- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con trai không chịu làm bài tập về nhà, người mẹ có màn xử lý "siêu đỉnh" khiến con không dám tái phạm
Cách xử lý khi con chây ỳ không chịu học bài đã được cộng đồng mạng khen hết lời và khiến người mẹ trở nên nổi tiếng.
- "Cười chảy nước mắt" với bài tập tiếng Việt của học sinh tiểu học, toàn những gương mặt vàng trong làng múa bút đặt câu
- Ngán ngẩm không ai xung phong, thầy giáo "mạnh tay" đặt một thứ khiến dân tình ào ào xin lên giải bài tập
- Sợ bị ăn đòn khi làm bài tập về nhà, cậu bé nghĩ ra "độc chiêu" khiến mẹ phải lắc đầu ngán ngẩm
Con không chịu làm bài tập về nhà, lười học, là vấn đề mà nhiều phụ huynh gặp phải. Nhiều người nóng tính, không kìm chế được cảm xúc thì chọn cách đánh, mắng con. Cũng có những người chọn cách rất mềm mỏng nhưng lại có tác dụng uốn nắn con rất tốt.
Đó là trường hợp của một bà mẹ ở Trung Quốc. Cách xử lý khi con chây ỳ, không chịu học bài đã được cộng đồng mạng khen hết lời và khiến cô trở nên nổi tiếng.
Con trai không chịu làm bài tập, mẹ cho lựa chọn giữa học và ngồi làm ốc vít.
Khi con tỏ ý không muốn làm bài tập về nhà, người mẹ không mắng mỏ, chỉ lặng lẽ đưa cho con một khay ốc vít và nói: "Con không muốn làm bài tập về nhà mẹ không ép. Nhưng những người không chịu học sau này sẽ chỉ làm được công việc chân tay như thế này thôi.
Vậy con hãy ngồi làm chỗ ốc vít này cho mẹ trong vòng 8 tiếng, bằng với thời gian một công nhân làm việc nhé!".
Cậu bé được giao ngồi làm ốc vít trong 8 tiếng.
Ban đầu, cậu bé vui vẻ nhận công việc mẹ giao vì nghĩ vừa được chơi lại vừa không phải làm bài tập. Nhưng chỉ chưa đầy 1 tiếng sau, cậu bé đã đầu hàng và đề nghị mẹ cho làm bài tập thay vì công việc chân tay này.
Cách xử lý khôn khéo của người mẹ đã cho con thấy rõ tác dụng của việc học và tự lần sau sẽ tự giác học chứ không còn lười biếng nữa.
Tương tự như bà mẹ Trung Quốc nói trên, một bà mẹ trẻ ở Thái Lan cũng có cách dạy con tâm phục khẩu phục.
Không chịu đi học, cậu bé chọn đi nhặt rác. Ban đầu, bé tỏ ra rất hào hứng vì không phải đi học lại được đi chơi lang thang.
Khi con trai tỏ ý không muốn đến trường, người mẹ đã cho con lựa chọn hoặc đến trường hoặc đi nhặt rác. Cậu bé đương nhiên chọn phương án thứ hai.
Hai mẹ con đi bộ 3,5km để nhặt chai nhựa mọi người bỏ đi. Sau một hồi nhặt đầy túi rác, người mẹ dắt con tới chỗ thu mua phế liệu và bán được giá 2 baht (khoảng 1.500 đồng).
Bán xong đống phế liệu được có 2 baht, không đủ tiền mua kem hay đi xe bus, cậu bé thấy nản.
Bán xong phế liệu, mẹ dẫn con trai về nhà. Bé trai sau một thời gian đi bộ và nhặt rác đã thấm mệt, yêu cầu: "Mẹ ơi chúng ta có thể đi xe bus về nhà không?".
Người mẹ trả lời: "Đi xe bus cũng được, nhưng giá vé là 10 baht/người, con có đủ tiền không?".
