- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hà Nội: Phụ huynh “tố” bé 20 tháng bị cô giáo đánh bầm tím ở lớp
Tối 22/8, một phụ huynh ở Hà Nội “tố” con trai 20 tháng tuổi bị giáo viên đánh bầm tím ở lớp mầm non. Theo phụ huynh này, hai cô giáo cho rằng mình không đánh. Khi kiểm tra camera khoảng thời gian xảy ra sự việc, máy trắng trơn và sau đó bị gián đoạn liên tục.
Tối 22/8, một phụ huynh ở Hà Nội “tố” con trai 20 tháng tuổi bị giáo viên đánh bầm tím ở lớp mầm non. Theo phụ huynh này, hai cô giáo cho rằng mình không đánh. Khi kiểm tra camera khoảng thời gian xảy ra sự việc, máy trắng trơn và sau đó bị gián đoạn liên tục.
Theo mẹ cháu bé, con mình hiện đang học lớp 20 tháng tại Trường mầm non Sao Sáng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sự việc xảy ra vào ngày thứ 3 (21/8). Sau khi đón con, chị giật mình vì người con có nhiều vết bầm tím ở mặt, tay, đùi và mông.
Hai cô giáo phụ trách lớp cho gia đình biết, có thể sự cố này xảy ra vào khoảng 11h trưa. Trong đó, một cô cho biết con bị ngã. Cô còn lại thì cho rằng, con bị bạn cùng lớp cào trong giờ chơi.
Phụ huynh đã yêu cầu xem lại camera của lớp học. Tuy nhiên, đoạn camera trong khoảng thời gian từ 11h trở đi bị gián đoạn liên tục, trong khi trước đó (từ 9-11h), camera không hề bị lỗi.
“Chỉ trong vòng 10 giây, tôi đã có thể tát người khác cả chục cái. Vậy với khoảng 3 phút camera bị dừng hình vào thời điểm đó, thử hỏi chuyện gì đã xảy ra”?, mẹ cháu bé bức xúc nói.
Bé 20 tháng tuổi bị thâm mặt sau khi đi học về.
Trao đổi với PV Dân trí, mẹ cháu bé cho biết, sau khi sự việc xảy ra, hai cô giáo cùng BGH nhà trường đã đến nhà gặp ông bà cháu để xin lỗi.
“Chỉ có tát mạnh thì má của con mình mới bị hằn lên nhiều vết tím như vết của các ngón tay như thế. Cô thì bảo con bị bạn cào, cô thì bảo bị ngã, rất mâu thuẫn. Trong khi đó, camera nhà trường lại bị mất đoạn và không quay được cảnh con minh bị ngã như lời của giáo viên. Tôi nghĩ nhà trường đã xoá bằng chứng trong đoạn camera nên khi check mới bị gián đoạn.
Nếu như thế, gia đình tôi càng phải làm cho ra nhẽ bởi không riêng trường này mà còn những trường khác trên cả nước, khi họ bạo hành trẻ nhỏ, phải nhớ đến bài học đã gây ra cho con chúng tôi ngày hôm nay”, mẹ cháu bé khẳng định.
Ngoài mặt, cháu bé còn bị thâm tím cả chân.
Xác nhận với PV sáng 23/8, bà Phương Liên, Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Sáng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, bà đã nắm được sự việc và đã báo cáo lên lãnh đạo.
“Hiện nhà trường đang trong thời gian chờ các cơ quan chức năng điều tra, giải quyết. Chúng tôi đang chờ kết quả và nhà trường có camera để chứng minh”, bà Liên cho hay.
Cũng theo Hiệu trưởng Liên, nhà trường đã có lấy ý kiến của các cô sau khi sự việc xảy ra. Các giáo viên cho rằng không đánh con. “Về phía nhà trường, chúng tôi khẳng định không có chuyện đánh trẻ. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng phải chờ các cơ quan chức năng kết luận. Hiện cơ quan công an cũng đã vào cuộc tìm hiểu sự việc”, bà Liên cho biết.
Gia đình cho biết, ngoài mặt, đùi, con mình cũng bị thâm cả tay sau buổi học ngày 21/8.
Trao đổi với PV Dân trí về chi tiết, tại sao trước khoảng thời gian xảy ra sự việc, camera vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, từ khoảng 11h trưa trở đi, camera bị gián đoạn liên tục. Liệu có sự can thiệp để xóa đoạn camera lúc xảy ra sự việc? Bà Liên cho biết, điều này sẽ có kĩ thuật trả lời với các cơ quan chức năng. Được biết, hệ thống camera ở trường này đã sử dụng được 5 năm.
Chia sẻ thêm với PV Dân trí, gia đình cháu bé cho biết, phía cơ quan công an cũng có yêu cầu làm việc với gia đình vào chiều nay (23/8).
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!
Theo Dân Trí
-
Giáo dục8 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục8 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục10 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục11 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục15 giờ trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.