- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Học sinh mếu máo, ngáp ngắn ngáp dài trong ngày khai giảng năm học mới
Bỡ ngỡ với trường mới, bạn mới, nhiều học sinh khóc mếu máo ngày khai giảng đầu tiên.
Sáng nay (5/9), 23 triệu học sinh cả nước dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 trực tiếp tại trường sau 2 năm bị ảnh hưởng của COVID-19. Thời tiết Hà Nội mát mẻ, học sinh các trường được yêu cầu có mặt từ 6h30. Đúng 7h30, lễ khai giảng bắt đầu. Tại trường Tiểu học Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), học sinh các khối lớp 2, 3, 4, 5 cùng nhau cầm cờ và hoa vẫy chào đón các em học sinh khối lớp 1.
Cô Tạ Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng trường Tiểu học Linh Đàm đánh trống khai giảng năm học 2022 - 2023.
Khoảnh khắc ngộ nghĩnh của nhiều học sinh lớp do chưa quen với việc thức dậy sớm.
Tại ngôi trường mầm non "đông trẻ nhất" Hà Nội - Mầm non Hoàng Liệt (Hoàng Mai) buổi lễ khai giảng diễn ra từ 7h sáng trong không khí vui nhộn, nhanh gọn.
Nằm ở khu vực đông dân cư, trường Mầm non Hoàng Liệt phải tổ chức cho phụ huynh bốc thăm để giành suất cho con được vào trường. Năm học mới này trường có khoảng hơn 600 trẻ lớp 5 tuổi, 300 trẻ lớp 3 tuổi và hơn 200 trẻ lớp 4 tuổi. Khoảng 381 hồ sơ đăng ký cho con vào trường này năm nay không được nhận do chỉ tiêu lớp và trường có hạn.
Lần đầu tới trường, còn nhiều bỡ ngỡ, trẻ mếu máo khóc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đáng trống khai trường tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà. Nội.
Đại diện học sinh trường Đoàn Thị Điểm tặng hoa chúc mừng và cảm ơn Thủ tướng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tham dự lễ khai giảng tại trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội).
Em Trần Bảo Nam, học sinh lớp 12 trường THPT Đan Phượng (Đan Phượng, Hà Nội) thao thức cả đêm qua mất ngủ chờ được tham gia lễ khai giảng năm học mới trực tiếp tại trường. Nam sinh hy vọng, năm học 2022 - 2023 không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, học sinh không phải nghỉ giữa chừng vì dịch, được tới trường thường xuyên để củng cố, bồi đắp thêm các kiến thức trọng tâm, chuẩn bị cho những kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.
Cùng với các địa phương trên cả nước, sáng nay (5/9), học sinh trên địa bàn tỉnh miền Trung Quảng Nam nô nức đến trường dự Lễ Khai giảng năm học mới 2022-2023.
Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Vừ A Dính, xã Trà Don, huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam, 297 học sinh có mặt ở trường từ rất sớm để hòa chung niềm vui trong ngày khai trường.
Hơn 350 nghìn giáo viên, học sinh ở 668 trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tình đón Lễ Khai giảng năm học 2022-2023.
Chị Bùi Diễm Phước (xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) dành hơn 15 phút để dỗ con vào lớp. Sau 2 năm dịch bệnh, năm nay được dự lễ khai giảng trực tiếp với con khiến chị không giấu được cảm xúc vui mừng.
Tại Gia Lai, 762 cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2022-2023. Chương trình đảm bảo ngắn gọn và trang nghiêm với các nghi thức: Đón học sinh đầu cấp; chào cờ, hát Quốc ca; diễn văn khai giảng năm học 2022-2023 và đánh trống khai trường; đọc thư của Chủ tịch nước và thư của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi các thầy giáo, cô giáo, người lao động ngành Giáo dục cùng các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới; trao học bổng và khen thưởng cho học sinh, giáo viên.
Hòa chung không khí của cả nước, 166.080 học sinh tại Kon Tum nô nức, phấn khởi chào đón năm học mới dưới trời nắng nhẹ. Năm học 2022-2023, Kon Tum tổng cộng 166.080 học sinh, trong đó 96.006 em dân tộc thiểu số xếp thành 5.797 lớp.
