- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Quy định ‘cấm thầy yêu trò’ gây tranh cãi: Chuyên gia phản đối
Dư luận những ngày qua xôn xao trước thông tin Trường CĐ Nghề Việt Mỹ cấm giảng viên trong trường có quan hệ yêu đương với sinh viên.
Dư luận những ngày qua xôn xao trước thông tin Trường CĐ Nghề
Việt Mỹ cấm giảng viên trong trường có quan hệ yêu đương với sinh viên.
Sáng 9/4, trả lời VTC news, ông Trần Vinh Dự
- Chủ tịch Trường CĐ Nghề Việt Mỹ cho biết đây là quy định nội bộ từ
lâu tại trường. Tuy nhiên, gần đây một số thầy giáo trong trường có chia
sẻ trên trang facebook cá nhân về một số tình huống khó xử khi sinh
viên thể hiện tình cảm nên vấn đề này đã được đưa ra bàn luận nhiều.
Ông Dự cho biết thêm, Trường CĐ Nghề Việt Mỹ là phân hiệu của American Polytechnic College nên quy tắc này không quá xa lạ với đội ngũ nhân viên. Quy định này được đưa ra nhằm tạo lập môi trường an toàn cho học sinh, giúp các thầy cô ý thức, trách nhiệm hơn.
Trao đổi với báo
chí, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn Kiệt Hiệu trưởng Cao đẳng Nghề Việt Mỹ, TP
HCM lý giải, thầy cô lợi dụng quyền lực gạ tình sinh viên đã xảy ra ở
Việt Nam và nhiều nước khác.
Cấm yêu sẽ giúp người làm giáo dục ngăn chặn những hành vi vô đạo đức, đồng thời đảm bảo an toàn cho nhiều bạn trẻ. Nếu xuất hiện tình cảm, khó tránh khỏi trường hợp giảng viên ưu ái người mình yêu. Như vậy, giảng đường không còn công bằng.
Trường hợp khác, nhiều sinh viên có thể yêu một thầy, cô. Hậu quả, các em rơi vào tình trạng "trái tim tan nát" khi giáo viên yêu bạn mình.
Ông Kiệt cũng cho rằng, môi trường giáo dục phải minh bạch. Đó là nền giáo dục bình đẳng, công bằng, an toàn cho các em, đảm bảo uy tín nhà trường
Tuy nhiên, trao đổi với VTC News về vấn đề này, TS Vũ Thu Hương (ĐH Sư
phạm Hà Nội) lại cho rằng trường CĐ Nghệ Việt Mỹ (TP.HCM) không nên đưa
ra lệnh cấm gây nhiều tranh cãi.
“Tình cảm là điều rất khó cấm đoán. Với trò, ngoài tình cảm giới tính, còn có lòng ngưỡng mộ và tình cảm dành cho thần tượng. Với học sinh, khi thần tượng một thầy cô nào đó, học sinh đó thường sẽ cố gắng hết sức để học hành tốt môn đó, mong được thần tượng để mắt tới”, TS Hương chia sẻ.
Bà Hương cho rằng: “ngăn cấm tình cảm thầy trò chưa chắc đã hay, thậm chí có khi lại thành dở. Khi tình yêu đã bị coi như một hình thức phạm luật, nó sẽ bị biến thành thứ xấu xa. Chúng ta cần phải phân biệt rất rõ: tình yêu và tình dục, tình cảm và những toan tính”.
Việc trường CĐ nghề Việt Mỹ lo lắng cho những toan tính điểm số sẽ làm cho môi trường học tập thiếu công bằng là đúng nhưng ngăn cấm tình cảm thầy trò lại là không hợp lý.
“Thường trong những tình huống toan tính, sẽ không có bóng dáng tình yêu ở đây. Vì thế, việc cấm đoán này thực chất không có giá trị. Sinh viên không toan tính bày tỏ tình yêu với thầy nữa thì sẽ bày tỏ bằng tiền hoặc thứ khác còn đáng sợ hơn.
Cũng như thế với thầy giáo, khi đã gạ tình không được, thầy có thể gạ thứ khác. Nghĩa là hình thức cấm này chẳng đem lại giá trị gì ngoài việc gây ức chế cho cả giảng viên lẫn sinh viên”, TS Hương tỏ ra lo lắng.
