- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những phương pháp giáo dục giúp trẻ hình thành nhân cách tương lai
Ông bà ta có câu “Dạy con từ thuở còn thơ”, các bậc phụ huynh nên có phương pháp giáo dục con trẻ ngay từ nhỏ để trẻ sớm hình thành nhân cách tốt.
Ông bà ta có câu “Dạy con từ thuở còn thơ”, các bậc phụ huynh nên có phương pháp giáo dục con trẻ ngay từ nhỏ để trẻ sớm hình thành nhân cách tốt.
Dạy dỗ trẻ em, một việc tưởng đơn giản nhưng thực chất lại là việc rất khó và quan trọng. Dạy như thế nào là phù hợp với trẻ? Phải dạy làm sao để trẻ tiếp thu tốt và hình thành nhân cách tốt? Đấy là câu hỏi của tất cả những ông bố bà mẹ. Không có một quy chuẩn nào về phương pháp dạy trẻ, bởi mỗi đứa trẻ đều khác nhau về tâm sinh lý, vì vậy phương pháp dạy trẻ cũng khác nhau để phù hợp với từng trẻ. Các ông bố bà mẹ không nên áp đặt nguyên vẹn phương pháp dạy con của người này, người kia để dạy con cái mình. Hãy biết lựa chọn những gì phù hợp với con trẻ, điều này vừa giúp trẻ hình thành nhân cách tốt mà vẫn có cá tinh riêng cho bản thân trẻ.
Dưới đây là một số phương pháp giáo dục cơ bản nhất đối với trẻ em mà các bậc phụ huynh có thể tham khảo thêm:
Dạy trẻ tôn trọng bố mẹ:Tôn trọng bố mẹ và thầy cô giáo, là bài học quan trọng bậc nhất. Nếu không có bài học này mọi bài học khác sẽ khó thành công. Tuy nhiên, muốn bài học này đạt kết quả tốt thì bố mẹ phải là người gương mẫu.
Từ nhỏ đã cần có sự thưởng, phạt phân minh đối với trẻ: Bất luận tuổi lớn, nhỏ, có sai là phải chịu phạt, làm tốt sẽ được biểu dương. Chỉ như vậy trẻ mới biết đúng sai ngay từ khi còn nhỏ.
Giao cho trẻ những công viêc phù hợp: Người lớn nên giao cho trẻ những công việc phù hợp, yêu cầu trẻ phải hoàn thành. Việc làm này giúp trẻ sớm nhận thức được vai trò và trách nhiệm của chúng trong gia đình, xã hội.
Trẻ em ở độ tuổi khác nhau thì phải có cách dạy bảo khác nhau: Điều này nhằm mục đích nhấn mạnh tính quan trọng của sự trưởng thành.
Đáp ứng cho trẻ theo sự cần thiết, chứ không đáp ứng theo yêu cầu:Làm như vậy, mục đích là để giúp trẻ em có được khái niệm về thực tế, biết phân biệt sự cần thiết khác với ham muốn.
Yêu cầu trẻ em phải biết chịu trách nhiệm: Bất cứ ở môi trường gia đình, trường học hay xã hội, nếu trẻ em phạm sai lầm thì cần phải buộc trẻ chịu trách nhiệm. Mục đích làm như vậy là nhằm giáo dục trẻ em biết thành thực, biết chịu trách nhiệm và có nghị lực, can đam để đối mặt với hiện thực.
Lợi lích của bố mẹ và lợi ích của trẻ em cũng quan trọng như nhau:Nhiều ông bố, bà mẹ có suy nghĩ con cái là tất cả và mọi sự hy sinh cho con. Tuy nhiên nếu coi lợi ích của trẻ cao hơn hết sẽ là một sai lầm, khiến đứa trẻ trở thành một người ích kỷ. Hãy luôn đặt lợi ích của cha mẹ và con cái là như nhau để giáo dục trẻ em không nên xem mình là trên hết.
Các bậc phụ huynh hãy biết lựa chọn phương pháp giáo dục phù hợp với co trẻ để chúng có thể phát triển toàn diện và hình thành nhân cách tốt ngay từ nhỏ.
Theo Gia đình Việt Nam
-
Giáo dục4 giờ trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục10 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục11 giờ trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục16 giờ trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcThay vì giảng bài theo sách giáo khoa như thường lệ, thầy giáo quyết định cho các học sinh xem chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được phát sóng trực tiếp tái hiện lịch sử.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.
-
Giáo dục1 ngày trướcDù sự việc "sách tham khảo khiêu dâm" tại một ngôi trường ở TP.HCM đã khép lại, nhưng câu hỏi được nhiều người tiếp tục đặt ra lại là: "Những loại sách nào thì thực sự phù hợp với học sinh?".
-
Giáo dục1 ngày trướcHai vợ chồng được cho là phụ huynh học sinh ngang nhiên đi vào trường học ở Huế, dùng nhiều ngôn từ xúc phạm giáo viên của nhà trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD&ĐT quy định, các trường đại học không yêu cầu, thoả thuận với thí sinh cam kết hoặc xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào.
-
Giáo dục2 ngày trướcLịch thi lớp 10 năm học 2024-2025 bắt đầu từ cuối tháng 5. Phần lớn các tỉnh thành cho thi lớp 10 trong tuần đầu tiên và giữa tháng 6.
-
Giáo dục3 ngày trướcViệc một trường quốc tế phát sách có nội dung nhạy cảm cho học sinh đọc khiến nhiều người lo ngại, đây có thể trở thành "độc dược" cho tinh thần học sinh.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.
-
Giáo dục4 ngày trướcCó ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.