bảng điểm, bằng rồi yêu cầu học bổ sung sẽ ảnh hưởng thời gian, công việc, cũng như kinh phí của mỗi cá nhân”, một học viên cho hay.
Ông Lê Viết Hùng, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình, cho biết khi nhận phản ánh của học viên, đơn vị đã liên hệ với trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, được biết việc thu hồi là do kết quả thanh tra của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
“Kết quả thanh tra xác định thời gian đào tạo chưa đúng quy định và một số học phần chuyên ngành còn thiếu so với tiêu chuẩn khung đào tạo. Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh sẽ tổ chức đào tạo bổ sung để đảm bảo điều kiện công nhận tốt nghiệp, cấp lại bằng cho học viên", ông Hùng thông tin.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: P.T.
Ông Trần Xuân Hoan, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, khẳng định việc thu hồi bằng là để học viên bổ sung một số kiến thức theo khung chương trình thay đổi do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đặt ra. Không có sai sót nào trong quá trình liên kết, đào tạo hay tính pháp lý của bằng cấp.
“Chương trình đào tạo, cấp bằng đảm bảo tiêu chuẩn, không sai sót. 125 học viên này chỉ cần học bổ sung một số môn thực hành trong khoảng 2 tháng là sẽ được xét, cấp đổi bằng. Học viên được học miễn phí”, ông Hoan nói với Zing.
Vị hiệu trưởng cho biết có sự thay đổi này là do trước đây trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh là cơ sở đào tạo dưới sự quản lý của Bộ GD&ĐT. Cuối năm 2016, hệ thống các trường cao đẳng chuyên nghiệp này lại được chuyển sang Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý, nên khung chương trình đào tạo trước và sau chuyển giao có sự thay đổi.
Ông Hoan cho rằng việc thay đổi này đã gây khó cho nhiều cơ sở đào tạo. Hiện, phòng đào tạo của trường đang xem xét, tham mưu thời gian thích hợp để sớm triển khai công tác đào tạo cho các học viên trên.
Theo Zing
-
Giáo dục2 giờ trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục10 giờ trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục20 giờ trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục22 giờ trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục1 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục2 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục2 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.
-
Giáo dục3 ngày trướcLãnh đạo Trường THCS Chu Văn An (TP Huế) vừa chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc phụ huynh phản ánh nhà trường không công khai thu - chi quỹ hội phụ huynh.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrưa 16-5, Sở GD-ĐT TP HCM chính thức điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở 62 trường THPT, cụ thể tăng 5.535 chỉ tiêu tuyển sinh