- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bài Toán tính số quả bầu lớp 1 khiến bố mẹ học sinh mâu thuẫn
Người vợ cho rằng đáp án phải là 5+2+3=10, trong khi đó, người chồng lại tính toán thành 5+2-3=4. Đáp án cô giáo đưa ra lại hoàn toàn khác.
Trong suy nghĩ của nhiều người, Toán lớp 1 không có gì khó khăn, chỉ cần đọc đề là phụ huynh có thể tìm ngay được đáp án. Song thực tế, có nhiều trường hợp đến cha mẹ cũng phải đắn đo suy nghĩ. Câu chuyện đề toán gây tranh cãi trên mạng xã hội sau đây là một ví dụ.
Bài Toán thật ra không hề phức tạp, tuy nhiên, sau khi cô Trần (Trung Quốc) hướng dẫn con làm bài, kết quả lại bị cô giáo chấm "sai". Điều này khiến bà mẹ không khỏi bối rối. Chị đăng câu hỏi này lên một số nhóm phụ huynh và cho biết, chính trong gia đình chị cũng nảy sinh bất hòa vì bài Toán này có quá nhiều đáp án.
Nội dung bài Toán rất ngắn gọn, chỉ có một hình, yêu cầu "nhìn hình mà tính". Hình ảnh cho thấy một giàn bầu được bao phủ bởi dây bầu, bên trái có 5 quả, phía dưới giàn có một người đứng. Người này dường như đang cầm một trong những quả bầu. Phía bên phải của bức tranh, trên giàn có 2 quả bầu, ở dưới có một rổ tre chứa 3 quả bầu khác.
Bài Toán không có giải thích gì thêm. Do đó, học sinh đã thực hiện phép tính: "5+2+3=10". Cô Trần cũng đồng ý với câu trả lời của con. Tuy nhiên, cô giáo đã gạch chéo. Hai mẹ con nghĩ mãi không thể tìm ra nguyên nhân.
Người chồng của cô Trần thì cho rằng, bản chất của bài Toán này là một phép trừ. Đáp án đúng phải là "5+2-3=4". Lý do là ở phía bên trái hình ảnh được cho có xuất hiện một người, và người đứng dưới giàn có động tác hái bớt 1 quả bầu.
Sau đó, cô Trần đã gửi câu hỏi này cho một số người bạn và các nhóm phụ huynh nhờ giúp đỡ. Nhiều người sau khi đọc tỏ ra bối rối, cho rằng đáp án của đứa bé có vẻ đúng nhất. Cuối cùng, bà mẹ đành hỏi ý kiến giáo viên và được giải thích rằng câu trả lời đúng thực sự là "10-3-1=6". Lý do là người đứng dưới giàn đã hái 1 quả bầu, còn ở giỏ tre có thêm 3 quả đã hái trước đó.
Đáp án cô giáo đưa ra được bà mẹ nhận xét là "chưa từng nghĩ đến". Cô nói: "Không có thêm gợi ý nào trong bức tranh có thể cho biết liệu chúng ta nghiêng về phép cộng hay phép trừ hơn, vì vậy miễn cứ đưa ra phép tính đúng thì đó là đáp án có thể chấp nhận".
Không ít người đồng tình với bà mẹ, cho rằng ở lớp 1, giáo viên không nên quá đánh đố học sinh. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến phản bác cho rằng, đây là cách để trẻ rèn luyện tư duy logic. Thay vì bức xúc với giáo viên thì phụ huynh có thể tiếp nhận và hướng dẫn con tư duy đa chiều, phân tích dữ liệu đề bài một cách kỹ càng hơn.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Giáo dục11 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục17 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục2 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.