- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ kiện trường mẫu giáo vì dạy con... biết chữ: Câu chuyện thay đổi cả nền giáo dục nước Mỹ
Ai cũng nghĩ rằng người mẹ này có vấn đề về thần kinh khi kiện lên tòa án một điều vô lý đến như vậy, hóa ra đằng sau đấy lại là câu chuyện cảm động.
Ai cũng nghĩ rằng người mẹ này có vấn đề về thần kinh khi kiện lên tòa án một điều vô lý đến như vậy, hóa ra đằng sau đấy lại là câu chuyện cảm động khiến thay đổi cả nền giáo dục nước Mỹ.
Năm 1968, 1 bé gái 3 tuổi tên Edith ở Nevada (Mỹ) kể với mẹ rằng bé có thể đánh vần chữ "O" trong từ "Mở" (Open). Mẹ của cô bé đã rất ngạc nhiên và hỏi con tại sao biết đấy là chữ "O" và Edith trả lời rằng các giáo viên ở trường dạy em biết.
Ngay lập tức người mẹ đã viết đơn kiện trường mẫu giáo Laura III vì họ đã "phá hủy sự sáng tạo của Edith" và đòi 1000 đô la tiền bồi thường. Bởi từ khi chưa biết chữ, Edith có thể tưởng tượng chữ "O" là những thứ như quả táo, mặt trời, quả bóng, quả trứng... nhưng sau khi được trường mầm non dạy chữ thì Edith đã mất đi trí tưởng tượng này.
Đơn kiện của người mẹ này đã tạo nên một cuộc tranh cãi không ngừng, nhiều người còn cho rằng cô có vấn đề về thần kinh, ngay cả luật sư của cô cũng không tán thành cách làm này của thân chủ mình.
Người mẹ cho rằng việc biết chữ quá sớm đã giết đi trí tưởng tượng và sáng tạo của con gái cô (Ảnh minh họa).
Điều đáng ngạc nhiên đó là bà mẹ này đã thắng kiện sau khi kể lại cho bồi thầm đoàn câu chuyện của mình:
"Một lần nọ tôi đến một quốc gia phương Đông và thấy hai con thiên nga trong công viên, một con bị cắt cánh, còn con kia thì không. Con thiên nga bị cắt cánh được đặt trong một cái hồ lớn, con có cánh nguyên vẹn thì được thả trong một cái hồ nhỏ hơn. Tôi hỏi người quản lý công viên thì họ nói rằng đây là cách để ngăn không cho thiên nga trốn thoát. Con bị mất cánh sẽ không thể giữ được thăng bằng và bay đi, còn con kia do thả ở hồ nhỏ nên không đủ khoảng cách để chúng lấy đà bay.
Mẹ của Edith đã kiện trường mẫu giáo Laura III vì dạy con mình biết chữ sớm quá (Ảnh minh họa).
Sự khôn khéo này của người phương Đông khiến tôi kinh hoàng và vô cùng thương xót cho hai con thiên nga đó. Ngày hôm nay tôi đến đây vì ngôi trường Laura III đa khiến con gái tôi không khác gì con thiên nga đó, con bé đã mất hết sự sáng tạo và mắc kẹt trong cái ao nhỏ với 26 chữ cái".
Câu chuyện trên của người mẹ đã thay đổi luật giáo dục ở tiểu bang Nevada, tiểu bang này đã sửa đổi "Luật bảo hộ giáo dục cho công dân", trong đó có quy định những quyền lợi của trẻ nhỏ tại trường học như sau:
- Quyền được chơi.
- Quyền được hỏi tại sao, cũng chính là quyền được sử dụng trí tưởng tượng.
Đọc xong câu chuyện trên liệu các cha mẹ có thấy việc cho con học chữ trước khi vào lớp 1 là quá sớm? Đôi khi sự ép buộc quá mức sẽ đánh mất đi sự hồn nhiên, vô tư và trí tưởng tượng của con trẻ rất nhiều.
Theo Helino
-
Giáo dục10 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục10 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục12 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục13 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục17 giờ trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.