- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Diễn biến mới vụ 'học sinh không tiêm vắc-xin phải học online'
Ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, cho biết sở ngành, địa phương đã họp, kiểm tra qua đó việc các trường tiểu học ở TP Nha Trang yêu cầu các cháu tiêm vắc xin nếu không sẽ học online là không chính xác.
Trước đó, báo Người Lao Động đã thông tin ngày 20 và 21-8 vừa qua, nhiều phụ huynh có con em học tại các trường tiểu học TP Nha Trang bất ngờ nhận được thông báo của giáo viên chủ nhiệm về việc yêu cầu bắt buộc học sinh phải tiêm vắc-xin khi đến trường.
Các giáo viên chủ nhiệm thông báo: "Theo thông báo của Phòng Giáo dục thì em nào không tiêm vắc-xin không được đến trường mà phải ở nhà học online. Vậy kính mong phụ huynh cho con em tham gia tiêm vắc-xin. Em nào chưa tiêm mũi 1, mũi 2 thì 8 giờ ngày thứ 4, phụ huynh đưa các em đến trường tiêm". Nhiều trường còn ra văn bản yêu cầu các học sinh phải đem theo giấy xác nhận đã tiêm để đến trường; lớp học tỉ lệ thấp phải học trực tuyến hoặc gộp những em chưa tiêm thành một nhóm. Các thầy cô chủ nhiệm thông báo đến phụ huynh như: giấy xác nhận tiêm là điều kiện đến trường; TP Nha Trang sẽ gộp các em học sinh không tiêm vào một trường.
Trường tiểu học yêu cầu có giấy xác nhận đã tiêm
Cô giáo chủ nhiệm thông báo có giấy tiêm vắc xin mới đủ điều kiện đến trường
Về những vấn đề trên, ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Khánh Hòa, cho biết không hề có chỉ đạo ép phụ huynh, cũng không có yêu cầu trẻ em không tiêm thì không được đến trường học.
"Mình đọc tin nhắn của các cô giáo thấy các cô làm quá, hiểu sai vấn đề. Sáng nay UBND tỉnh đã họp chỉ đạo đối với các em học sinh chỉ tuyên truyền vận động. Trước đây UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo UBND các địa phương chịu trách nhiệm nếu tình hình dịch bùng phát trở lại. Dịch bùng trở lại thì những em chưa tiêm sẽ nguy cơ mắc bệnh cao, không có kháng thể nên có khả năng phải học online. Bùng phát lại như cách đây 1 năm thì phải học online. Bây giờ bình thường thì có sao đâu, vẫn đi học bình thường"- ông Hải cho biết.
Một vấn đề nữa là phòng GD-ĐT TP Nha Trang yêu cầu: "Phấn đấu đến hết ngày 30-9-2022, các trường học vận động chỉ tiêu tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các lứa tuổi đạt từ 95% trở lên. Kết quả tiêm chủng là cơ sở để đánh giá, bình xét thi đua trong năm học 2022 – 2023".
Theo ông Hải ở đây có 2 vấn đề, đối với giáo viên thì phải cố gắng đặt tỉ lệ tiêm phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 cao. Còn đối với học sinh thì không có chỉ tiêu, chỉ tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận cho phụ huynh để tiêm cho các em nhằm phòng dịch bệnh khi bước vào năm học mới trước tình hình dịch có dấu hiệu căng.
Chấn chỉnh thông tin
Ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT kiểm tra, chấn chỉnh việc các trường thông tin không chính xác với tinh thần chỉ đạo của UBND TP tại cuộc họp sáng 20-8 về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh trên địa bàn.
"Thông báo nêu rõ Phòng GD-ĐT chỉ đạo hiệu trưởng các trường học trực thuộc xây dựng phương án tổ chức năm học mới đảm bảo phòng, chống dịch. Trong đó có phương án học online trực tuyến đối với những trường, lớp có tỉ lệ tiêm chủng thấp, khả năng lây lan dịch bệnh cao. Chúng tôi không có chủ trương, chỉ đạo muốn đến trường học phải có giấy tiêm chủng. Làm sao mà không cho các cháu đến trường học được. Các trường, thầy cô đã hiểu sai, hiểu lệch vấn đề. Chúng tôi đã yêu cầu Phòng GD-ĐT kiểm tra, chấn chỉnh"- ông Liêm cho biết.
Các trường tiểu học ở Nha Trang tổ chức tiêm vắc xin cho học sinh sáng 22-8
Sáng 22-8, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng tổ chức họp công tác phòng dịch Covid-19 trong năm học mới, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo ngành Y tế phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh; yêu cầu lực lượng giáo viên, cán bộ, người lao động thuộc ngành phải nghiêm túc tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 để đảm bảo an toàn phòng dịch tại các trường học; chỉ đạo các trường, cơ sở giáo dục dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn trước khi khai giảng năm học mới…
Theo Sở Y tế Khánh Hòa, tính đến ngày 20-8, toàn tỉnh đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho nhóm từ 5 đến 12 tuổi là 80.363 mũi 1 (đạt 57,41%); 35.093 mũi 2 (đạt 25,07%). Hiện nay, tổng số học sinh từ 5 tuổi trở lên toàn tỉnh cần phải tiêm vắc xin là hơn 244.850 em; giáo viên hơn 18.000 người. Lãnh đạo tỉnh đánh giá nhiều phụ huynh học sinh còn lơ là, chủ quan về dịch Covid-19; bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh rất thấp. Do đó, việc đẩy mạnh tiêm vắc xin cho học sinh là rất quan trọng để đảm bảo mục tiêu năm học mới diễn ra chất lượng và an toàn trong phòng, chống dịch.
Theo NLĐ
-
Giáo dục7 giờ trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục14 giờ trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục1 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục2 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục3 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục3 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục3 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục4 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.