- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sắp hết giờ kiểm tra, cô nhẹ nhàng nhắc "các em còn 1 phút nữa" và cái kết khiến ai thấy cũng phải cười chảy nước mắt
Nghe câu nói đó của cô xong, em nào cũng cuống quýt viết vội viết vàng và cái kết ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người.
Nếu được hỏi câu nói nào của thầy cô có quyền lực nhất trong giờ kiểm tra thì có lẽ đa số các bạn học sinh sẽ trả lời là câu "các em, còn 1 phút nữa". Thật sự khi nghe câu nói ấy, ngoại trừ những bạn đã làm bài xong ra, thì hầu như ai cũng cuống quýt cố viết thêm được chữ nào thì viết, hỏi bạn được kết quả bài nào thì hay bài ấy.
Còn nếu hôm đó kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm thì 1 phút ấy quý báu biết nhường nào khi chỉ việc hỏi bạn đáp án rồi khoanh tròn là xong. Nhưng đôi khi vì quá vội vã, có nhiều bạn học sinh đã "nhìn gà hóa cuốc", chỗ cần khoanh thì không khoanh, chỗ không cần thì cứ tới tấp đánh dấu vào. Kết quả là lúc nhận lại bài kiểm tra đã phải cười ra nước mắt vì sự nhầm lẫn tai hại của mình.
Không những thế, trong trường hợp không biết đáp án là gì, các bạn "nhất quỷ nhì ma" cứ làm theo câu thần chú: "Cứ chọn 'C' cho chắc". Kết quả là... đáp án toàn là "D". Hoặc như làm đúng hết mà sửa lại thành sai hết, để đến lúc nhận bài khóc một dòng sông.
Chùm ảnh hài hước dưới đây sẽ là minh chứng cho thấy đời học sinh cũng có lắm chuyện hài cười ra nước mắt. Và cho dù lúc bấy giờ "tiếc đứt ruột" vì bị mất điểm, nhưng đó sẽ là kinh nghiệm để lần sau các bạn làm bài cẩn thận hơn.
"A" không khoanh lại đi khoanh câu 5 làm gì cho bị mất điểm.
Vội quá, nên em đánh dấu nhầm vào chữ "được", chứ ý em là câu A đó cô ơi.
Biết vậy cứ chọn A hết là đúng rồi.
Rõ ràng em chọn câu D mà.
A trên và A dưới đều là câu A nha cô.
Em vội quá, mong thầy nhân nhượng.
Ý em là em chọn câu "A" đấy ạ.
Ai thấu nỗi đau này?
Cứ tưởng chọn "C" cho chắc cú, ai ngờ chọn "D" mới đúng.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Giáo dục6 giờ trướcHội đồng Anh khẳng định những chứng chỉ IELTS và Aptis đã cấp tại Việt Nam đều có nguyên giá trị sử dụng.
-
Giáo dục11 giờ trướcNgoài IDP, Hội đồng Anh cũng cấp sai phép hơn 90.000 chứng chỉ, trong đó, có hơn 52.000 chứng chỉ IELTS, theo kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT.
-
Giáo dục1 ngày trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục1 ngày trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục3 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.