Hơn 1.000 học sinh và thầy cô giáo Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh (Nghệ An) khai giảng năm học mới. Đây là ngôi trường có truyền thống lâu đời nhất Nghệ An với hơn 100 năm lịch sử.
Nghi thức trong buổi Lễ Khai giảng tại trường THPT chuyên Quốc học Huế. Đây là ngôi trường lâu đời và có chất lượng đào tạo bậc nhất Thừa Thiên - Huế.
Tại TP.HCM, thời tiết mát mẻ, đường phố đông đúc từ 6h30. Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1) đến ở trường từ 6h45 để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.
Năm học mới này, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đón 250 học sinh khối lớp 1.
Dù dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt những các trường vẫn chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt và yêu cầu học sinh đeo khẩu trang nhằm đảm bảo an toàn.
Em Huỳnh Ngọc Trâm, học sinh lớp 5, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm vui vẻ được tham dự khai giảng năm học mới trực tiếp. "Năm ngoái, chúng em tham gia khai giảng qua màn hình ti vi, dù trang nghiêm nhưng không có không khí hào hứng và vui vẻ như khi đến trường. Em hy vọng sẽ không còn dịch COVID-19 nữa để học sinh được tới trường an toàn, không phải đeo khẩu trang", Trâm nói.
Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh trống khai trường năm học mới tại trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3).
Buổi lễ khai giảng hôm nay diễn ra trong không khí vui tươi, nhanh gọn. Sau khi kết thúc, học sinh sẽ vào học bình thường, bắt đầu năm học mới 2022 - 2023.
Theo VTC
-
Giáo dục10 giờ trướcThay vì giảng bài theo sách giáo khoa như thường lệ, thầy giáo quyết định cho các học sinh xem chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được phát sóng trực tiếp tái hiện lịch sử.
-
Giáo dục13 giờ trướcĐa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.
-
Giáo dục14 giờ trướcDù sự việc "sách tham khảo khiêu dâm" tại một ngôi trường ở TP.HCM đã khép lại, nhưng câu hỏi được nhiều người tiếp tục đặt ra lại là: "Những loại sách nào thì thực sự phù hợp với học sinh?".
-
Giáo dục18 giờ trướcHai vợ chồng được cho là phụ huynh học sinh ngang nhiên đi vào trường học ở Huế, dùng nhiều ngôn từ xúc phạm giáo viên của nhà trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcBộ GD&ĐT quy định, các trường đại học không yêu cầu, thoả thuận với thí sinh cam kết hoặc xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào.
-
Giáo dục1 ngày trướcLịch thi lớp 10 năm học 2024-2025 bắt đầu từ cuối tháng 5. Phần lớn các tỉnh thành cho thi lớp 10 trong tuần đầu tiên và giữa tháng 6.
-
Giáo dục2 ngày trướcViệc một trường quốc tế phát sách có nội dung nhạy cảm cho học sinh đọc khiến nhiều người lo ngại, đây có thể trở thành "độc dược" cho tinh thần học sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.
-
Giáo dục3 ngày trướcCó ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.
-
Giáo dục3 ngày trướcChúng ta cứ mải miết chạy theo đối phó với các mối lo như sợ con điểm thấp sẽ thua kém bạn, sợ con không học ngoại ngữ sớm sẽ không nói được tiếng Anh, sợ con không luyện thi sẽ không đỗ vào trường chuyên... mà quên đi mất mục tiêu học để làm gì.
-
Giáo dục3 ngày trướcKỳ nghỉ hè luôn là quãng thời gian yêu thích đối với học sinh. Tuy nhiên, làm thế nào để các con có một kỳ nghỉ hè bổ ích, đúng nghĩa sau một năm học căng thẳng vẫn là điều băn khoăn của không ít phụ huynh.
-
Giáo dục4 ngày trướcSở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) báo cáo ngay vụ phát sách tả cảnh "giường chiếu" cho học sinh trong sáng nay.
-
Giáo dục4 ngày trướcMột cuốn sách được giáo viên phát cho học sinh lớp 11 lại miêu tả những cảnh trần trụi, chuyện "giường chiếu". Cuốn sách vừa được nhà trường thu hồi.