- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chọn trường cho con vào lớp 1: Đừng chọn theo... tin đồn
Còn 2 tháng nữa “cuộc chạy đua” cho con vào lớp 1 mới chính thức bắt đầu, nhưng thời điểm này, chủ đề chọn trường cho con đã “nóng” trên các diễn đàn.
Nhiều phụ huynh quan tâm đến “tin đồn” về những trường nổi tiếng, nhưng các chuyên gia giáo dục khuyên: cần lắng nghe khả năng của trẻ để chọn trường.
Sập bẫy “đạp đổ cổng trường”
Có con sắp vào lớp 1, điều mà chị Nguyễn Thanh Nga (Xuân Đỉnh – Bắc Từ Liêm –Hà Nội) quan tâm nhiều nhất thời gian này là làm thế nào để chọn được trường tốt nhất cho con theo học. Chị Nga có hộ khẩu tại Xuân Đỉnh, bình thường con chị có thể theo học đúng tuyến tại trường tiểu học Xuân Đỉnh. Tuy nhiên chị Nga cho biết, nghe đồng nghiệp trong cơ quan chị khuyên nên cho con vào học các trường điểm, trường chất lượng cao ngay từ đầu để con có “bàn đạp” cho các cấp học tiếp theo: “Mặc dù biết là không hề dễ, nhưng tôi hi vọng sẽ cho con vào học trường tiểu học Đoàn Thị Điểm vì nghe nói trường này rất “hot”, mọi người đều muốn con được học ở đó. Trường lại gần cơ quan nên thuận lợi cho việc đưa đón con đi học” – chị Nga nói
Tương tự, chị Hoàng Lan Anh có hộ khẩu tại Hải Bối (Đông Anh – Hà Nội) nhưng không “cam tâm” cho con gái sắp vào lớp 1 học “trường làng” chị đang có ý định xin học cho con vào Trường tiểu học song ngữ Quốc tế Newton ở Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm). Chị Lan Anh cho rằng: “Vẫn biết học phí sẽ đắt gấp 4 – 5 lần học trường công nhưng mọi người đều nói rằng nếu không chịu “đầu tư” về ngoại ngữ ngay từ đầu, con sau này sẽ mất cơ hội phát triển. Ở ngoại thành dù sao điều kiện cũng không tốt bằng các trường trong đó”.
Chị Trần Thị Thanh (Hoàng Mai – Hà Nội) cũng giống nhiều phụ huynh đang tìm cách cho con theo học tại Trường tiểu học Thực Nghiệm – ngôi trường đã chứng kiến cảnh “phụ huynh đạp đổ cổng trường để xin học cho con” chỉ vì thông tin.... GS Ngô Bảo Châu từng học ở đó.
Chưa biết chất lượng thực sự đến đâu, nhưng nhiều phụ huynh giống chị Nga, chị Lan Anh đã và sẽ “sẵn sàng” bước vào cuộc chạy đua dành xuất cho con vào lớp 1 ở một trường “hot” bất chấp học phí cao tính bằng USD và phải thức xếp hàng thâu đêm suốt sáng. Một số trường được phụ huynh “chấm điểm” cao khối công lập có : Trường tiểu học Thực nghiệm, tiểu học Trưng Vương, Nam Thành Công, Kim Liên... khối dân lập có Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Siêu, Lê Quý Đôn...
Năm nay, Bộ GD ĐT chủ trương cấm mọi hình thức thi tuyển vào lớp 1, điều này dự đoán sức “nóng” vào các trường điểm, trường chất lượng cao càng mạnh hơn.
"Chọn theo định hướng, đừng chọn theo xu hướng"
Đó là lời khuyên của nhiều chuyên gia giáo dục cho các bậc phụ huynh trước khi con vào lớp 1.
Nhà quản lý giáo dục Hoàng Tùng – Giám đốc Trường tiểu học song ngữ Brendon cho rằng cha mẹ không nên chọn trường cho con theo tâm lý tin đồn, nghe nói trường đó tốt, là trường điểm mà không biết trường đó có thực sự phù hợp cho con mình hay không?
“Mỗi đứa trẻ có tâm lý, sự phát triển về nhận thức và tư duy khác nhau. Bố mẹ cần biết được sự phát triển về thể chất và tinh thần, cần hiểu và lắng nghe con để quyết định chọn trường phù hợp” – ông Tùng nói.
Theo ông Hoàng Tùng, hiện nay nhiều trường tư thục, trường có yếu tố nước ngoài, trường chất lượng cao đang thu mức học phí đắt gấp 5 – 10 lần trường công lập vì phải gánh chi phí mặt bằng, trả lương cho hệ thống vận hành và đầu tư cao về trang thiết bị phòng ốc. Phụ huynh không nên bị “choáng ngợp” bởi các hình ảnh trường đẹp, phòng ốc sang trọng mà phải tỉnh táo nhìn vào chất lượng giáo dục.
“Ngoài vấn đề về quãng đường đi lại, học phí, các bậc cha mẹ nên đến tận trường tìm hiểu xem cách họ ứng xử thế nào, sự chuyên nghiệp trong giáo dục thể hiện ngay từ phòng tuyển sinh, nhân viên văn phòng. Cần trao đổi với những phụ huynh đã từng có con theo học ở đó. Và quan trọng nhất là định hướng giáo dục của trường đó như thế nào, có phù hợp với sự phát triển của con mình hay không” – ông Hoàng Tùng khuyên.
TS. Nguyễn Việt Hùng – giảng viên ĐH Sư Phạm Hà Nội, trợ lý Hiệu trưởng trường Đoàn Thị Điểm Ecopark thì cho rằng, phụ huynh không nên đầu tư cho con theo học vượt quá khả năng tài chính của mình vì nỗi lo về tài chính của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý học tập của con cái. Nhiều gia đình cố sức cho con học các trường học phí cao, đến khi tài chính “có vấn đề” con phải chuyển trường khác sẽ bị hụt hẫng và khó hòa nhập.
Ông Hùng cũng khuyên, không nên cho con theo học các trường vượt quá khả năng của trẻ: “Sức nặng về việc chạy đua theo kiến thức trong các trường điểm, trường chất lượng cao khá lớn, nếu không theo kịp con sẽ bị đuối, tự ti, mặc cảm”. Theo TS Hùng, phụ huynh nên quan tâm hơn đến các vấn đề phát triển về kỹ năng sống, nhận thức, hoạt động giao tiếp, giáo dục thể chất... Vì ở độ tuổi này các con cần phát triển nhiều hơn những mặt đó chứ không phải là kiến thức.
-
Giáo dục17 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục17 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục20 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục20 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục1 ngày trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.