- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mệt mỏi với sách giáo khoa
Hết chuyện sách giáo khoa giá cao, chỉ dùng được một lần thì đến chuyện sách giao khoa bia kèm lạc. Nay ngày nhập học đã gần kề, phụ huynh càng hoang mang khi mua sách giáo khoa tại một số nhà sách gặp phải sách lậu.
Thật bức xúc khi sách giáo khoa luôn là vấn đề gây đau đầu cho phụ huynh mỗi khi bước vào năm học mới. Năm trước chỉ hơn trăm ngàn cho bộ sách tiểu học, thế là qua năm sau học chương trình mới, phải mua sách mới và giá nhảy vọt lên gấp đôi. Chưa hết bất ngờ thì trường lại thông báo phải mua thêm sách bài tập, sách phụ đạo, sách năng khiếu… tốn thêm một mớ tiền. Với cách thiết kế của những bộ sách mới này thì học sinh khó có thể sử dụng cho năm học sau. Phần lớn bài tập được in trực tiếp nên khi làm bài trên sách thì không thể để lại cho người học kế tiếp. Sách kiến thức học đường nhưng sao lại như một món ăn nhanh, chỉ dùng cho một người và có thời hạn sử dụng không dài.
Những bất cập trên không hiểu bằng một cách nào đó luôn mang lại lợi ích rất lớn cho những nhà xuất bản và giới kinh doanh. Và ngược lại, phía thiệt thòi luôn là phụ huynh và học sinh.
Vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, mỗi khi sắp hết hè, thầy hiệu trưởng viết thông báo trước cổng trường: Bán sách giáo khoa cũ. Những bộ sách quăn góc, cũ kỹ, nhiều cuốn mất bìa được học sinh năm trước không còn sử dụng gửi lại cho trường. Sách được bán với giá bằng 1/4 bộ sách mới. Toàn bộ số tiền bán sách được dùng sửa chữa bàn ghế, bảng đen, quét vôi tường… Nhiều gia đình có đến mấy anh chị em cùng học bộ sách ấy. Không ít người thành danh nay vẫn còn kể cho nhau nghe về những bộ sách cũ mà một thời chuyền tay nhau học.
Kiến thức học đường là kiến thức tích lũy qua từng năm học. Nó mang tính liên tục và cần sự ổn định để học sinh tự hệ thống và nâng dần trình độ. Một khâu trục trặc, một cuốn sách thiếu chất lượng sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu, tổng hợp của học sinh và phải cần thời gian rất lâu để củng cố lại. Cải cách đến đâu cũng phải tôn trọng nguyên tắc này và cân nhắc đến mức thu nhập chung của số đông người dân. Không thể cứ tự nhủ nhau đầu tư cho giáo dục là đầu tư tốt nhất, chất lượng tương ứng với chi phí để áp dụng trong môi trường giáo dục công. Chúng ta vẫn đang ở giai đoạn phổ cập và hoàn thiện chương trình giáo dục nên những kế hoạch xa hoa, mưu cầu chất lượng đại nhảy vọt khó có thể hiện thực.
Sách giáo khoa là xương sống của chương trình giáo dục ở tất cả các cấp học nhưng tại sao qua mấy mươi năm chúng ta không tạo được sự ổn định cho vấn đề quan trọng này? Hiện đại hóa chương trình sách giáo khoa nhưng không thể để những rào cản phi lý như giá sách cao, sách lậu, chương trình không đồng bộ… ngáng đường. Hậu quả của vấn đề này không hề nhỏ. Nó tác động không tốt đến những thế hệ học sinh hiện tại và đừng quên đây là thế hệ kế tiếp - là tương lai đất nước.
Thiết kế những bộ sách hoàn chỉnh và có tính kế thừa không là việc quá sức của cơ quan quản lý giáo dục quốc gia nếu việc đó được thực hiện một cách sát thực tế và bài bản.
Theo NLĐ
-
Giáo dục11 giờ trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục18 giờ trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục2 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục2 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục3 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.
-
Giáo dục3 ngày trướcLãnh đạo Trường THCS Chu Văn An (TP Huế) vừa chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc phụ huynh phản ánh nhà trường không công khai thu - chi quỹ hội phụ huynh.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrưa 16-5, Sở GD-ĐT TP HCM chính thức điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở 62 trường THPT, cụ thể tăng 5.535 chỉ tiêu tuyển sinh