- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Học online cũng không thoát "kiếp nạn" bị ghi sổ đầu bài, đám "nhất quỷ nhì ma" bị thầy giáo nhận xét ý thức siêu lầy như này
Ngay cả khi không đến trường học thì các cô cậu học trò vẫn bị thầy cô giáo quản lý chặt chẽ và ghi tên vào sổ đầu bài theo cách cực hài hước.
- Quá stress vì kèm con học online, Hằng Túi đau đầu nghĩ đến giải pháp xấu nhất nhưng ai nấy nghe xong đều phì cười
- Không chịu nổi khi học online ở nhà với mẹ, cậu bé 10 tuổi đã làm điều không ai ngờ tới
- Tâm sự chuyện dạy học online: Phụ huynh đi qua đi lại, quát mắng "Sao cô giáo con già và xấu thế?"
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thời gian vừa qua, học sinh các cấp trên cả nước đều được nghỉ ở nhà và chuyển sang hình học online. Không ít cô cậu "nhất quỷ nhì ma" đã mừng húm, cho rằng đây là dịp hiếm có để lười biếng, chểnh mảng việc học. Tuy nhiên dù là học trên lớp hay học ở nhà thì các thầy cô giáo vẫn không thiếu các biện pháp quản lý, sát sao với việc học của các cô cậu tuổi teen.
Có trường điều giáo viên đến tận nhà để kiểm tra bất chợt việc học tập của các em. Một số trường lại có "sổ đầu bài điện tử" - ghi chép, nhận xét tiết học online và thái độ của học sinh. Điều này khiến đám "nhất quỷ nhì ma" không khỏi than trời. Bởi ngay cả khi ở nhà thì cũng không thoát nổi "kiếp nạn" bị ghi tên vào sổ đầu bài.
Mới đây, một nam sinh trung học đã chia sẻ hình ảnh chụp lại "sổ đầu bài điện tử" của mình. Sổ đầu bài mới cũng có các cột ghi tiết học, nhận xét của giáo viên, chấm điểm tiết học,... Chỉ khác là thầy giáo không viết vào giấy mà điền vào một file tài liệu trên máy tính. Điều khiến ai nấy đều phì cười là bởi, những điều nhận xét của thầy cực kỳ hài hước và có phần lầy lội.
Lời phê hài hước của thầy giáo.
Ở tiết học online đầu tiên, thầy đánh giá: "Ý thức học tốt, hai học sinh vào muộn. Một học sinh bỏ tiết". Sang tiết học thứ hai, thầy tiếp tục khen ý thức học tập của cả lớp, tuy nhiên "thỉnh thoảng mạng lag tí thôi". Câu nhận xét của thầy khiến ai nấy phì cười vì quá lầy lội. Mạng lag khiến tiết học online bị chập chờn, học sinh bị thoát,... là tình trạng bực mình chung mà nhiều lớp gặp phải. Tuy nhiên cách dùng từ "tí thôi" của thầy lại khiến việc này nghe qua thật đáng yêu.
Nói chung thì ý thức của học sinh vẫn rất tốt, dẫu cho 1 vài em đăng nhập vào buổi học muộn và vài sự cố nho nhỏ về đường truyền mạng. Lời nhận xét của thầy giáo sau đó nhận được hàng nghìn lượt like, share và comment của đồng mạng. Không ít bạn hài hước bình luận:
"Học tập thời 4.0. Đến sổ đầu bài cũng 4.0 luôn".
"Nghe câu "tí thôi" của thầy đáng yêu thế. Không liên quan nhưng buồn cười với 3 bạn bị ghi sổ đầu bài quá. Kể cả nghỉ học ở nhà thì cũng không thoát khỏi "hung thần học đường" này".
Theo Báo dân sinh
-
Giáo dục46 phút trướcTừ ngày 1 - 10/6, các sĩ tử bắt đầu cuộc đua vào lớp 10 tại 6 trường THPT chuyên ở Hà Nội. Năm nay, có hai trường tổ chức thi trùng ngày.
-
Giáo dục9 giờ trướcNữ sinh lớp 7 trường THCS Quang Trung, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) bị nhóm bạn học lột quần áo, dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh đập dã man.
-
Giáo dục10 giờ trướcHai trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và THPT chuyên Ngoại ngữ thông báo tăng học phí năm học 2024 - 2025 khiến nhiều phụ huynh, học sinh bất ngờ.
-
Giáo dục15 giờ trướcChuyên gia tâm lý cho rằng thể hiện sự tin tưởng là cách cha mẹ giúp con tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
-
Giáo dục16 giờ trướcNhiều phụ huynh Quảng Bình băn khoăn trước việc học sinh lớp 1 phải tham gia cuộc thi với nội dung vượt quá khả năng của các em.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) cho biết, lớp tiếng Pháp năm nay có tỷ lệ chọi cao nhất lên đến 1/10,7.
-
Giáo dục1 ngày trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục2 ngày trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục3 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục3 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục3 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.