- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nam sinh gây trọng tội xin nhập học
Sau 10 ngày được tòa tuyên trả tự do, Nguyễn Quang Hưng đến Đại học Tài Nguyên Môi trường Hà Nội xin được nhập học trong đợt khai giảng sắp tới, theo giấy báo trúng tuyển của kỳ thi năm ngoái.
Một ngày cuối tháng 6, trời nắng như đổ lửa, Nguyễn Quang Hưng (19 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) tất tả cùng cha và luật sư Nguyễn Anh Thơm (bào chữa miễn phí cho Hưng trong phiên xử ngày 19/6) tới gặp lãnh đạo Đại học Tài Nguyên Môi trường Hà Nội xin được nhập trường. Một năm trước, Hưng trúng tuyển nhưng cậu bị bắt ngay trước ngày giấy báo được chuyển đến nhà.
Thầy Phó hiệu trưởng Trần Duy Kiều đã làm việc với cha con Hưng và luật sư. "Thày bảo biết vụ việc của Hưng qua báo chí nên sẽ cùng lãnh đạo nhà trường đánh giá về mặt pháp lý để việc nhập học của Hưng được thực hiện đúng quy định", luật sư Thơm cho hay.
Theo luật sư, Hưng bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt giam trong thời gian nhận thông báo trúng tuyển vào Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội. Đây được xem là lý do chính đáng và khách quan khiến em không thể nhập học đúng ngày.
Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Cục Khảo thí (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng không thể đưa ra lý do trên, nếu Hưng bị bắt, gia đình cậu có thể đến thay mặt để đến trường bảo lưu kết quả trúng tuyển.
Theo vị này, căn cứ quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ, tùy từng trường hợp cụ thể, các trường xem xét để giải quyết sao cho hợp lý. Riêng trường hợp của Hưng, nếu trường cảm thấy vượt quá thẩm quyền có thể xin ý kiến Bộ. Hưng cũng có thể gửi đơn nhờ can thiệp, nếu em cảm thấy thiệt thòi.
Hưng cho biết, nếu năm nay không được tiếp tục đi học, thời gian tới em sẽ đi làm thêm để lấy tiền ôn thi.
Ngày 19/6, sau 9 tháng 18 ngày vướng lao lý, Hưng được TAND Hà Nội tuyên trả tự do vì nhận mức án đúng bằng thời hạn tạm giam. Bản án xác định, chiều tối 31/8/2012, Hưng, Nguyễn Kiều Trang cùng 2 người bạn (đều 18 tuổi, cùng ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ) rủ nhau ra cầu sông Mới chơi và ăn mừng tất cả cùng đỗ đại học. Khi đi, Trang mang theo 2 quả bưởi cùng dao gọt hoa quả.
20h, Hoàng Văn Thân (tức Quân, 21 tuổi) cùng 10 thanh niên ở xã Xuân Phú đi 5 xe máy ngang qua. Sau khi dừng xe, Thân (cởi trần) bật đèn pin điện thoại soi vào mặt Trang và nói "xem em này xinh hay xấu". Lời qua tiếng lại, Trang lấy xe đạp bỏ về.
Được một đoạn, cô bị Thân chặn lại, sàm sỡ. Thấy vậy, Hưng đến giải cứu liền bị Thân đấm vào mặt. Cậu học trò nghèo cầm dao trong giỏ xe rồi bỏ chạy vào trong ngõ. Lúc này, Thân cùng Hoàng Văn Sinh (18 tuổi), Hoàng Quang Bình (26 tuổi) và Dương Hoài Nam (17 tuổi) đuổi theo.
Do khua dao đâm trúng ngực Thân khiến người này tử vong, Hưng bị bắt để điều tra về tội Giết người, sau được chuyển sang Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.
-
Giáo dục4 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục17 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục21 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục2 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.