- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố mẹ "muối mặt" khi con vòi vĩnh tiền lì xì do chưa dạy bé trước điều này!
Hành vi thiếu lễ phép của con khi nhận tiền lì xì phần nào phản ánh cách dạy dỗ con của bố mẹ.
Hành vi thiếu lễ phép của con khi nhận tiền lì xì phần nào phản ánh cách dạy dỗ con của bố mẹ.
Tết đến, người vui nhất, háo hức nhất luôn là trẻ nhỏ vì Tết đến không những có quần áo mới, được đi chơi cùng bố mẹ mà còn nhận được phong bao lì xì. Lì xì cho trẻ nhỏ là một nét văn hóa của người Việt, tuy nhiên, khi xã hội ngày càng hiện đại, giá trị đồng tiền ngày càng được coi trọng thì văn hóa lì xì cũng bị biến tướng phần nào.
Có không ít những câu chuyện đã xảy ra trên thực tế về hành xử của trẻ khi nhận lì xì khiến bao người lớn phải suy ngẫm, bởi dẫu cho cùng đó cũng là kết quả của việc bố mẹ chưa uốn nắn con thật kỹ càng.
Những tình huống khiến bố mẹ “muối mặt” vì chiếc phong bao lì xì
Chị Thùy Hương (32 tuổi, Hà Nội) từng chỉ muốn “tìm một chiếc lỗ mà chui” khi cậu con trai 10 tuổi mở ngay phong bao lì xì trước mặt người lớn và nói lớn “Mẹ ơi chỉ có 50 nghìn thôi, ít thế, con toàn được hơn 100 nghìn cơ mà!” rồi phụng phịu mặt dúi cho mẹ cầm. Quá bất ngờ trước hành động của cậu con trai, chị Hương chỉ biết cười trừ và nhanh chóng chuyển sang câu chuyện khác để chữa cháy.
Một tình huống khác xảy ra không ít là trẻ vòi... lì xì từ người lớn. Chị Minh Trang (34 tuổi, Hà Nội) kể lại câu chuyện Tết năm ngoái, con gái của cô khi hoàn thành xong nghi lễ chào hỏi rất giõng dạc với gia chủ liền chìa bàn tay ra nũng nịu: “Cô lì xì cho cháu đi ạ”. Ngay lúc đó, chủ nhà có chút bối rối vì chưa kịp chuẩn bị phong bao còn chị Minh Trang thì “đứng hình” vì quá ngại với chủ nhà.
Còn rất nhiều nữa những tình huống “xấu xí” của trẻ với văn hóa lì xì, ví dụ như trẻ hồn nhiên đếm tiền lì xì trước mặt khách, vòi vĩnh tiền lì xì có mệnh giá cao hơn, thể hiện ngay thái độ không hài lòng khi chỉ được mừng tuổi tiền có mệnh giá thấp.
Có rất nhiều trẻ giữ tâm lý đi chúc Tết với bố mẹ chỉ để lấy tiền lì xì, có tình huống khi chủ nhà chưa kịp mừng tuổi, trẻ liền quay ra thắc mắc với bố mẹ “Sao cô/chú chưa mừng tuổi cho con?” hoặc hồn nhiên “Thôi nhanh đi nhà khác chúc Tết mẹ ơi cho được nhiều tiền mừng tuổi."
Trẻ khi không được chỉ bảo kỹ càng cũng sẽ có những hành vi thiếu lễ phép khi nhận phong bao lì xì như không nói lời cám ơn, nhận phong bao li xì bằng một tay hay giật lấy tiền mừng tuổi rất nhanh và chạy qua chỗ khác…
Cha mẹ cần uốn nắn con kỹ càng
Hành vi thiếu lễ phép của con khi nhận tiền lì xì phần nào phản ánh cách dạy dỗ con của bố mẹ. Khi đó, bố mẹ là người bị gia chủ đánh giá chứ không phải là trẻ thơ vì thế, bậc phụ huynh cần phải chỉ bảo con kỹ càng về văn hóa nhận tiền lì xì mỗi khi Tết đến.
Dạy cho con về ý nghĩa của việc nhận lì xì đầu năm
Trước hết, bố mẹ cần giải thích cho con hiểu về tục lệ nhận tiền lì xì đầu năm của ông cha ta. Theo quan niệm dân gian, trẻ em được tặng đồng xu nhỏ gói trong giấy đỏ đẹp, đêm về phải để gói giấy đỏ dưới gối ngủ để tránh quỷ dữ quấy phá.
Dựa vào câu chuyện này, bố mẹ có thể dạy bé cách trân trọng tiền lì xì dù ít hay nhiều hoặc để trẻ không xé phong bao lì xì một cách tùy tiện.
Không nên nhận xét về giá trị của tiền lì xì với con
Muốn con nhỏ không quá coi trọng tiền lì xì thì bản thân bố mẹ cũng không nên sân si về số tiền con được lì xì.
Không thắc mắc, không dè bỉu khi con được nhận tiền mừng tuổi ít hoặc tỏ rõ sự vui mừng khi con nhận được nhiều tiền mừng tuổi. Bố mẹ cần cư xử chừng mực, dù thế nào cũng dạy con phải trân trọng món quà lì xì mà người lớn gửi trao. Đừng quá coi trọng vấn đề tiền mừng tuổi qua các câu hỏi như “Con được bao nhiêu tiền mừng tuổi rồi?”. “Năm nay, con có nhiều tiền mừng tuổi thích nhé!”…khiến trẻ đặt nặng vấn đề tiền bạc mà quên đi ý nghĩa của tiền lì xì đầu năm.
Dặn dò con phải hành xử thật lễ phép, ngoan ngoãn
Trẻ nhỏ vẫn chưa định hình được đâu là hành động nên là và không nên làm, quan trọng nhất vẫn là bố mẹ phải chỉ dạy con kỹ càng. Khi ở nhà, bố mẹ cần nhắc nhở con về những hành vi không đẹp như: bóc phong bì ngay trước mặt khách, không được chê lì xì ít hay nhiều, cũng không so bì tiền lì xì.
Để làm được điều này thì bố mẹ phải thường xuyên kể cho con ý nghĩa của tiền lì xì đầu năm. Đó là vật bảo vệ con, cho con sức khỏe, chăm ngoan và học hành giỏi giang.
Dạy con cách nhận và nói lời cám ơn khi nhận tiền lì xì
Để hạn chế những hành vi thiếu lễ phép của trẻ, bố mẹ nên hướng dẫn con phải nói lời cám ơn khi được trao lì xì đồng thời phải nhận tiền bằng hai tay. Những câu chúc Tết ý nghĩa hay hành động lễ phép của bé khi nhận tiền lì xì thế khiến tất cả mọi người ấm lòng trong những ngày đầu năm mới.
Theo Khám Phá
-
Giáo dục1 giờ trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 giờ trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục5 giờ trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục10 giờ trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục19 giờ trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcThay vì giảng bài theo sách giáo khoa như thường lệ, thầy giáo quyết định cho các học sinh xem chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được phát sóng trực tiếp tái hiện lịch sử.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.
-
Giáo dục2 ngày trướcDù sự việc "sách tham khảo khiêu dâm" tại một ngôi trường ở TP.HCM đã khép lại, nhưng câu hỏi được nhiều người tiếp tục đặt ra lại là: "Những loại sách nào thì thực sự phù hợp với học sinh?".
-
Giáo dục2 ngày trướcHai vợ chồng được cho là phụ huynh học sinh ngang nhiên đi vào trường học ở Huế, dùng nhiều ngôn từ xúc phạm giáo viên của nhà trường.