Cho rằng đây là một lệnh cấm không hợp lý, TS Hương đề xuất nhà trường nên có các hình thức phạt nghiêm khắc nếu giảng viên để xảy ra tình trạng mất công bằng với sinh viên và không nên cấm đoán chuyện tình cảm.
Trường CĐ Nghề Việt Mỹ cũng quy định rõ nếu để xảy ra chuyện giảng viên và sinh viên yêu nhau, dù dưới bất kỳ hình thức nào, giảng viên vi phạm đều buộc phải nghỉ việc. Nhiều người cho rằng, lệnh cấm không tôn trọng quyền tự do cá nhân, có phần cứng nhắc. Ngay lập tức, quy định này đã được tranh luận gay gắt trên các diễn đàn mạng.
Sinh viên trường CĐ Nghề Việt Mỹ. Ảnh: Website trường |
Ông Dự cho biết thêm, Trường CĐ Nghề Việt Mỹ là phân hiệu của American Polytechnic College nên quy tắc này không quá xa lạ với đội ngũ nhân viên. Quy định này được đưa ra nhằm tạo lập môi trường an toàn cho học sinh, giúp các thầy cô ý thức, trách nhiệm hơn.
Ông Trần Vinh Dự |
Cấm yêu sẽ giúp người làm giáo dục ngăn chặn những hành vi vô đạo đức, đồng thời đảm bảo an toàn cho nhiều bạn trẻ. Nếu xuất hiện tình cảm, khó tránh khỏi trường hợp giảng viên ưu ái người mình yêu. Như vậy, giảng đường không còn công bằng.
Trường hợp khác, nhiều sinh viên có thể yêu một thầy, cô. Hậu quả, các em rơi vào tình trạng "trái tim tan nát" khi giáo viên yêu bạn mình.
Ông Kiệt cũng cho rằng, môi trường giáo dục phải minh bạch. Đó là nền giáo dục bình đẳng, công bằng, an toàn cho các em, đảm bảo uy tín nhà trường
TS Vũ Thu Hương |
“Tình cảm là điều rất khó cấm đoán. Với trò, ngoài tình cảm giới tính, còn có lòng ngưỡng mộ và tình cảm dành cho thần tượng. Với học sinh, khi thần tượng một thầy cô nào đó, học sinh đó thường sẽ cố gắng hết sức để học hành tốt môn đó, mong được thần tượng để mắt tới”, TS Hương chia sẻ.
Bà Hương cho rằng: “ngăn cấm tình cảm thầy trò chưa chắc đã hay, thậm chí có khi lại thành dở. Khi tình yêu đã bị coi như một hình thức phạm luật, nó sẽ bị biến thành thứ xấu xa. Chúng ta cần phải phân biệt rất rõ: tình yêu và tình dục, tình cảm và những toan tính”.
Việc trường CĐ nghề Việt Mỹ lo lắng cho những toan tính điểm số sẽ làm cho môi trường học tập thiếu công bằng là đúng nhưng ngăn cấm tình cảm thầy trò lại là không hợp lý.
“Thường trong những tình huống toan tính, sẽ không có bóng dáng tình yêu ở đây. Vì thế, việc cấm đoán này thực chất không có giá trị. Sinh viên không toan tính bày tỏ tình yêu với thầy nữa thì sẽ bày tỏ bằng tiền hoặc thứ khác còn đáng sợ hơn.
Cũng như thế với thầy giáo, khi đã gạ tình không được, thầy có thể gạ thứ khác. Nghĩa là hình thức cấm này chẳng đem lại giá trị gì ngoài việc gây ức chế cho cả giảng viên lẫn sinh viên”, TS Hương tỏ ra lo lắng.
Cho rằng đây là một lệnh cấm không hợp lý, TS Hương đề xuất nhà trường nên có các hình thức phạt nghiêm khắc nếu giảng viên để xảy ra tình trạng mất công bằng với sinh viên và không nên cấm đoán chuyện tình cảm.
Theo VTC News
-
Giáo dục1 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục14 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục18 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục22 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục23 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.