- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cười không ngậm miệng được khi xem học sinh thi kéo co: lăn lê bò toài, kéo nhau đến bật cả nền sân
Kéo co không chỉ là hoạt động tập thể rèn luyện thể chất và tính đoàn kết, nó còn là dịp để mọi người được giải trí với những pha hành động hài hước.
Kéo co không chỉ là hoạt động tập thể rèn luyện thể chất và tính đoàn kết, nó còn là dịp để mọi người được giải trí với những pha hành động hài hước khiến người xem không biết nên tiếp tục cổ vũ hay nên lăn ra cười.
Kéo co là một trò chơi dân gian, đã tồn tại qua rất nhiều năm tháng không chỉ ở Việt Nam mà còn có mặt tại tất cả các quốc gia trên thế giới. Cho đến ngày nay, kéo co vẫn được coi là một trò chơi tập thể, một trong những môn thể thao phổ biến, có mặt trong các trường học từ hệ tiểu học, trung học đến đại học. Chỉ cần một sợi dây thừng để tổ chức trên nền sân bê tông hoặc khoảng đất trống bất kỳ, môn thể thao này không chỉ là một hoạt động vui chơi mà còn rèn luyện cho học sinh - sinh viên về tính tập thể, tinh thần kỷ luật, ý chí vươn lên giành chiến thắng, rèn luyện thể chất, sức mạnh dẻo dai, sự khôn khéo và sức chịu đựng của con người.
Kéo co là hoạt động tập thể thường hay được tổ chức tại các trường học
Tuy nhiên, bên cạnh việc rèn luyện về thể chất và tinh thần, kéo co cũng là dịp để mọi người được giải trí với những pha hành động hài hước khiến người xem không biết nên tiếp tục cổ vũ hay nên lăn ra cười.
Nếu không tin, hãy cùng nhìn những hình ảnh được sưu tầm từ những cuộc kéo co ở trường học dưới đây để tự kiểm chứng!
Người cuối hàng luôn là nhân vật được cả đội hết sức tin tưởng, bởi vậy cậu bạn này dù có gục ngã cũng quyết tâm bám trụ bằng bất cứ giá nào
Bạn có nhận ra điều gì kỳ lạ trong bức ảnh kéo co này?
Thầy giáo đang nghiến răng dùng hết sức bình sinh để giành chiến thắng cho đội mình. Còn cô bạn phía sau phải chăng cũng đang hét to hết cỡ để thể hiện quyết tâm?
Không đâu, đây mới là nguyên nhân khiến cô bạn nói trên ngoạc mồm gào khóc trong đau đớn...
Sau cuộc thi, nữ sinh này thậm chí còn phải đi chụp X-Quang chân để giám định thương tổn. Caption của bài đăng: "Sau khi cuộc thi kết thúc".
Kéo, kéo nữa, kéo mãi, kéo đến khi bật cả nền đất sân trường mới thôi
Quả là một cuộc kéo co gây nên tốn kém về cơ sở vật chất!
Khi bạn sinh ra để làm diễn viên hài nhưng bố mẹ lại muốn bạn tham gia kéo co
Một chiêu bài khôn ngoan khiến đối thủ thua cuộc vì cười
Các cậu cứ kéo đi, tôi nằm nghỉ một chút, bao giờ thắng thì gọi dậy nhé!
Kéo rách cả giầy mà vẫn không chiến thắng!
Theo Helino
-
Giáo dục4 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục4 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục7 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục7 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục11 giờ trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.