- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người mẹ đã vô cùng kinh ngạc khi bất ngờ trở về nhà và nhìn thấy con gái mình đang xem phim “người lớn”. Sau khi suy nghĩ, chị đã quyết định làm điều này với con.
Người mẹ đã vô cùng kinh ngạc khi bất ngờ trở về nhà và nhìn thấy con gái mình đang xem phim “người lớn”. Sau khi suy nghĩ, chị đã quyết định làm điều này với con.
Người mẹ đã vô cùng kinh ngạc khi bất ngờ trở về nhà và nhìn thấy con gái mình đang xem phim “người lớn”. Sau khi suy nghĩ, chị đã quyết định làm điều này với con.
Là mẹ của một cô con gái 13 tuổi, chị Zhao cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào khi con gái luôn là một học sinh giỏi với những điểm số xuất sắc. Cô bé cũng rất ngoan ngoãn và nghe lời. Thế nhưng sau khi vô tình phát hiện ra bí mật của con gái, chị Zhao đã cảm thấy vô cùng lo lắng và hoang mang.
Chuyện là, hôm đó, sau khi dặn dò con gái tự nấu đồ ăn, chị ra ngoài để làm việc. Giữa đường, chị chợt nhớ ra quên một vài thứ quan trọng và nhanh chóng quay ngược trở về. Chính điều này đã khiến chị nhìn thấy một cảnh tượng thực sự đáng kinh ngạc: "Khi tôi quay trở lại nhà , đi ngang qua phòng con gái, tôi nghe thấy những âm thanh đáng xấu hổ của đàn ông và đàn bà"– chị Zhao chia sẻ.
"Khi tôi quay trở lại nhà , đi ngang qua phòng con gái, tôi nghe thấy những âm thanh đáng xấu hổ" – chị Zhao chia sẻ. (Ảnh minh họa).
Cánh cửa phòng của con gái không khóa nên đập vào mắt chị trên màn hình máy tính của con là hình ảnh phim "người lớn". Con gái chị ngay lập tức phản ứng, tắt vội trang web đó đi. Con bé nhìn chị rồi đỏ bừng khuôn mặt. Chính bản thân chị Zhao khi đó cũng vô cùng choáng váng. Chị sốc khi biết cô con gái ngoan ngoãn, giỏi giang của mình lại tò mò xem những nội dung đó. Chị tự hỏi mình phải giáo dục con thế nào? Có nên nói chuyện với chồng về điều này hay không?
Sau khi bình tĩnh lại, chị quyết định trò chuyện trực tiếp là cách tốt nhất để dạy con về điều tế nhị này.
Chị nhận thức được rằng, ngày nay, cùng với sự phát triển của Internet, trẻ em sẽ bị tác động, ngay cả những đứa trẻ ngoan ngoãn đi chăng nữa. Chúng sẽ dễ dàng tiếp cận với các thông tin về tình dục và gây ra tâm lí tò mò về người khác giới.
Tối hôm đó, chị đã vào phòng của con gái. Cô bé có vẻ ngượng ngùng, thậm chí còn chửi thề vì cảm thấy bị mẹ "đột kích". Gương mặt cô bé lộ rõ sự lo lắng. Đêm ấy, chị ngủ cạnh con, ôm lấy con và bắt đầu câu chuyện: "Hôm nay, mẹ hiểu hành vi của con. Đây là điều mọi người nên trải nghiệm".
Đêm ấy, chị ngủ cạnh con, ôm lấy con và bắt đầu câu chuyện: "Hôm nay, mẹ hiểu hành vi của con. Đây là điều mọi người nên trải nghiệm". (Ảnh minh họa)
Sau khi nghe những lời mẹ nói, cô bé cúi đầu và có vẻ nhẹ nhàng hơn. Con bé cảm thấy sự tôn trọng và hiểu biết của mẹ mình. Bầu không khí bối rối ban đầu đa được giải tỏa. Chị tiếp tục nói với con mình: "Khi bước vào tuổi dậy thì, sẽ có những thay đổi rõ rệt về sinh lý trong cơ thể người phụ nữ, đặc biệt là sự phát triển của ngực, kinh nguyệt và rụng trứng. Cảm xúc của mọi người cũng sẽ trở nên phong phú hơn, và sự tò mò về người khác giới sẽ tăng lên rất nhiều.
