- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
GS Nguyễn Lân Hiếu: Chưa có vaccine trẻ em, chưa nên mở cửa trường học
Theo GS Nguyễn Lân Hiếu, lộ trình tiêm vaccine gắn với việc đi học trở lại. Khi chưa có vaccine tiêm cho học sinh, Việt Nam nên tổ chức học online.
Quan điểm này được GS Nguyễn Lân Hiếu (đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) nhấn mạnh khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 25/10. Theo ông Hiếu, lộ trình tiêm vaccine cho trẻ gắn với kế hoạch mở cửa lại trường học.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 25/10. Ảnh: Hoài Vũ
Nên tiêm trước cho học sinh cấp 3
- Sau khi Bộ Y tế có hướng dẫn việc tiêm vaccine cho trẻ em, các địa phương rất quan tâm kế hoạch này. Từ góc độ chuyên môn, theo ông, việc triển khai tiêm cho trẻ nên thực hiện thế nào?
- Trên thế giới hiện nay, việc tiêm vaccine cho trẻ 12-18 tuổi đã thống nhất rồi, có bằng chứng khoa học rõ ràng, có tính an toàn và hiệu quả. Nhưng dưới 12 tuổi vẫn phải nghiên cứu, chúng ta cũng không vội. Từ thực tiễn chống dịch ở Bình Dương tôi thấy tỷ lệ trẻ dưới 12 tuổi bị nặng rất ít, còn học sinh THPT khả năng mắc tương đương người trên 18 tuổi.
Lộ trình tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi là cần thiết nhưng khi triển khai phải dựa trên yếu tố khoa học và điều kiện điều kiện xã hội. Khi chúng ta đã tiêm đủ cho các đối tượng được ưu tiên theo hướng dẫn thì nên tính đến tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho những người trẻ, mà trước hết là đối tượng từ 16 đến 18 tuổi, tức là học sinh cấp 3.
Lý do là những người ở độ tuổi này có nguy cơ mắc bệnh và bệnh nặng tương đương người trên 18 tuổi. Nếu có thể thì tiêm trước cho học sinh cấp 3 để cho các cháu sớm đi học trở lại, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng cuối cấp.
Với học sinh cấp 2, tức là từ 12 tuổi trở lên, nên ưu tiên tiêm cho những đối tượng có yếu tố nguy cơ như bị bệnh béo phì hoặc có bệnh nền. Những trẻ khác thì nên tiêm theo đặc tính, yêu cầu và nguyện vọng của gia đình, đồng ý tiêm thì mới tiêm.
- Khó khăn hiện nay trong triển khai tiêm vaccine cho trẻ em là gì, thưa ông?
- Cái khó chủ yếu chưa kịp mua vaccine. Chúng ta đã đàm phán, triển khai mua nhưng không phải là cứ nói là được, mà việc này hoàn toàn phụ thuộc nhà cung cấp.
Bộ Y tế có lẽ cũng đã có lộ trình, nhưng nếu tuyên bố kế hoạch cụ thể ra mà vaccine chưa về sẽ khó thực hiện được, đặc biệt là một số địa phương vẫn thiếu vaccine cho những đối tượng ưu tiên.
Chỉ nên mở cửa trường học khi học sinh đã tiêm vaccine- Khi chưa có bước triển khai cụ thể về việc tiêm vaccine cho trẻ em, theo ông, kế hoạch cho học sinh quay trở lại trường nên được tính toán thế nào?
- Thời điểm này, khi chưa có kế hoạch rõ về việc tiêm vaccine thì vẫn nên duy trì việc học trực tuyến. Với những nơi là vùng xanh, học trực tuyến khó khăn hoặc không thể học trực tuyến thì nên đi học tại trường.
Với cấp THPT, chỉ sau khi tiêm xong mới nên mở cửa trường học. Cấp THCS sẽ tùy tình hình, nếu số lượng tiêm phủ đạt 60-70% thì có thể cho toàn bộ học sinh trở lại trường.
Lý do về việc chưa nên đi học trở lại khi chưa triển khai tiêm vaccine là để đảm bảo tính thống nhất cho các cháu trong việc học tập ở từng giai đoạn nhất định. Như một số tỉnh cho học sinh đi học trở lại đã phát hiện ngay ca nhiễm, điển hình là Phú Thọ. Trong lớp học chỉ có vài ca mà lây nhiễm đến cả lớp, khiến trường học vừa mở đã phải đóng cửa.
Theo tôi, một trường học không thể cứ mở rồi có vài ca dương tính lại đóng, như vậy sẽ gây bất ổn cho việc học tập của học sinh. Bởi vậy, lộ trình tiêm vaccine gắn với việc đi học trở lại.
- Như ở Hà Nội, nhiều huyện ngoại thành là vùng xanh, không có ca nhiễm nhưng vẫn chưa mở cửa lại trường học. Đây có phải động thái cực đoan?
- Chúng ta đã mở cửa với chiến lược sống chung an toàn với Covid-19 nên xác định luôn có nguy cơ lây nhiễm. Nếu có lây nhiễm ngoài cộng đồng sẽ cách ly, khoanh vùng ở diện nhỏ.
Nhưng trong môi trường trường học thì việc này rất khó, vì các cháu với nhau. Vì thế, tôi mong chúng ta sẽ tiêm vaccine sớm để cho học sinh. Khi có vaccine, dồn sức tiêm có lẽ chỉ một tuần là tiêm xong cho học sinh cấp 3, khi đó có thể cho học sinh đi học trở lại.
Vấn đề bây giờ là phải tập trung đẩy nhanh, quan hệ tốt để mua vaccine.
- Nhu cầu cho học sinh quay trở lại trường cũng là nhu cầu cấp thiết. Vậy theo ông, trong lúc chờ vaccine, các địa phương cần tính toán, chuẩn bị gì để đảm bảo việc học cho học sinh?
- Chúng ta chưa có vaccine cho trẻ em thì chưa nên mở cửa trường học trực tiếp mà nên học online. Đến khi ta có được vaccine cho cấp học THPT thì mở cửa trường học với nhóm này.
Còn với cấp tiểu học, THCS thì có lẽ đợi tiêm phủ vaccine đến đâu mới nên đưa ra quyết định tiếp theo.
Một số ý kiến đề xuất về việc tiêm vaccine mũi 3, nhưng tôi nghĩ chưa nên tiêm mũi thứ 3 trong năm nay. Thay vào đó, cần đẩy nhanh độ phủ vaccine với 2 mũi, trong đó mũi thứ 2 có tác dụng ít nhất trong 6 tháng
Theo Zing
-
Giáo dục15 giờ trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục16 giờ trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục20 giờ trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcThay vì giảng bài theo sách giáo khoa như thường lệ, thầy giáo quyết định cho các học sinh xem chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được phát sóng trực tiếp tái hiện lịch sử.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.
-
Giáo dục2 ngày trướcDù sự việc "sách tham khảo khiêu dâm" tại một ngôi trường ở TP.HCM đã khép lại, nhưng câu hỏi được nhiều người tiếp tục đặt ra lại là: "Những loại sách nào thì thực sự phù hợp với học sinh?".
-
Giáo dục3 ngày trướcHai vợ chồng được cho là phụ huynh học sinh ngang nhiên đi vào trường học ở Huế, dùng nhiều ngôn từ xúc phạm giáo viên của nhà trường.