- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện thật như đùa: Nhà trường bắt học sinh đội mũ bảo hiểm... khi đi bộ đến trường
Quy định này đang gây xôn xao dư luận.
Mới đây, netizen đang truyền tay nhau hình ảnh được chụp lại trước cổng một trường tiểu học. Khung cảnh trong ảnh nhìn thôi đã thấy náo nhiệt, tuy nhiên, thứ khiến dân tình để ý hơn cả ở đây là việc tất cả những em học sinh trong ảnh đều đội mũ bảo hiểm.
Đội mũ bảo hiểm khi di chuyển bằng xe máy hay xe điện không có gì lạ, tuy nhiên có vẻ như các học sinh trong ảnh lại phải đội mũ bảo hiểm ngay cả khi đi bộ. Điều đáng nói là sau một hồi tìm hiểu, netizen phát hiện đây thực sự là một quy định có thật. Quy định này do một trường tiểu học ở huyện Từ Văn, thành phố Trạm Giang (Trung Quốc) đặt ra và nó đang gây xôn xao dư luận.
Vị dân mạng đăng bức ảnh còn không quên tiết lộ thông báo của nhà trường về việc này. Vị này cho biết mục đích của nhà trường là nâng cao ý thức của mọi người về việc đội mũ bảo hiểm an toàn chứ không bắt buộc tất cả học sinh phải làm như vậy. Nhưng có lẽ vì là thông báo khẩn cấp, lại chưa rõ ràng về mặt nội dung nên kết quả là cuối cùng, tất cả học sinh dù đi bộ hay đến trường bằng bất kì phương tiện nào khác cũng kè kè trên đầu chiếc mũ bảo hiểm.
Một trường tiểu học ở huyện Từ Văn, thành phố Trạm Giang (Trung Quốc), yêu cầu học sinh đội mũ bảo hiểm khi đến trường và khi học
Sau khi sự việc gây xôn xao dư luận, ông Lý - nhân viên Phòng Giáo dục huyện Từ Văn, thành phố Trạm Giang đã đại diện lên tiếng. Vị này xác nhận Phòng giáo dục huyện có phát động phong trào "Mang mũ bảo hiểm đến trường", bắt đầu từ ngày 5/9/2023. Theo thông báo, học sinh được khuyến khích đội mũ bảo hiểm vào hẳn khuôn viên trường học để đảm bảo an toàn. Văn bản cũng đề nghị học sinh đội mũ bảo hiểm khi đến trường bằng xe máy hoặc xe điện. Tuy nhiên, mọi việc chỉ dừng lại ở khuyến khích, bởi đến cuối cùng có thực hiện được hay không còn phụ thuộc vào phụ huynh học sinh. Hơn nữa, mũ bảo hiểm cũng do gia đình tự chuẩn bị, chứ các trường không yêu cầu mua đồng bộ.
Bên cạnh đó, hoàn toàn không có quy định nào yêu cầu học sinh đội mũ bảo hiểm khi đi bộ hoặc đi xe đạp đến trường (cả trong trường hợp đi một mình lẫn đi cùng cha mẹ).
Bản thân ông Lý cũng bối rối trước hình ảnh học sinh đội mũ bảo hiểm đi bộ ở trường tiểu học kia. Ông cho hay Phòng giáo dục huyện đã liên hệ và yêu cầu nhà trường giải trình do lo ngại có sai lệch trong cách hiểu và truyền đạt thông tin, gây ra "sự cố" hài hước này.
Quay lại hoạt động "Mang mũ bảo hiểm đến trường", ông Lý nói rằng Sở giáo dục thành phố Trạm Giang đã và đang áp dụng các biện pháp để nâng cao nhận thức của mọi người về an toàn giao thông. Đặc biệt là trước thực trạng, chỉ tính riêng năm 2019 đã có 2.593 trẻ em dưới 15 tuổi tử vong do tai nạn giao thông và 19.619 trẻ em dưới 15 tuổi bị thương, tương đương mỗi ngày có 7 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông. Đó là số liệu từ "Báo cáo thống kê thường niên về tai nạn giao thông đường bộ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (2019)" do Cục Quản lý giao thông Bộ Công an ban hành.
Trước yêu cầu của Sở giáo dục, các trường tiểu học và trung học ở Trạm Giang đã thiết lập các "chốt bảo vệ", tại đây sẽ có những tình nguyện để thuyết phục phụ huynh và học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông nếu như họ không chấp hành. Nhưng tình hình không thực sự khả quan lắm, thậm chí một số người còn quát mắng lại tình nguyện viên vì họ cảm thấy mình đang bị làm phiền.
Chiến dịch "mang mũ bảo hiểm vào khuôn viên trường" ở trên cũng nằm trong những biện pháp này. Ngoài việc vận động học sinh, phụ huynh đi xe đạp điện, xe máy phải đội mũ bảo hiểm, Sở giáo dục còn yêu cầu mỗi trường phân định khu vực bảo quản mũ bảo hiểm đặc biệt theo điều kiện riêng cho học sinh.
Theo Phụ nữ mới
-
Giáo dục11 giờ trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục18 giờ trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục1 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục3 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục3 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục3 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục3 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục4 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.