Vì không đủ tiền nên cậu bé chấp nhận đi bộ tiếp cùng mẹ. Đi qua một cửa hàng kem, khát nước, cậu bé lại đòi: "Mẹ ơi, con muốn ăn kem".
Mẹ cậu bé liền nói: "Kem 5 baht/chiếc, mẹ con mình không đủ tiền".
Đến lúc này, cậu bé đành nói với mẹ: "Mẹ ơi, con muốn về nhà".
Mẹ hỏi lại con trai: "Con có mệt không? Con có muốn tiếp tục làm công việc này không hay muốn tới trường?".
Cậu bé trả lời: "Con mệt và nóng, con muốn đi học".
Vừa mệt, vừa khát, cậu bé xin mẹ cho về nhà và đồng ý đi học chứ không đi nhặt rác nữa.
Thông qua một buổi đi nhặt rác này, bà mẹ Thái Lan đã cho con trai hiểu kiếm tiền khó khăn như thế nào và được đi học là một hạnh phúc.
Từ hai ví dụ điển hình trên chúng ta thấy, việc giáo dục con cái đôi khi không cần nói nhiều hay quát mắng mà hãy cho con trải nghiệm để con tự hiểu mọi chuyện.
Dạy dỗ con là một quá trình không dễ dàng, nên cha mẹ cần nhớ:
Không đánh con
Nhiều cha mẹ cho rằng "yêu cho roi cho vọt" vì vậy khi con không nghe lời là họ sẽ dùng biện pháp đánh, mắng. Biện pháp này sẽ gây tổn thương cho tâm lý của trẻ.
Khi trẻ không muốn làm bài tập về nhà, đánh con là phương pháp sai lầm nhất bởi chỉ khiến trẻ càng sợ học và chán ghét bài tập hơn.
Hoặc trẻ sẽ sinh ra tâm lý đối phó, khi có bố mẹ ở đó chúng sẽ giả vờ học nghiêm túc, nhưng không mặt người giám sát là trẻ sẽ không tự giác học.
Đừng tỏ ra lạnh nhạt với con
Khi trẻ không ngoan, không chịu làm bài tập về nhà, một số cha mẹ lại áp dụng biện pháp đối xử lạnh nhạt, không thèm chú ý tới trẻ nữa.
Khi trẻ không vâng lời, cha mẹ phải cố gắng kìm chế cảm xúc, hướng dẫn, chỉ bảo con đi đúng hướng. Nếu không được sự chỉ dạy đúng cách của bố mẹ, dần dần sẽ tạo cho con thói quen xấu và sẽ biến trẻ thành một người vô trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ trong tương lai.
Tôn trọng trẻ
Trong mọi trường hợp, dù trẻ có sai, cha mẹ cũng không nên so sánh con với bất kỳ ai khác, không nhục mạ trẻ. Bởi làm như thế sẽ khiến trẻ thêm tự ti, bất cần và càng ngày càng suy nghĩ tiêu cực hơn.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Giáo dục54 phút trướcSở GD-ĐT Hà Nội đã công bố số thí sinh đăng ký thi lớp 10. Dựa vào số nguyện vọng 1 và chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi trường, thí sinh có thể tính được tỷ lệ chọi.
-
Giáo dục13 giờ trướcSự việc xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn). Lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện này cho biết đã nắm được sự việc và yêu cầu nhà trường báo cáo.
-
Giáo dục19 giờ trướcHội đồng Anh khẳng định những chứng chỉ IELTS và Aptis đã cấp tại Việt Nam đều có nguyên giá trị sử dụng.
-
Giáo dục1 ngày trướcNgoài IDP, Hội đồng Anh cũng cấp sai phép hơn 90.000 chứng chỉ, trong đó, có hơn 52.000 chứng chỉ IELTS, theo kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT.
-
Giáo dục1 ngày trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục2 ngày trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục3 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.