- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những thí sinh nên duyên từ Đường lên đỉnh Olympia
Sau 16 năm lên sóng, chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã “mát tay” se duyên cho không ít cặp thí sinh tham dự chương trình.
Sau 16 năm lên sóng, chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã “mát tay” se duyên cho không ít cặp thí sinh tham dự chương trình.
Chương trình Đường lên đỉnh Olympia không chỉ đem đến cho những người tham gia và theo dõi kiến thức bổ ích, hội tụ các gương mặt trẻ tài năng, mà còn là nơi se duyên cho nhiều thí sinh.
Nên duyên từ mùa thi thứ ba
Cùng dự thi năm thứ ba Đường lên đỉnh Olympia (2001-2002), Mai Thanh Tiếp (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa) và Nguyễn Thanh Xuân (THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ, cùng sinh năm 1984) là cặp đôi đầu tiên nên duyên vợ chồng trong cộng đồng các thí sinh.
Thanh Tiếp là một trong 4 thí sinh lọt vào vòng chung kết năm 2002. Trong khi đó, Thanh Xuân góp mặt và dừng chân tại vòng thi quý.
Sau khi cuộc thi kết thúc, Tiếp trở thành sinh viên Đại học Ngoại thương, còn Xuân lên đường đi du học Australia. Cơ duyên đưa cả hai đến với nhau nhờ ba tháng Xuân ra Hà Nội và vô tình ôn IELTS ở đúng trường Tiếp đang học.
Trong suốt những năm sống xa nhau, lệch múi giờ, cả hai luôn đồng hành, chia sẻ mọi chuyện. Tuy nhiên, lúc đó mối quan hệ vẫn chỉ dừng lại ở tình bạn online.
Cơ hội đến khi Thanh Xuân về nước, cặp đôi mới có dịp bày tỏ tình cảm với nhau.
Sau 7 năm là bạn thân, 2 năm chính thức ngỏ lời yêu, đám cưới hạnh phúc của cặp đôi Olympia đầu tiên đã diễn ra đầu năm 2010. Đặc biệt, hôn lễ này hoàn toàn do cộng đồng Olympia thiết kế, dẫn chương trình và biểu diễn.
Hiện tại, Tiếp công tác ở Tổng công ty Phát điện I Quảng Ninh, còn Xuân làm chuyên viên phân tích tài chính cho một ngân hàng ở Hà Nội. Cặp đôi đã có một bé gái 6 tuổi tên là Mai Anh Thư.
Cặp "thủ lĩnh ngầm"
Phạm Văn Thắng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị) là thí sinh từng tham dự Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2. Trong khi đó, Vũ Thị Phương Quỳnh là "nhà leo núi" năm thứ 4.
Phạm Văn Thắng được mệnh danh là “thủ lĩnh ngầm” của các Olympians (cộng đồng thí sinh thi Đường lên đỉnh Olympia).
Anh thường xuyên đứng ra tổ chức các hoạt động ngoài lề cho những thí sinh tham dự chương trình như gặp mặt, giao lưu, trao đổi tài liệu học tập, thực hiện hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ trẻ em nghèo, mồ côi, người già khó khăn...
Câu chuyện tình của họ bắt đầu từ năm 2003 khi VTV tổ chức giao lưu, gặp gỡ những thí sinh từng dự thi Olympia.
Cùng nhóm với Phương Quỳnh, Thắng “ấn tượng với người con gái thông minh, hiền, đẹp gái, nhẹ nhàng” ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng chỉ dừng ở mức tình bạn.
Sau một thời gian ra trường, đi làm, cả hai tình cờ làm việc gần nhau nên nảy sinh nhiều tình cảm và quyết định trở thành một cặp.
Hiện tại, hai vợ chồng có một con gái hơn 5 tuổi tên là Phạm Hà Minh. Ở nhà, Hà Minh hay được bố mẹ "gọi yêu" là Gió.
Theo vợ chồng anh Thắng, bé Hà Minh ngay từ nhỏ đã rất thích xem Đường lên đỉnh Olympia dù chưa hiểu gì nhiều. Vì vậy, hàng tuần, cả gia đình đều dành thời gian quây quần bên nhau theo dõi chương trình này.
Thành đôi nhờ chương trình Gala
Ngọc Tân (sinh năm 1989, Điện Bàn, Quảng Nam) là thí sinh Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 7, còn Ngọc Trang (sinh năm 1991, Sơn Tây, Hà Nội) tham gia năm thứ 8.
Cả hai may mắn được “bà mối Olympia” se duyên trong lần tham gia Gala 10 năm của chương trình.
Chuyện tình của cặp đôi này trải qua nhiều sóng gió vì khoảng cách địa lý - kẻ Bắc, người Nam. Dù phải yêu xa, cả hai vẫn giữ thói quen viết thư tay gửi cho nhau.
Ngọc Tân - Ngọc Trang yêu nhau được 5 năm và bắt đầu gọi nhau là bạn chồng, bạn vợ. Mối duyên của họ khiến nhiều "nhà leo núi" bất ngờ vì tưởng chừng chuyện tình cách gần 2.000 km khó xảy ra.
Vì yêu xa nên cả hai thường xuyên liên lạc qua mạng và cố gắng gặp nhau nhiều nhất có thể. Ngọc Trang chia sẻ, trong 3 năm đầu, họ gặp được tất cả 25 lần. 2 năm sau đó, do Trang đi du học nên chỉ nhìn thấy mặt đối phương 4 lần.
Cô gái sinh năm 1991 chia sẻ kinh nghiệm yêu xa của mình là luôn nói chuyện, hỏi han nhau ngay khi có thể. Bí quyết của họ đơn giản là “thành thật tâm sự và chọn những món quà ý nghĩa, tự tay làm thiệp hay sách tặng nửa còn lại”.
Sau 5 năm, cả hai đã đăng ký kết hôn và về cùng một nhà vào tháng 12/2015. Đặc biệt, bộ ảnh cưới của hai bạn trẻ chụp ở Pháp và do một thành viên trong ngôi nhà Olympia thực hiện.
Từ đối thủ trở thành vợ chồng
Phạm Ngọc Viễn Linh - Cao Minh Thùy Linh từng là đối thủ của nhau trong vòng thi tuần Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 7.
Cả hai tự nhận chuyện tình của mình có nhiều điểm tương đồng như cùng tên, cùng tuổi, thi cùng tuần, bay cùng chuyến hay cùng đam mê bóng đá.
Sau cuộc thi, hai thí sinh này bắt đầu thân thiết hơn nhờ tham gia chung đội trong các hoạt động của Gala 7 năm Đường lên đỉnh Olympia.
Thùy Linh học trường Kinh tế Luật, ĐH Quốc gia TP HCM. Trong khi đó, Viễn Linh học Đại học Y dược TP HCM.
Viễn Linh kể lại thời còn sinh viên, anh hay sang đưa đón Thùy Linh đi học ở Thủ Đức. Đặc biệt, tối nào chàng trai lãng mạn này cũng ghé nhà bạn gái 15 phút để tặng cô một bông hồng.
Thùy Linh cho biết, cô vẫn cất giữ hơn 100 đoá hoa khô mà "ông xã" tặng từ những ngày đầu mới yêu nhau.
Năm 2011, cả hai quyết định xin phép cha mẹ qua lại chính thức và tổ chức đám cưới một thời gian sau đó. Hiện, vợ chồng song Linh có một cậu con trai tên là Phạm Ngọc Viễn Khang, ở nhà hay được gọi là Dế mèn.
Theo Zing
-
Giáo dục5 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục19 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục23 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục2 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.