- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngôi trường đang ồn ào nhất lúc này: Cách tuyển sinh cực lạ, cựu sinh viên thì toàn người nổi tiếng
Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP, Đông Nhi... đều xuất thân từ ngôi trường này đấy.
Mới đây, thông tin nhạc sĩ - NSX âm nhạc Lưu Thiên Hương chia sẻ đoạn clip cô bị 1 NSƯT ném thẳng điện thoại vào mặt gây bão mạng xã hội. Theo chia sẻ của Lưu Thiên Hương, người thực hiện hành vi đó với mình chính là giảng viên tại Nhạc viện TP.HCM.
Gạt bỏ những drama bên lề qua một bên, đối với những "thần dân" đam mê với lĩnh vực nghệ thuật nói chung, thì Nhạc viện TP.HCM chắc chắn là cái tên không còn quá xa lạ. Ngay từ cái tên cũng hiểu được ngôi trường này có chuyên môn đào tạo về lĩnh vực gì rồi. Không chỉ vậy, ngôi trường này còn có 1001 điều cực ngầu khác nữa đấy!
Nhạc viện TP.HCM
Cách thức tuyển sinh cực "độc lạ"
Nhạc viện TP.HCM tiền thân là trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn ra đời năm 1956. Ngôi trường này có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biểu diễn; đội ngũ giảng dạy, lý luận, quản lý và nghiên cứu khoa học âm nhạc; tham gia mọi hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc; góp phần xây dựng và phát triển văn hóa - nghệ thuật tại TP.HCM, khu vực phía Nam và cả nước.
Dựa theo Thông báo tuyển sinh của Nhạc viện TP.HCM cập nhật ngày 22/03/2023, trường tuyển sinh bậc đại học và trung cấp theo số năm đào tạo, bao gồm: Hệ trung cấp; Hệ đại học 4 năm; Hệ đại học 2 năm (văn bằng 2). Xét riêng hệ Đại học, các ngành đào tạo của trường có thể kể đến như: Âm nhạc học; Sáng tác âm nhạc; Chỉ huy hợp xướng; Âm nhạc truyền thống; Piano; Thanh nhạc...
Cách thức tuyển sinh của Nhạc viện TP.HCM cũng cực kỳ đặc biệt, không giống như bất kỳ ngôi trường nào khác. Để thi vào đây, các bạn sẽ phải làm 2 bài thi gồm Kiến thức tổng hợp và Kiến thức ngành/chuyên ngành chứ không phải tham gia thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đại học, cao đẳng đâu.
Chẳng hạn như ngành Âm nhạc học với bài thi kiến thức ngành/chuyên ngành, bạn sẽ phải viết 1 tiểu luận (chọn 1 trong 2 đề) trong vòng 180 phút. Còn chuyên ngành Sáng tác âm nhạc, thì từ 1 bài thơ cho trước, bạn phải phổ thành 1 ca khúc hoàn chỉnh (không phần đệm Piano) và phát triển 1 chủ đề âm nhạc cho trước thành 1 tiểu phẩm khí nhạc độc lập hình thức 2 hoặc 3 đoạn đơn viết cho Piano hoặc 1 nhạc cụ (tự chọn) có phần đệm Piano (180 phút).
Còn bài thi Kiến thức tổng hợp bao gồm bài thi viết và thi vấn đáp, thực hành. Với bài thi viết, bạn phải ghi âm: Đơn điệu có chuyển điệu cấp I, Hợp điệu không chuyển điệu; Phối hòa âm từ 1 giai điệu cho trước (có chuyển điệu cấp I). Còn thi vấn đáp và thực hành, đề thi sẽ bao gồm lịch âm nhạc và hình thức âm nhạc, xướng âm đơn điệu (có chuyển điệu cấp I) và đàn 1 bài piano tự chọn. Tóm lại, mỗi chuyên ngành sẽ được thiết kế hệ thống phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng ngành.
Sau khi đỗ vào Nhạc viện TP.HCM, trong khi bạn bè cùng trang lứa, suốt ngày phải làm việc với các con số, sách vở với những thuyết này, định luật kia, các thủ thuật kinh doanh... thì những người học tại Nhạc viện, ngày này qua tháng nọ được tiếp xúc với nhiều loại hình âm nhạc khác nhau. Nói là vậy nhưng không hề đơn giản đâu nhé, không chỉ dừng lại ở tài năng thiên phú mà các bạn học sinh khi đã đỗ vào trường phải thật sự chăm chỉ để có thể phát triển tài năng một cách tròn vẹn và ấn tượng nhất.
