- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lại xuất hiện tình trạng đoán đề môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023
Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin vào trước ngày thi tốt nghiệp THPT 2023, tài khoản Facebook Kaito Kid sẽ dự đoán đề môn Ngữ văn. Năm 2022, công an đã phải vào cuộc làm việc với tài khoản này vì "bốc trúng" tác phẩm trong đề thi môn Ngữ văn 3 năm liên tiếp tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi THPT quốc gia.
Ngày 21/6, tài khoản Facebook Kaito Kid đăng thông báo được cho là sẽ tiếp tục "đoán đề" môn Ngữ văn vào tối 27/6, một ngày trước buổi thi môn học này tại kỳ tốt nghiệp THPT 2023.
Thông tin này nhận được sự quan tâm và bàn luận sôi nổi trên diễn đàn. Nhiều bình luận mong muốn Kaito Kid đưa ra dự báo sớm hơn.
Từ khóa "Kaito Kid" đã được hàng trăm ngàn người tìm kiếm sau môn thi Ngữ văn vì 3 năm liền tài khoản này đều đoán trúng tác phẩm văn học trong đề thi môn Ngữ văn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Nhiều năm liền, tài khoản Facebook này đều có dự đoán tác phẩm văn học trong đề thi Ngữ văn và đều đoán trúng. Cách đây 3 năm, trang này từng đoán đúng đề thi rơi vào tác phẩm Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm (năm 2020), năm tiếp theo 2021 tiếp tục đoán trúng tác phẩm Sóng của Xuân Quỳnh.
Năm 2022, trước kỳ thi, tài khoản này đăng dòng trạng thái: "Cuối cùng thì màn trình diễn ảo thuật đã kết thúc. Đề thi chính là Chiếc Thuyền Ngoài Xa của Nguyễn Minh Châu". Trên thực tế, đề thi ra đúng vào tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa.
Ngay sau kỳ thi, Bộ GD&ĐT đã mời công an vào cuộc. Kết quả xác minh cho thấy hoàn toàn không có việc lộ đề thi môn Ngữ văn. Việc "Kaito Kid" đoán tên tác phẩm sẽ ra trong đề thi Ngữ văn dựa trên sự phân tích của cá nhân.
Khi nào chấm dứt được tình trạng "đoán đề"?
Tháng 3 vừa qua, Bộ GD&ĐT công bố đề thi tham khảo môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 giữ cấu trúc ổn định như những năm qua là tốt nhưng cần thay đổi từ năm 2025 để phù hợp với chương trình Giáo dục phổ thông mới.
Đọc đề thi, dư luận băn khoăn đề minh họa này có phù hợp với Công văn 3175/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông không.
Công văn này có nội dung đáng chú ý trong đánh giá kết quả học tập cuối học kỳ, cuối năm học, cuối cấp học, tránh dùng lại các văn bản đã học trong sách giáo khoa làm ngữ liệu xây dựng các đề kiểm tra đọc hiểu và viết để đánh giá chính xác năng lực học sinh, khắc phục tình trạng học sinh chỉ học thuộc bài hoặc sao chép nội dung tài liệu có sẵn.
Nhưng Bộ GD&ĐT chưa thể ra đề thi tham khảo, đề thi chính thức môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (kể cả năm 2024) theo hướng ra ngữ liệu ngoài chương trình sách giáo khoa do học sinh vẫn học chương trình giáo dục phổ thông cũ. Cách dạy và học theo chương trình cũ thì đề thi cũng phải ra theo hướng như hiện nay.
Hơn nữa, khi thay đổi cấu trúc đề thi, bắt buộc những đối tượng trong cuộc là giáo viên, học sinh phải thay đổi cách dạy và học. Muốn vậy, họ phải có thời gian làm quen với mẫu đề thi. Còn hiện tại việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ đối với môn Ngữ văn lớp 12, các cơ sở giáo dục bậc THPT vẫn ra đề theo hướng 50% nội dung đề sử dụng ngữ liệu trong SGK (câu nghị luận văn học).
Theo Tiền Phong
-
Giáo dục7 giờ trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục13 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục13 giờ trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục19 giờ trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcThay vì giảng bài theo sách giáo khoa như thường lệ, thầy giáo quyết định cho các học sinh xem chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được phát sóng trực tiếp tái hiện lịch sử.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.
-
Giáo dục1 ngày trướcDù sự việc "sách tham khảo khiêu dâm" tại một ngôi trường ở TP.HCM đã khép lại, nhưng câu hỏi được nhiều người tiếp tục đặt ra lại là: "Những loại sách nào thì thực sự phù hợp với học sinh?".
-
Giáo dục1 ngày trướcHai vợ chồng được cho là phụ huynh học sinh ngang nhiên đi vào trường học ở Huế, dùng nhiều ngôn từ xúc phạm giáo viên của nhà trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD&ĐT quy định, các trường đại học không yêu cầu, thoả thuận với thí sinh cam kết hoặc xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào.
-
Giáo dục2 ngày trướcLịch thi lớp 10 năm học 2024-2025 bắt đầu từ cuối tháng 5. Phần lớn các tỉnh thành cho thi lớp 10 trong tuần đầu tiên và giữa tháng 6.
-
Giáo dục3 ngày trướcViệc một trường quốc tế phát sách có nội dung nhạy cảm cho học sinh đọc khiến nhiều người lo ngại, đây có thể trở thành "độc dược" cho tinh thần học sinh.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.
-
Giáo dục4 ngày trướcCó ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.