- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhiều trường đại học ở TPHCM "yêu có điều kiện" với điểm học bạ
Mùa tuyển sinh 2024, hàng loạt trường đại học ở TPHCM tiếp tục "chung tình" với phương thức tuyển sinh bằng điểm học bạ ở bậc THPT cùng điều kiện đi kèm.
Năm 2024, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) dự kiến tuyển sinh 1.400 chỉ tiêu cho 26 ngành đào tạo với 4 phương thức tuyển sinh.
Ngoài hai phương thức xét tuyển từ kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM và xét kết quả kỳ thi THPT 2024, trường sử dụng hai phương thức từ xét tuyển học bạ, đều có điều kiện đi kèm.
Năm 2024, nhiều trường đại học tuyển sinh bằng điểm học bạ có điều kiện (Ảnh: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn).
Cụ thể, với phương thức 1, thay vì xét tuyển học bạ của 5 học kỳ như trước, trường xét tuyển học bạ 3 học kỳ (gồm 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).
Với phương thức này, thí sinh phải đáp ứng các điều kiện xếp loại hạnh kiểm học kỳ 1 lớp 12 từ khá trở lên; tổng điểm trung bình chung 3 học kỳ đạt từ 6,0 trở lên và tổng điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển học kỳ 1 lớp 12 từ 18 điểm trở lên.
Với phương thức thứ 2 là xét tuyển học bạ lớp 12 nhận hồ sơ từ ngày 2/5, thí sinh cần xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 6,5 trở lên, tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 20 điểm trở lên.
Theo đại diện nhà trường, so với các năm trước, năm nay yêu cầu xét điểm học bạ lớp 12 điều chỉnh cao hơn. Cụ thể, điểm trung bình chung cả năm lớp 12 điều chỉnh tăng từ 6,0 lên 6,5, tổng điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm tăng lên 20 điểm.
Ngoài 22 ngành đào tạo trước đây, năm nay Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tuyển sinh thêm 4 ngành mới gồm quan hệ công chúng, truyền thông đa phương tiện, công nghệ giáo dục và ngành công nghệ thông tin.
Tại Trường Đại học Công Thương TPHCM, trường dành đến 30% trong tổng chi tiêu dự kiến 7.000 cho phương thức tuyển sinh bằng học bạ của năm lớp 10, năm lớp 11 và của học kỳ I năm lớp 12.
Điều kiện đi kèm của trường đưa ra với phương thức này là trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của năm lớp 10, năm lớp 11 và của học kỳ I năm lớp 12 đạt từ 20 điểm trở lên.
Trường Đại học Công Thương TPHCM yêu cầu điểm học bạ từ 20 trở lên với phương thức xét kết quả học tập bậc THPT (Ảnh: Sơn Phạm).
Tương tự, tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, trong 8.000 chỉ tiêu dự kiến của năm 2024, trường dành 30% cho phương thức xét kết quả học tập THPT năm lớp 12.
Trường đặt ra điều kiện ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu từ 21 điểm tại trụ sở chính. Riêng ngành dược học có thêm điều kiện học lực lớp 12 xếp loại giỏi và có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt 24 điểm trở lên.
Ngoài ra, trường sử dụng 3 phương thức tuyển sinh khác gồm tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng (dự kiến 10% chỉ tiêu); sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (dự kiến 50% chỉ tiêu) và sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2024 (dự kiến 10% chỉ tiêu).
Còn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM xét tuyển bằng học bạ THPT trong 3 năm gần nhất (tốt nghiệp năm 2022, 2023 và 2024). Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào điểm trung bình học bạ 5 học kỳ của từng môn theo tổ hợp, mỗi môn từ 5,0 trở lên.
Trường xét tuyển dựa vào tổng điểm học bạ 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của 3 môn theo tổ hợp. Điểm xét tuyển riêng theo 3 nhóm gồm trường THPT chuyên; trường THPT tốp 200; trường THPT còn lại.
Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số). Xét tuyển từ cao đến thấp.
Thí sinh tìm hiểu về phương thức tuyển sinh bằng học bạ tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM (Ảnh: Phương Nguyễn).
Tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH), trường xét tuyển bằng học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12 với điều kiện tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên đã bao gồm điểm ưu tiên.
Còn với phương thức xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) cũng yêu cầu điểm trung bình 3 học kỳ này đạt từ 18 điểm trở lên.
Ngoài ra, Trường Đại học Công nghệ TPHCM tuyển sinh theo 2 phương thức khác là xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 và xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM 2024. Thí sinh có thể sử dụng đồng thời các phương thức xét tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển vào 63 ngành đào tạo của trường.
Năm 2024, chỉ tiêu từ xét tuyển học bạ của Trường Đại học Nông Lâm TPHCM chiếm khoảng 25-30% chỉ tiêu, giảm 10% so với năm trước.
Thí sinh nộp hồ sơ theo phương thức này ở trụ sở chính cần có điểm trung bình mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển của 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12) từ 6 trở lên. Ở hai phân hiệu, trường xét tổng điểm ba môn trong tổ hợp, mức nhận hồ sơ là 18 điểm.
Trường Đại học Luật TPHCM không sử dụng điểm học bạ làm phương thức xét tuyển độc lập. Tuy nhiên, ở phương thức xét tuyển sớm với nhóm đối tượng 3 là, trường có yêu cầu về điểm học bạ đi cùng.
Cụ thể, đối tượng xét tuyển với học sinh tại các trường THPT chuyên, năng khiếu và các trường THPT có điểm trung bình trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT cao nhất theo danh sách "Các trường THPT thuộc diện được ưu tiên xét tuyển sớm năm 2024 của Đại học Quốc gia TPHCM".
Điều kiện là thí sinh phải học đủ 3 năm tại các trường có tên trong danh sách trên, có kết quả học tập của từng năm lớp 10, 11 và 12 được xếp loại giỏi; và có tổng điểm trung bình năm học của 3 năm THPT đạt tổng điểm từ 24,5 trở lên.
Có điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT (gồm năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 24,5 trở lên.
Theo Dân Trí
-
Giáo dục8 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục15 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục2 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.