Nữ sinh bị bạn cùng lớp đánh gãy tay bằng tuýp sắt

Một học sinh bị 3 nữ sinh cùng lớp dùng tuýp sắt đánh gãy tay khi đang trên đường đi học về.

Một học sinh bị 3 nữ sinh cùng lớp dùng tuýp sắt đánh gãy tay khi đang trên đường đi học về.

Hôm nay, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 8/4 trên địa bàn huyện Vân Đồn.

Bạo lực học đường,học sinh
Nữ sinh A bị bạn dùng tuýp sắt đánh gãy tay.

Theo đó, em L.T.H.A (học sinh lớp 12A2, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Vân Đồn) trên đường đi học về đã bị 3 bạn nữ cùng lớp là Phạm Thị Linh, Nguyễn Thu Hà, Hoàng Tố Uyên dùng tuýp sắt, bình xịt hơi cay đánh khiến em A phải nhập viện do chấn thương mũi và gãy tay.

Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên thông tin, nguyên nhân xảy ra vụ việc là vào ngày 7/4, khi cô giáo đi ra ngoài vào giờ học nấu ăn, 3 nữ sinh trên đã tới gây sự với em A.

Sau vụ hành hung, em A bị gãy xương bàn tay trái, và phải điều trị hơn 1 tháng tại BV Bãi Cháy.

“Sự việc xảy ra ngoài cổng trường và do phía huyện Vân Đồn quản lý, phía Sở chỉ đạo Trung tâm có hướng xử lý thích hợp và động viên, thăm hỏi sức khỏe nữ sinh”, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Quảng Ninh ông Đinh Ngọc Sơn nói.



Theo VietNamNet


bạo lực học đường


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.