- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cậu bé 7 tuổi bị ép học đến mức tím bầm người, đột tử trên bàn học, lời nhắn nhủ cuối cùng khiến gia đình ân hận cả đời
Câu chuyện đau lòng của cậu bé 7 tuổi là bài học để nhiều phụ huynh suy ngẫm lại cách dạy con.
- Cha mẹ ép học đến mức tiêm thuốc, cô bé 9 tuổi để lại lời nhắn: "Mẹ ơi, con lên trời rồi. Ở đây mệt quá!"
- Không phải chuyện ép ăn hay ép học, đây mới là 4 điều bố mẹ tuyệt đối không được ép trẻ làm trước 8 tuổi nếu không muốn trả giá về sau
- Cho phép học sinh đi muộn 1 tiếng, chỉ sau 9 tuần trường đã rút ra kết luận khiến ai cũng bất ngờ
Những đứa trẻ ở Trung Quốc sinh ra trong giai đoạn 10x thường bị căng thẳng tâm lý và thể chất. Vì hầu hết cha mẹ đều là những người thuộc thế hệ 8x - 9x, họ hiểu được sự cạnh tranh khốc liệt ngay khi con cái mới chào đời.
Những bậc cha mẹ này hiểu sâu sắc giá trị của sự chọn lọc tự nhiên, những đứa trẻ học hành kém sẽ có cuộc sống đói nghèo phía sau. Vì vậy nhiều người đã yêu cầu con cái mình học hành chăm chỉ ngay từ nhỏ, đăng ký tham gia các lớp dạy thêm khác nhau với mong muốn "không để con cái thua cuộc ở ngay vạch xuất phát".
Nhưng cũng đã có nhiều vụ việc đau lòng diễn ra. Như mới đây, một cậu bé 7 tuổi đã phải qua đời do học hành quá sức.
Cậu bé thường ngày đều phải học ít nhất đến 11h đêm mới hoàn thành xong bài tập. Chưa kể còn đợi sự hướng dẫn và xem xét lại đáp án của cha mẹ.
Dù cuối tuần nhưng đứa trẻ vẫn bị bắt học cả ngày, rồi đến 10h đêm khi không học nổi nữa, cậu bé đột ngột nói với phụ huynh: "Mẹ ơi, con mệt quá. Con có thể ngủ một phút được không?".
Nói xong cậu con trai gục luôn xuống bàn. Thấy con chưa hoàn thành xong bài tập đêm nay mà đã muốn ngủ, người mẹ lay dậy nhưng chỉ thấy sắc mặt con tái mét, nằm bất động trên bàn. Khi đưa con trai đến bệnh viện, kết quả cho thấy cậu bé đã bị đột tử lúc đang học, nguyên nhân do quá mệt, thiếu ngủ và thiếu chất dinh dưỡng ăn uống trong thời gian dài.
Đây không chỉ là bi kịch của một gia đình mà còn là vấn đề tâm lý mà các bậc phụ huynh cần lưu tâm: Ở độ tuổi nhỏ như vậy, những đứa trẻ có cần chịu quá nhiều áp lực học hành?
Nếu cha mẹ tạo áp lực một cách mù quáng, cuối cùng đứa trẻ lại nhận về các vấn đề tâm lý, gây ảnh hưởng đến học tập, khi đó chính phụ huynh mới là người kéo lùi con mình về dưới vạch xuất phát.
Ép trẻ học hành quá sức có thể dẫn đến nhiều hệ lụy (Ảnh minh họa)
Trẻ em cần ngủ ít nhất 8 tiếng/ngày. Nếu không, điều này sẽ khiến trẻ rơi vào tình trạng làm việc quá sức, cơ thể không theo kịp, suy giảm trí não, ảnh hưởng đến cả kết quả học tập lẫn sức khỏe của bé.
Vậy nên hãy biết kết hợp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hiệu quả. Cha mẹ nào cũng mong con mình trở thành người tốt hơn, nhưng chính phụ huynh lại không biết điều chỉnh sự lo lắng của mình hợp lý, để con lớn lên trong môi trường không hạnh phúc.
Hãy nhớ rằng chỉ khi trẻ em có nền tảng tâm lý và thể chất vững chắc thì chúng mới có thể học hỏi và trưởng thành mạnh mẽ.
Trẻ em tiểu học cần ngủ đủ 8 tiếng/ngày để đảm bảo phát triển thể chất bình thường (Ảnh minh họa)
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Giáo dục6 giờ trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục13 giờ trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục1 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục2 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục3 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục3 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục3 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục3 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.