- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị tố 'vượt rào' tuyển sinh, trường đại học nói gì?
Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được cho là đã gửi giấy báo yêu cầu nhập học trước thời gian mà Bộ GĐ-DT lọc nguyện vọng trúng tuyển cao nhất có thể.
Năm 2022, Bộ GD-ĐT xây dựng một phần mềm lọc ảo chung cho tất cả các phương thức xét tuyển, bao gồm cả phương thức xét tuyển riêng của các trường đại học, chứ không chỉ theo phương thức dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT như mọi năm.
Vì thế, theo Bộ GD-ĐT, trường đại học nào yêu cầu thí sinh nhập học sớm là sai quy định.
Tuy nhiên, mới đây, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được cho là đã yêu cầu thí sinh nhập học trực tuyến và trực tiếp từ 7h30 đến 17h trong các ngày từ 29/8 đến 31/8/2022.
Ảnh: Báo Dân Sinh
Trao đổi với VietNamNet, GS.TS Vũ Văn Hóa - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thừa nhận việc ban hành giấy báo nhập học này đã diễn ra mấy ngày qua.
Ông Hóa cho rằng, số thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường thì “trường có quyền viết giấy báo”.
“Còn thí sinh không thích học thì bỏ giấy báo này đi. Thí sinh nào muốn theo học tại trường thì căn cứ vào đó để nộp giấy tờ. Chờ kết quả lọc ảo từ Bộ GD-ĐT thì phải 1 tháng nữa mới xong. Lúc đó cũng có thể chúng tôi còn chỉ tiêu nhưng cũng có thể đầy chỉ tiêu rồi thì chúng tôi sẽ không nhận thí sinh nhập học nữa”, ông Hóa nói.
Ông Hóa cho hay, đến nay, đã có khoảng 20-30 thí sinh làm thủ tục nhập học tại trường.
Tuy nhiên, theo ông Hóa, khi thí sinh chính thức học tại trường mới phải nộp tiền học phí.
“Với những thí sinh đã nộp các loại phí, nhưng sau không thích học nữa, chúng tôi vẫn cho rút lại tiền”, ông Hóa nói.
Trước câu hỏi của VietNamNet về việc trường thông tin thí sinh nhập học sau ngày 31/8/2022 sẽ không được công nhận - điều này trái với tinh thần chung đảm bảo quyền lợi cho thí sinh của Bộ GD-ĐT, ông Hóa cho hay có biết việc này:
“Tuy nhiên, số đó không phải là nhiều lắm. Bởi những năm qua, thí sinh đi chán các trường khác rồi thì lúc ấy mới vào trường tôi. Tuy nhiên, những thí sinh xác nhận nhập học cũng chưa chắc đã học trường tôi, bởi khi nào đến nhập học chính thức (tức hoàn thành đăng ký nguyện vọng vào trường trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT - PV) thì mới nộp bản chính giấy tờ. Hiện nay, chúng tôi cũng chỉ mới tạm nhận bản sao các loại giấy tờ và cũng chưa thu tiền”, ông Hóa nói.
Theo ông Hóa, giấy báo nhập học của trường chỉ như là một hình thức cam kết tạm. “Nhưng thí sinh nào quyết định nộp bản chính giấy tờ thì chúng tôi vẫn nhận giấy tờ. Nhưng nếu các em có nguyện vọng rút ra thì chúng tôi vẫn cho phép, chứ không giữ”, ông Hóa nói.
Theo Vietnamnet
-
Giáo dục5 giờ trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục12 giờ trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục1 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục2 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục3 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục3 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục3 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục3 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.