- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bộ Giáo dục hứa ngăn chặn tình trạng lạm thu ở trường học
Vấn nạn “lạm thu” không chỉ khiến phụ huynh đau đầu mà còn khiến lãnh đạo Vụ Giáo dục tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo cảm thấy bất an.
Tại họp báo do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào chiều tối ngày 20-10, rất nhiều các cơ quan báo chí đã chất vấn Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn nạn “lạm thu”.
Các câu hỏi đặt ra đều xoáy vào nội dung, tình trạng lạm thu đã được nhắc tới nhiều lần, nhiều năm khiến dư luận bức xúc song dường như cơ quan này vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm. Thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời những chất vấn của phóng viên, ông Phạm Ngọc Định,Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học-Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết, tình trạng “lạm thu” được nhắc tới từ những năm 2010 và tới nay vẫn tồn tại dai dẳng khiến một bộ phận phụ huynh học sinh bức xúc.
Để giải quyết tình trạng trên, ông Định cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tục có văn bản chỉ đạo và văn bản quy phạm pháp luật chấn chỉnh việc lạm thu tại các trường học.
Tuy nhiên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học thừa nhận, việc thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chống lạm thu ở một số địa phương chưa sâu sát, dẫn đến nhiều trường vẫn tồn tại tình trạng này.
“Thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sắp xếp, xem xét lại điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm hạn chế thấp nhất hiện tượng lạm thu tại các nhà trường”, ông Phạm Ngọc Định nhấn mạnh.
Cũng theo ông Định, với những cơ sở lạm thu được Bộ phát hiện thời gian qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành xử lý yêu cầu nhà trường trả lại tiền cho phụ huynh.
Tại họp báo, bên cạnh vấn nạn lạm thu, tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan đang diễn ra cũng khiến hội trường họp báo nóng lên.
Tuy nhiên theo thừa nhận của vị Vụ trưởng Giáo dục tiểu học, sẽ rất khó giải quyết triệt để vấn nạn dạy thêm học thêm, bởi bản thân tâm lý của phụ huynh học sinh cũng muốn con em mình phát triển nhanh hơn chúng bạn cùng trang lứa.
Còn một bộ phận giáo viên vì nhiều lý do trong đó có cuộc sống mưu sinh cũng coi dạy thêm học thêm như là cứu cánh.
Mặc dù thừa nhận việc này khó giải quyết song Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học cơ quan này sẽ tiến hành nhiều biện pháp tổng thể để hạn chế tình trạng này.
“Để dẹp bỏ dạy thêm học thêm tràn lan, không chỉ có ngành Giáo dục mà còn cần sự can thiệp của chính quyền địa phương”, ông Định nói.
-
Giáo dục3 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục5 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục22 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục3 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.