- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nữ sinh đánh nhau vì mâu thuẫn trên facebook
Vào sáng thứ 2 tới đây, hai em sẽ bị cảnh cáo trước toàn trường trong giờ chào cờ. Thầy hiệu trưởng hy vọng, các trường hợp tương tự sẽ không còn xảy ra.
Vào sáng thứ 2 tới đây, hai em sẽ bị cảnh cáo trước toàn trường trong giờ chào cờ. Thầy hiệu trưởng hy vọng, các trường hợp tương tự sẽ không còn xảy ra.
Tham chiến vì mâu thuẫn trên facebook
Hai ngày qua, người dân tại huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) liên tục bàn tán về hai nhóm nữ sinh đánh nhau. Điều đáng nói, có một nhóm sử dụng hung khí để đánh khiến một nữ sinh rách mặt. Được biết, đứng đầu hai nhóm là L.Y.N và L.N.T.A (lớp 11, trường THPT Dầu Giây). Sự việc này xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 9/3 tại trước Trung tâm hành chính huyện Thống Nhất.
Nữ sinh N cho biết, cả hai học cùng lớp 11C12. Vài ngày trước, giữa N và A có mâu thuẫn xảy ra nguyên nhân từ một bình luận trên facebook. N nhiều lần ngỏ ý muốn xin lỗi để hòa giải nhưng A không đồng ý. Thậm chí, A đề nghị được giải quyết bằng “hành động”.
Trưa 9/3, sau khi tan học, cả N và A đều cùng bạn của mình đi đến chỗ hẹn là trước Trung tâm hành chính huyện Thống Nhất để giải quyết mâu thuẫn. Đến nơi, N và A chỉ nói được vài câu thì cả hai nữ sinh xông vào đánh nhau. N bị đánh nhiều. Hậu quả, em N bị trầy xước mặt.
Trong lúc đánh nhau, một nữ sinh của nhóm A gọi điện nhờ một nhóm thanh niên đến. Nhóm thanh niên này cầm mã tấu đến.
Lúc này, lực lượng cảnh sát Cơ động – Công an huyện Thống Nhất đi tuần tra và nhìn thấy. Một người trong nhóm của A thấy vậy liền hô to báo động. Nhóm thanh niên đến sau liền lên xe bỏ chạy.
N cũng cho rằng, trước đó, từng bị A đánh nhiều lần nhưng do sợ hãi nên không dám báo cho thầy cô, phụ huynh.
Bà Trần Huỳnh Thị Trang (Phó hiệu trưởng) cho hay, đã mời hai em N và A cùng phụ huynh đến trường làm việc, xác minh sự việc. Do sự việc xảy ra có liên quan đến nhóm thanh niên không phải là học sinh của trường cầm mã tấu tham chiến nên nhà trường phải nhờ đến cơ quan công an điều tra huyện Thống Nhất để điều tra.
Sẽ có hình thức xử lý thích hợp
Thầy Đậu Thành Vinh (Hiệu trưởng trường) chia sẻ, sáng 10/3 đã mời hai nữ sinh này đến trường làm việc dưới sự chứng kiến của phụ huynh. Cả hai viết bản tường trình và cho biết, mâu thuẫn bắt đầu từ một lời bình luận ở trên facebook rồi hẹn gặp nhau để giải quyết.
Trong buổi làm việc, phụ huynh của cả hai em đều tỏ ra bất ngờ. Bởi, theo họ, khi ở nhà, cả hai em đều khá hiền lành, ngoan ngoãn. Phụ huynh thừa nhận, sự việc xảy ra có một phần lỗi vì đã không theo sát con cái.
Phụ huynh hứa sẽ giáo dục, theo sát các cháu hơn. Họ cũng nêu mong muốn nhà trường sẽ “giơ cao đánh khẽ”, có hình thức xử lý nhẹ nhất để các cháu có cơ hội tiếp tục học tập.
Sau khi ghi nhận bản tường trình và ý kiến của hai em cũng như các phụ huynh, nhà trường đề nghị cả hai em không để tình trạng xích mích tiếp tục. Các em tỏ ra hối hận, hứa sẽ tự kiểm điểm và mong muốn có cơ hội sửa sai, tiếp tục đến trường.
Thầy Vinh cho hay, sự việc xảy ra là điều rất đáng tiếc. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên facebook mà dẫn đến đánh nhau ở ngoài đời thực. Thậm chí, có em còn gọi điện rủ thêm thanh niên mang hung khí đến để tham chiến.
Riêng hình thức xử lý tùy thuộc vào bản kết luận sự việc của cơ quan điều tra. Nếu xử phạt nhẹ nhất sẽ cảnh cáo cả hai em trước toàn trường, kèm hạ hạnh kiểm một bậc đối với học kỳ hai. Trong trường hợp nặng nhất, hai em sẽ bị buộc thôi học một năm và chịu sự giám sát của gia đình, chính quyền địa phương.
Mặc dù vậy, vào sáng thứ 2 tới đây, hai em sẽ bị cảnh cáo trước toàn trường trong giờ chào cờ. Thầy hiệu trưởng hy vọng, các trường hợp tương tự sẽ không còn xảy ra.
-
Giáo dục17 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục17 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục20 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục20 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục1 ngày trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.