Nơi xuất thân của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng
Hiện có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng có xuất thân từ Nhạc viện TP.HCM. Một trong số đó phải kể đến đó là ca sĩ Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ được ái mộ cả vì giọng hát hay lẫn thành tích học tập khi đã tốt nghiệp khoa Thanh nhạc ở hệ trung cấp của Nhạc Viện TP.HCM với số điểm thủ khoa 9,5. Mỹ Tâm thậm chí từng được Nhạc viện TP.HCM cấp học bổng và cử đi du học nước ngoài vì học quá giỏi. Sơn Tùng M-TP cũng từng đỗ thủ khoa và theo học tại Nhạc Viện TP.HCM.
Từ "họa my tóc nâu" Mỹ Tâm...
... đến Sơn Tùng M-TP đều là sinh viên của trường
Ngoài ra, nhiều ca sĩ được các bạn trẻ yêu mến hiện nay như: Đông Nhi, Lương Bích Hữu, Duy Mạnh, Võ Hạ Trâm... cũng có xuất thân từ Nhạc viện.
Với những đóng góp của mình, ngôi trường này đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Ba. Nhiều giảng viên đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, qua đó đã tạo uy tín về chất lượng đào tạo nghệ thuật hiện nay.
Tổng hợp
Theo Phụ nữ mới
-
Giáo dục17 giờ trướcThay vì giảng bài theo sách giáo khoa như thường lệ, thầy giáo quyết định cho các học sinh xem chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được phát sóng trực tiếp tái hiện lịch sử.
-
Giáo dục21 giờ trướcĐa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.
-
Giáo dục22 giờ trướcDù sự việc "sách tham khảo khiêu dâm" tại một ngôi trường ở TP.HCM đã khép lại, nhưng câu hỏi được nhiều người tiếp tục đặt ra lại là: "Những loại sách nào thì thực sự phù hợp với học sinh?".
-
Giáo dục1 ngày trướcHai vợ chồng được cho là phụ huynh học sinh ngang nhiên đi vào trường học ở Huế, dùng nhiều ngôn từ xúc phạm giáo viên của nhà trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcBộ GD&ĐT quy định, các trường đại học không yêu cầu, thoả thuận với thí sinh cam kết hoặc xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào.
-
Giáo dục2 ngày trướcLịch thi lớp 10 năm học 2024-2025 bắt đầu từ cuối tháng 5. Phần lớn các tỉnh thành cho thi lớp 10 trong tuần đầu tiên và giữa tháng 6.
-
Giáo dục2 ngày trướcViệc một trường quốc tế phát sách có nội dung nhạy cảm cho học sinh đọc khiến nhiều người lo ngại, đây có thể trở thành "độc dược" cho tinh thần học sinh.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.
-
Giáo dục3 ngày trướcCó ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.
-
Giáo dục3 ngày trướcChúng ta cứ mải miết chạy theo đối phó với các mối lo như sợ con điểm thấp sẽ thua kém bạn, sợ con không học ngoại ngữ sớm sẽ không nói được tiếng Anh, sợ con không luyện thi sẽ không đỗ vào trường chuyên... mà quên đi mất mục tiêu học để làm gì.
-
Giáo dục4 ngày trướcKỳ nghỉ hè luôn là quãng thời gian yêu thích đối với học sinh. Tuy nhiên, làm thế nào để các con có một kỳ nghỉ hè bổ ích, đúng nghĩa sau một năm học căng thẳng vẫn là điều băn khoăn của không ít phụ huynh.
-
Giáo dục4 ngày trướcSở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) báo cáo ngay vụ phát sách tả cảnh "giường chiếu" cho học sinh trong sáng nay.
-
Giáo dục5 ngày trướcMột cuốn sách được giáo viên phát cho học sinh lớp 11 lại miêu tả những cảnh trần trụi, chuyện "giường chiếu". Cuốn sách vừa được nhà trường thu hồi.