Những bộ phim người lớn có thể phần nào khiến con khám phá được một vài điều. Nhưng mẹ hi vọng rằng con sẽ không đam mê nó. Con sẽ tập trung vào việc học, học cách yêu, không quan hệ tình dục bừa bãi".
Đặc biệt, chị nói với con rất nhiều về việc tình dục không an toàn, về việc có thai ngoài ý muốn. Chị cảnh báo con việc phá thai có thể gây ra những đau đớn về thể xác, kéo theo những hệ lụy khôn lường, thậm chí là vô sinh sau này.
Sau tất cả những lời tâm tình, thủ thỉ mà mẹ nói, cô bé hiểu ra ý tốt của mẹ.
Phải làm gì khi con tò mò về giới tính?
Thực tế, câu chuyện của chị Zhao không phải là hiếm gặp. Theo khảo sát, lần đầu tiên một bé trai nhìn thấy phim người lớn là từ 10 đến 12 tuổi và bé gái là từ 11 đến 13 tuổi. Việc trẻ xem một bộ phim người lớn không hoàn toàn là sai lầm của riêng chúng mà có một phần do cách giáo dục của bố mẹ.
Khi cha mẹ phát hiện ra con cái có hành vi bất thường, điều quan trọng nhất chúng ta cần làm là… bình tĩnh. Những lời trách mắng không phải là giải pháp tốt lúc này. Nó sẽ chỉ gây nên cảm giác sợ hãi hoặc phẫn nộ ở trẻ mà thôi.
Điều mà các bậc cha mẹ nên làm là giáo dục giới tính cho trẻ càng sớm càng tốt, không để các con bị "đánh lừa" bởi những thông tin sai lệch từ bên ngoài. Hãy giúp con nhận thức những thông tin cơ bản như sau:
Hiểu về các bộ phận trên cơ thể người và cách con người được sinh ra:
Cha mẹ nên cho con cái nhận thức về giới tính khi con bắt đầu bước sang tuổi thứ 6. Hãy cho trẻ xem một số hình ảnh về giáo dục giới tính, về cấu trúc cơ thể đàn ông và phụ nữ.
Cha mẹ giải thích cho bé, người lớn quan hệ tình dục thông qua tiếp xúc thân thể. Trong quá trình đó, cha mẹ sẽ cảm thấy hạnh phúc, và sau đó tinh trùng của người cha sẽ được kết hợp với trứng của người mẹ để tạo thành trứng được thụ tinh. Sau khi mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày, đứa trẻ sẽ được sinh ra.
Đồng thời, cha mẹ cho trẻ biết đàn ông và phụ nữ khác nhau. Hãy nhắc nhở con rằng, không được phép để ai xâm phạm và chạm vào các vùng tế nhị trên cơ thể mình. Nếu có việc đó, phải nói ngay với bố mẹ.
Tò mò về giới tính không phải là xấu nhưng những gì trong "phim đen" là không thực tế:
Không có gì xấu hổ khi trẻ có tâm lý tò mò về người khác giới hoặc các vấn đề tâm sinh lý. Đó là một hiện tượng bình thường. Nhưng hãy nhắc nhở con rằng, phim khiêu dâm không phải là một sự giáo dục giới tính đúng chuẩn. Nó có thể gây ra những ám ảnh và khiến con người dễ sai lầm.
Trong quá trình phát triển của trẻ, vai trò của cha mẹ là rất quan trọng. Cha mẹ phải thường xuyên quan sát con mình. Khi trẻ có hành vi xấu, cha mẹ nên kiên nhẫn giao tiếp và hướng dẫn để giúp con đi đúng đường.
Theo Helino
-
Giáo dục14 giờ trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục21 giờ trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục1 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục3 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục3 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục3 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục3 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục4 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.